(Vatican 11/4/2005). Trong kỳ họp thứ 7 diễn ra tại phòng họp Thượng Hội Đồng Giám Mục sáng thứ Hai 11/4/2005, các Đức Hồng Y đã lên tiếng khuyến khích các Giám Mục và linh mục trên thế giới trong những ngày này khi cử hành thánh lễ nên dùng bộ lễ cầu cho việc bầu cử Giáo Hoàng trong ấn bản mẫu của Sách Lễ Rôma. Trong cùng chiều hướng đó, các vị Hồng Y cũng đã kêu gọi anh chị em tín hữu hãy “đồng hành với chúng tôi trong lời cầu nguyện sốt sắng trong những ngày chuẩn bị cho cơ mật viện để Chúa Thánh Thần soi sáng cho các Đức Hồng Y cử tri”.

Sau cuộc họp, các Đức Hồng Y đã đến viếng mộ Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II trong tầm hầm của Đền Thờ Thánh Phêrô vào buổi chiều cùng ngày sau khi cử hành thánh lễ cầu nguyện cho Đức Cố Giáo Hoàng.

Tầng hầm của Đền Thờ Thánh Phêrô sẽ được mở cho dân chúng kính viếng từ 7 giờ sáng ngày 13/4 và mở cửa hàng ngày sau đó từ 7 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Một nguồn tin cho biết lẽ ra Tòa Thánh đã mở cửa tầng hầm Đền Thờ Thánh Phêrô vào hôm thứ Hai nhưng chính quyền Italia xin Tòa Thánh dời lại để giảm bớt số lượng khách hành hương chờ đợi tại quảng trường Thánh Phêrô để kính viếng.

Tiến sĩ Joaquín Navarro-Valls cho biết là có thể có đến 183 vị Hồng Y, bao gồm 115 vị Hồng Y và 68 vị trên 80 tuổi, sẽ tham dự vào các phiên họp trước khi bắt đầu cơ mật viện. Hiện nay, có 134 vị Hồng Y đã có mặt tại Rôma. Các vị đã không có phiên họp chung nào hôm lễ an táng Đức Thánh Cha vào ngày thứ Sáu và hai ngày sau đó.

Trong khóa họp thứ 7, các vị đã chọn ra, bằng cách rút thăm, 3 vị Hồng Y để phụ giúp với Đức Hồng Y Nhiếp Chính Eduardo Martinez Somalo trong các công việc điều hành Giáo Hội. Các vị này là Đức Hồng Y Angelo Sodano, nguyên Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh; Đức Hồng Y Polycarp Pengo, Tổng Giám Mục Dar es Salaam, Tanznia; và Đức Hồng Y Walter Kasper, nguyên chủ tịch Hội Đồng Giáo Hoàng về Cổ Vũ Hiệp Nhất Kitô Giáo. Ba ngày sau, các vị lại rút thăm chọn ra 3 vị Hồng Y khác để phụ giúp với Đức Hồng Y Nhiếp Chính.

Tiến sĩ Joaquín Navarro-Valls cũng cho biết là các vị Hồng Y đã xem xét việc cắt giảm chi tiêu của Tòa Thánh trong những ngày này và quyết định bắt đầu các phiên họp vào lúc 9 giờ sáng thay vì 10 giờ như hiện nay.