Các Tân Linh Mục tại Hoa Kỳ phần lớn thuộc tuổi trung niên và đến từ nước ngoài

Bản thống kê theo dõi về khuynh hướng này kể từ năm 1998

WASHINGTON, D.C.- Một bản thăm dò mới đây cho thấy rằng: khóa thụ phong linh mục tại Hoa Kỳ vào năm 2005 tiếp tục phản ánh về khuynh hướng của những người nam thuộc tuổi trung niên và có trình độ học vấn cao hơn, phần lớn đến từ các nước ngoài, chính là những ứng viên tham dự vào chức tư tế của Chúa Kitô.

Bản thống kê này được thực hiện bởi một nhà xã hội học có tên là Dean Hoge, người đứng đầu Học Viện Nghiên Cứu về Chu Trình Cuộc Sống thuộc trường Đại Học Công Giáo Hoa Kỳ. Ông đã viết ra bản báo cáo này sau khi xem xét những khuynh hướng chung của những khóa thụ phong linh mục kể từ năm 1988 và so sánh các dữ liệu thu thập được với các con số của những tân linh mục được thụ phong vào năm 2005 này.

Ông cho biết: "Tuổi thụ phong trung bình của các tân linh mục tăng từ 34.8 tuổi cho đến 37 tuổi. Trình độ học vấn của các tân linh mục này trước khi bước vào chủng viện có cao hơn. Vào năm 1998, chưa đến 30% có bằng Cử Nhân hay Kỷ Sư, nhưng đến năm 2005, con số đó chỉ còn lại là 28% mà thôi. Về việc các tân chức có bằng Thạc Sĩ hay bằng chuyên cấp trên Đại Học tăng từ 13% đến 32%. Đây chính là một sự thay đổi quan trọng chỉ nội trong vòng có 7 năm thôi. Tỉ lệ các tân chức được sinh ra ở nước ngoài tăng từ 24% đến 27%, và 4 quốc gia đó là: Việt Nam, Mêhicô, Philippines và Ba Lan."

Bản Báo Cáo của Ông Hoge là dựa trên các kết quả của một bản thăm dò được thực hiện bởi Văn Phòng Đặc Trách về Ơn Gọi của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ. Tính cho đến ngày 31 tháng 3, tức ngày hạn chót của bản thăm dò, thì có khoảng 286 lời phản hồi nhận được, trong dố đó 251 đến từ các tân chức triều và 35 từ các tân chức thuộc dòng. Không phải địa phận và dòng tu nào cũng đều trả lời bản thăm dò cả.

Phân nửa các tân chức triều có độ tuổi dưới 35. Trong năm 2005, hai Tổng Giáo Phận là Tổng Giáo Phận Chicago có 16 tân chức, và Tổng Giáo Phận St. Paul & Minneapolis có 15 tân chức.

6% các tân chức là những người cải đạo sang Công Giáo ở độ tuổi từ 11 đến 35.