(Vatican 16/4/2005). Hồng Y Đoàn đã kết thúc phiên họp thứ 12, là phiên cuối cùng trước khi bước vào Mật Nghị sẽ được khai diễn hôm thứ Hai 18/4/2005. Cũng như trong các phiên họp trước đây, trong phiên họp thứ 12, bắt đầu lúc 9 giờ sáng thứ Bẩy 16/4/2005, 143 vị Hồng Y đã thảo luận về những vấn đề của Giáo Hội và thế giới. Các ngài cũng đã thảo luận về các điều khoản trong Tông Hiến Universi Dominici Gregis (Mục Tử Toàn Thể Đoàn Chiên Chúa) do Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II ban hành tháng 2 năm 1996 và sự sắp xếp cư ngụ trong nhà trọ thánh Martha.
Trong cuộc họp lần thứ 12, sau kinh khai mạc, Ðức Hồng Y Edward Cassidy, nguyên chủ tịch Hội Đồng Giáo Hoàng về Hiệp Nhất Kitô Giáo (cho đến năm 2001) vừa mới đến Roma, đã tuyên thệ tuân giữ bí mật tuyệt đối của Mật Viện. Đức Hồng Y Nhiếp Chính Eduardo Martinez Somalo, cũng đã lên tiếng chúc mừng sinh nhật thứ 78 của Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, niên trưởng Hồng Y Đoàn. Đức Hồng Y Nhiếp Chính cũng đã tiến hành thủ tục hủy bỏ nhẫn Ngư Phủ và Ấn Chỉ Giáo Hoàng của Đức Thánh Cha cũng đã được thực hiện theo điều 13 của Tông Hiến Mục Tử Toàn Thể Đoàn Chiên Chúa.
Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, niên trưởng Hồng Y Đoàn đã đọc thư của các Đức Hồng Y vì đau yếu đã không thể về Vatican trong những ngày này. Các vị đã cám ơn vì tâm tình gần gủi và những thông tin mà Ðức Hồng Y niên trưởng đã gởi đến họ.
Chi tiết các cuộc thảo luận được giữ kín và các Đức Hồng Y đã tuyên thệ không tiết lộ bất cứ điều gì liên quan đến các cuộc thảo luận. Tuy vậy, trong những ngày qua, đã có những tin đồn thất thiệt liên quan đến bầu khí các cuộc họp và nội dung các cuộc họp này. Một tờ báo Italia cho biết là trong các cuộc họp đã có những tranh cãi gay gắt giữa “các Hồng Y thuộc phe bảo thủ” và “các Hồng Y thuộc phe cấp tiến”. Tờ La Republica còn đi xa hơn khi cho biết con số cụ thể là có từ 40 đến 50 vị Hồng Y đã lên tiếng ủng hộ Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, nguyên tổng trưởng bộ Giáo Lý Đức Tin. Đặc biệt, tờ báo này khẳng định hầu hết các Hồng Y Hoa Kỳ đều lên tiếng ủng hộ Đức Hồng Y Joseph Ratzinger. Trong khi đó, một tờ báo khác thì quả quyết rằng Đức Hồng Y Carlo Maria Martini đang được hầu hết các vị Hồng Y tại Âu Châu ủng hộ.
Do đó, được sự cho phép của Hồng Y Đoàn, tiến sĩ Joaquín Navarro-Valls chính thức khẳng định hai điều sau đây:
Thứ nhất, “Bầu khí trong các cuộc thảo luận khoáng đại ấm cúng tình gia đình”. Các Đức Hồng Y trao đổi tự do các quan điểm của mình trước các thách đố của Giáo Hội và đã tìm thấy “sự nhất trí sâu rộng về những chủ đề căn bản”. Các Đức Hồng Y chia sẻ với nhau “trách nhiệm cao cả” trong khi các ngài chuẩn bị việc chọn ra vị Giáo Hoàng thứ 265.
Thứ hai, mặc dù các Đức Hồng Y trao đổi sâu rộng về nhu cầu của Giáo Hội và về những phẩm chất mà vị Giáo Hoàng mới cần có “trong các cuộc họp không một tên tuổi nào đã được đề cập đến”. Các Đức Hồng Y không thảo luận gì về các ứng viên Giáo Hoàng cho đến khi các vị bước vào Mật Nghị.
Tưởng cũng nên nhắc lại là đứng trước hiện tượng hàng triệu người sẵn sàng xếp hàng ngày đêm để kính chào Đức Thánh Cha lần cuối cùng chỉ trong vài mươi giây ngắn ngủi, thế giới bàng hoàng. Và thế là một đội ngũ ký giả lớn lao chưa từng thấy gồm hơn 6,000 ký giả, phóng viên, nhiếp ảnh gia, chuyên viên thu hình được phái đến Vatican từ trước thánh lễ an táng Đức Thánh Cha và đến nay vẫn túc trực hàng ngày tại Vatican.
