Á Châu (MISNA 20/4/2005) - Cha Peter Geremia của Học viện Giáo Hoàng truyền giáo Hải ngoại (PIME) hiện phục vụ ở Kidapawan, thuộc quần đảo Mindanao, Phi Luật Tân đã đưa ra lời nhận xét về Đức Tân Giáo Hoàng: “Đức Giáo Hoàng nổi bật hơn hết về kiến thức thâm sâu của ngài và sự bảo vệ giáo lý Công Giáo, định hướng cơ bản về mục vụ cho toàn thể Giáo Hội”. Cha Peter Geremia, người đã tận tâm phục vụ cho người dân Philippin trong suốt 30 năm qua cho biết thêm: “Những người biết ngài nói rằng ngài là một con người không chỉ có thể đưa ra lời giáo huấn mà còn biết lắng nghe, một đức tính rất quan trọng trong việc giao tiếp với mọi người. Chúng ta hãy chờ đợi và chứng kiến các mối quan hệ mà ngài sẽ thiết lập với các tín hữu”.

Từ Thái Lan Cha Adriano Pelosin của Bangkok đi xa hơn khi nói đến Thánh Ý Thiên Chúa: “Chúng tôi cầu nguyện với Chúa Thánh Thần cho Đức Giáo Hoàng của thời đại chúng ta đang sống, có lẽ câu trả lời là Chúa đang yêu cầu chúng tôi củng cố đức tin của mình”; “Tôi tin rằng Đức Tân Giáo Hoàng với kiến thức và sự thông thái của mình, ngài chính là người chỉ ra con đường trong sự bất ổn của thế giới hiện đại; có khả năng làm cho mọi thứ rõ ràng, nhưng cũng luôn luôn truyền tải tình yêu cao cả của Thiên Chúa cho tất cả mọi người". Cha Adriano Pelosin cũng thuộc Học viện Giáo hoàng truyền giáo hải ngoại, đã phục vụ để trợ giúp trẻ em trong các khu ổ chuột từ năm 1978, ngài phát biểu thêm về danh hiệu mà Đức Giáo Hoàng chọn: “Trong sự lựa chọn này tôi thấy khuynh hướng của Thánh Biển Đức, vị Thánh của thế kỷ V sau Đức Kitô, người cùng với các tu sĩ của ngài và ‘luật dòng’ đã Phúc Âm hoá Âu Châu. Có lẽ Thánh ý Thiên Chúa lại tái khởi xướng từ Âu Châu và sau đó chỉ trong phút chốc, hoặc với mội vị giáo hoàng khác, nhìn về miền Nam của thế giới”.

Giáo Hội Công Giáo Ấn độ bày tỏ niềm vui chung vì một vị Giáo Hoàng “sẽ biết cách bảo vệ và làm thăng tiến ‘sự lắng đọng của đức tin Công Giáo’”; Cha Goa Anthony Thota, nhà truyền giáo thuộc PIME gốc Andhra Pradesh phát biểu: “Sự kêu gọi hướng về truyền thống là điều tốt đẹp và vì lý do này việc bầu chọn Đức Bênêđictô XVI mọi người đều thấy là tốt đẹp”; Mặc dù một số thành viên là ‘người tiến bộ’ và một ít ‘tổ chức’ thuộc Giáo Hội tự hỏi rằng liệu Đức Tân Giáo Hoàng với kiến thức thâm sâu của ngài về Chân lý đức tin Công Giáo, sẽ có thể đối thoại với các tôn giáo khác không, như Ấn Độ giáo và Hồi giáo, với những xác tín sâu sắc tương tự và có thể đối thoại với các tuyên tín Kitô giáo khác không như vị tiền nhiệm của ngài đã thực hiện một các thành công”