Bênêdictô: Có ý nghĩa gì khi Đức tân Giáo Hoàng chọn tên này?
Khi được bầu chọn làm Giáo hoàng Đức Hồng Y Joseph Ratzinger đã quyết định chọn tên là Giáo Hoàng Benedictô XVI.
Đức Tân Giáo Hoàng chọn tên này để tưởng nhớ tới thánh Benedictô (480- 547), mà Đức Giáo Hoàng Phaolô VI vào năm 1964 đã đặt làm quan thầy của Âu Châu. Thánh nhân đã nỗ lực đem Tinh thần Kitô giáo vào văn hóa Âu Châu qua “Thập gía, sách báo và công khó”. Ngài đã thành lập tu viện ở Ý và mau chóng lan tràn ra khắp năm châu. Luật của Thánh Biển Đức là liên kết công việc với cầu nguyện như móng nền cho văn hóa Âu Châu...
Đức Giáo Hoàng đầu tiên chọn tên Benedictô trị vì Giáo hội từ năm 575 tới 579. Vị giáo hoàng Benedictô lỗi lạc là Đức Bênêdictô XV, sinh ở Genoa vào năm 1854, và qua đời ở Roma năm 1922. Đấng kế vị Ngài là Thánh Giáo Hoàng Piô X. Đức Benedictô XV được nhắc nhớ tới vì đã có công biên soạn ra Bộ Giáo Luật năm 1917; Bộ luật này đã được Đức Gioan Phaolô II tu chính vào năm 1983. Triều đại của Đức Benedictô XV không mấy hiển hách và ít hoàn thành được nhiều việc vì bị ảnh hưởng của Thế chiến thứ I.
Trong lịch sử Giáo Hội danh xưng Gioan được các Đức Giáo Hoàng chọn nhiều nhất, tới 23 vị, sau đó là Benedictô, 16 vị và kế tiếp là Gregoriô, 15 vị.
Khi được bầu chọn làm Giáo hoàng Đức Hồng Y Joseph Ratzinger đã quyết định chọn tên là Giáo Hoàng Benedictô XVI.
Đức Tân Giáo Hoàng chọn tên này để tưởng nhớ tới thánh Benedictô (480- 547), mà Đức Giáo Hoàng Phaolô VI vào năm 1964 đã đặt làm quan thầy của Âu Châu. Thánh nhân đã nỗ lực đem Tinh thần Kitô giáo vào văn hóa Âu Châu qua “Thập gía, sách báo và công khó”. Ngài đã thành lập tu viện ở Ý và mau chóng lan tràn ra khắp năm châu. Luật của Thánh Biển Đức là liên kết công việc với cầu nguyện như móng nền cho văn hóa Âu Châu...
Đức Giáo Hoàng đầu tiên chọn tên Benedictô trị vì Giáo hội từ năm 575 tới 579. Vị giáo hoàng Benedictô lỗi lạc là Đức Bênêdictô XV, sinh ở Genoa vào năm 1854, và qua đời ở Roma năm 1922. Đấng kế vị Ngài là Thánh Giáo Hoàng Piô X. Đức Benedictô XV được nhắc nhớ tới vì đã có công biên soạn ra Bộ Giáo Luật năm 1917; Bộ luật này đã được Đức Gioan Phaolô II tu chính vào năm 1983. Triều đại của Đức Benedictô XV không mấy hiển hách và ít hoàn thành được nhiều việc vì bị ảnh hưởng của Thế chiến thứ I.
Trong lịch sử Giáo Hội danh xưng Gioan được các Đức Giáo Hoàng chọn nhiều nhất, tới 23 vị, sau đó là Benedictô, 16 vị và kế tiếp là Gregoriô, 15 vị.