Hôm thứ Bẩy 9/4/2005, tiến sĩ Joaquín Navarro-Valls đã cám ơn các ký giả đã đưa tin rộng rãi về thánh lễ an táng Đức Thánh Cha và các hoạt động của Tòa Thánh trong những ngày gần đây, đồng thời cũng “Xin các nhà báo vui lòng đừng yêu cầu các vị Hồng Y trả lời phỏng vấn hay đưa ra lời bình luận nào. Các vị Hồng Y giữ thái độ như thế không hề có chủ tâm thiếu lịch sự mà chỉ muốn không thảo luận gì để bảo vệ bí mật, tránh cho dư luận không đưa ra những lời đồn đoán”
Trong cuộc họp lần thứ 12, sau kinh khai mạc, Ðức Hồng Y Edward Cassidy, nguyên chủ tịch Hội Đồng Giáo Hoàng về Hiệp Nhất Kitô Giáo (cho đến năm 2001) vừa mới đến Roma, đã tuyên thệ tuân giữ bí mật tuyệt đối của Mật Viện. Đức Hồng Y Nhiếp Chính Eduardo Martinez Somalo, cũng đã lên tiếng chúc mừng sinh nhật thứ 78 của Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, niên trưởng Hồng Y Đoàn. Đức Hồng Y Nhiếp Chính cũng đã tiến hành thủ tục hủy bỏ nhẫn Ngư Phủ và Ấn Chỉ Giáo Hoàng của Đức Thánh Cha cũng đã được thực hiện theo điều 13 của Tông Hiến Mục Tử Toàn Thể Đoàn Chiên Chúa.
Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, niên trưởng Hồng Y Đoàn đã đọc thư của các Đức Hồng Y vì đau yếu đã không thể về Vatican trong những ngày này. Các vị đã cám ơn vì tâm tình gần gủi và những thông tin mà Ðức Hồng Y niên trưởng đã gởi đến họ.
Chi tiết các cuộc thảo luận được giữ kín và các Đức Hồng Y đã tuyên thệ không tiết lộ bất cứ điều gì liên quan đến các cuộc thảo luận. Tuy vậy, trong những ngày qua, đã có những tin đồn thất thiệt liên quan đến bầu khí các cuộc họp và nội dung các cuộc họp này. Một tờ báo Italia cho biết là trong các cuộc họp đã có những tranh cãi gay gắt giữa “các Hồng Y thuộc phe bảo thủ” và “các Hồng Y thuộc phe cấp tiến”. Tờ La Republica còn đi xa hơn khi cho biết con số cụ thể là có từ 40 đến 50 vị Hồng Y đã lên tiếng ủng hộ Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, nguyên tổng trưởng bộ Giáo Lý Đức Tin. Đặc biệt, tờ báo này khẳng định hầu hết các Hồng Y Hoa Kỳ đều lên tiếng ủng hộ Đức Hồng Y Joseph Ratzinger. Trong khi đó, một tờ báo khác thì quả quyết rằng Đức Hồng Y Carlo Maria Martini đang được hầu hết các vị Hồng Y tại Âu Châu ủng hộ.
Do đó, được sự cho phép của Hồng Y Đoàn, tiến sĩ Joaquín Navarro-Valls chính thức khẳng định hai điều sau đây:
Thứ nhất, “Bầu khí trong các cuộc thảo luận khoáng đại ấm cúng tình gia đình”. Các Đức Hồng Y trao đổi tự do các quan điểm của mình trước các thách đố của Giáo Hội và đã tìm thấy “sự nhất trí sâu rộng về những chủ đề căn bản”. Các Đức Hồng Y chia sẻ với nhau “trách nhiệm cao cả” trong khi các ngài chuẩn bị việc chọn ra vị Giáo Hoàng thứ 265.
Thứ hai, mặc dù các Đức Hồng Y trao đổi sâu rộng về nhu cầu của Giáo Hội và về những phẩm chất mà vị Giáo Hoàng mới cần có “trong các cuộc họp không một tên tuổi nào đã được đề cập đến”. Các Đức Hồng Y không thảo luận gì về các ứng viên Giáo Hoàng cho đến khi các vị bước vào Mật Nghị.
Tưởng cũng nên nhắc lại là đứng trước hiện tượng hàng triệu người sẵn sàng xếp hàng ngày đêm để kính chào Đức Thánh Cha lần cuối cùng chỉ trong vài mươi giây ngắn ngủi, thế giới bàng hoàng. Và thế là một đội ngũ ký giả lớn lao chưa từng thấy gồm hơn 6,000 ký giả, phóng viên, nhiếp ảnh gia, chuyên viên thu hình được phái đến Vatican từ trước thánh lễ an táng Đức Thánh Cha và đến nay vẫn túc trực hàng ngày tại Vatican.
Hôm thứ Bẩy 9/4/2005, tiến sĩ Joaquín Navarro-Valls đã cám ơn các ký giả đã đưa tin rộng rãi về thánh lễ an táng Đức Thánh Cha và các hoạt động của Tòa Thánh trong những ngày gần đây, đồng thời cũng “Xin các nhà báo vui lòng đừng yêu cầu các vị Hồng Y trả lời phỏng vấn hay đưa ra lời bình luận nào. Các vị Hồng Y giữ thái độ như thế không hề có chủ tâm thiếu lịch sự mà chỉ muốn không thảo luận gì để bảo vệ bí mật, tránh cho dư luận không đưa ra những lời đồn đoán”