Những tâm tình và chúc mừng của các vị lãnh đạo tôn giáo và lãnh đạo quốc gia gửi đến Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI
Đức Giám Mục William Skylstad, Chủ tịch Hội đồng Giám Mục Công Giáo Hoa Kỳ: “Tôi đã tìm thấy nơi ngài một con người hết sức khiêm tốn… Tôi đã tìm thấy nơi ngài để được chăm sóc mục vụ. Tôi đã tìm thấy nơi ngài để được lo lắng, được chăm sóc và giúp đỡ nhưng cũng là một nhân vật với tình cảm sâu sắc của con người, được dấn thân vào sứ mệnh của Tin Mừng và hơn nữa dấn thân vào lợi ích chung. Rõ ràng chúng ta đối mặt với các vấn đề xung đột, thật cần thiết có được ánh sáng dẫn đường từ truyền thống của chính chúng ta. Tôi tin rằng Đức Tân Giáo Hoàng Benedict XVI, trong thời điểm rất khó khăn và phức tạp này với những thách đố về các giá trị luân lý truyền thống vốn rất tầm thường trong thế giới chúng ta, ngài thực sự trở thành một loại đá tảng của Gibraltar, có thể nói là nền tảng vững chắc thực sự mà chúng ta tìm kiếm cho tương lai”.
Cha David O'Connell, Hiệu trưởng Đại Học Công Giáo Hoa Kỳ: “Đây là nhân vật sẽ tạo nên sư trung tín với trung tâm những Giáo huấn của Giáo hội trong triều giáo hoàng của ngài, nhưng tôi không nghĩ ngài sẽ nhồi nhét vào đầu người dân. Tôi nghĩ ngài sẽ mời gọi mọi người chấp nhận Chúa và chấp nhận Giáo Hội và tôi chỉ nghĩ rằng đây là một tin tức tuyệt vời”.
Giáo trưởng Do thái giáo Jonathan Sacks: “Chúng tôi chào đón Đức Tân Giáo Hoàng và chúc ngài thật thành công trong việc khuất phục mọi thách đố đang ở phía trước… Chúng tôi hy vọng rằng ngài sẽ tiếp tục theo con đường của Đức Gioan XXIII và Đức Gioan Phaolô II trong công việc để tăng cường mối quan hệ với Do Thái Giáo và Nhà nước Israel”.
Giáo sĩ Do Thái Giáo David Rosen, Ủy Ban Do Thái Giáo Hoa Kỳ: “Đức Hồng Y Ratzinger đã cho thấy một sự dấn thân sâu sắc để cải thiện mối quan hệ Công Giáo - Do Thái giáo và chúng tôi mong rằng sẽ được tiếp tục quan hệ công việc mật thiết với Giáo Hội”.
Đức Thượng Phụ Alexis II của Chính Thống Giáo Mạc Tư Khoa và toàn Nga: “Tôi gởi lời chúc mừng chân thành đến việc được bầu chọn của Huynh để trở thành người điều hành Thành La Mã cổ. Tôi cầu chúc Huynh được sự trợ giúp của Thiên Chúa trong việc phục vụ cao cả dẫn dắt Giáo Hội Công Giáo La Mã. Các Giáo Hội chúng tôi, với thẩm quyền và ảnh hưởng, nên kết hợp bằng mọi nỗ lực để rao giảng các giá trị Kitô giáo đến loài người hiện đại. Thế giới trần tục đang mất đi đường hướng tinh thần của mình và cần sự kết hợp làm chứng của chúng ta hơn bao giờ hết”.
Tổng Giám Mục Giáo Hội Anh giáo Thành Canterbury, Rowan Williams: “Chúng tôi cầu chúc Đức Thánh Cha Benedict XVI hằng được chúc phúc trong những trách nhiệm lớn lao mà ngài gánh vác đại diện cho Giáo Hội Công Giáo la Mã trên toàn thế giới. Tôi mong đợi được gặp ngài và cùng nhau làm việc trên di sản của người tiền nhiệm ngài, để chúng ta tìm kiếm để thăng tiến chia sẻ sự hiểu biết giữa các Giáo Hội chúng ta nhằm phục vụ Tin Mừng và tìm đến mục tiêu hiệp nhất Kitô giáo”.
Đức Cha Javier Echevarria, Giám Mục Dòng Chủ nghiệp (Opus Dei), Tây Ban Nha: “Đây là thời khắc của niềm vui khôn tả. Người Công Giáo trên khắp thế giới tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho quà tặng là Đức Tân Giáo Hoàng”.
Bề trên Hội Hiệp sĩ Columbus (Knights of Columbus) Carl Anderson: “Việc chọn lựa Đức Hồng Y Ratzinger trở thành người kế nhiệm Đức Gioan Phaolô II cho thấy rõ ràng rằng Hồng Y Đoàn muốn tiếp tục đường hướng và thành quả to lớn của 27 năm qua. Giống như Đức Gioan Phaolô II, Đức Benedict XVI là một nhà lãnh đạo mạnh mẽ và cũng là một nhà thần học xuất chúng. Cả hai vị Giáo hoàng đều đã tường tận công việc của Công Đồng Vatican II, và đã kiên quyết dấn thân vào việc can tân mà Công đồng mang lại. Và dĩ nhiên, Đức Hồng Y Ratzinger là một trong những người Được Đức Gioan Phaolô II bổ nhiệm sớm nhất, ngài đã phục vụ như là cột trụ chính yếu của Thánh Bộ Giáo lý Đức tin vào năm 1981. Các Đức Hồng y không đã không chỉ lựa chọn một người gần gũi với Đức Gioan Phaolô về phương diện cá nhân và phương diện đức tin mà hơn thế là một nhân vật mà hiện nay là Đức Thánh Cha Benedict XVI”.
Cha Thomas Euteneuer, Chủ tịch Tổ chức Quốc tế về Sự Sống con người: “Chúng tôi thừa nhận một cách biết ơn vì sự trung tín trong việc dấn thân phò sự sống của Đức Hồng Y Ratzinger trong suốt hành trình giám mục của ngài và chúng tôi tin rằng trên cương vị Giáo Hoàng, Đức Thánh Cha Benedict XVI sẽ tiếp tục bảo vệ mạnh mẽ Giáo huấn của Giáo Hội về sự thánh thiêng của sự sống con người”
Cha Frank Pavone Giám đốc Tổ chức các Linh mục vì Sự sống: “Các Linh mục vì Sự sống rất vui mừng qua việc bầu chọn Đức Thánh Cha Benedict XVI. Qua nhiều thập kỷ, ngài đã giải thích tại sao Giáo Hội phải là lương tâm của nhà nước. Chúng tôi mong đợi cùng làm việc với ngài và dưới sự lãnh đạo của Đức Tân Giáo Hoàng thúc đẩy Văn hoá Sự Sống”
Thủ Tướng Đức Gerhard Schroeder: “Đây là vinh dự cao cả của nước Đức. Tôi nghĩ rằng ngài sẽ là một người xứng đáng kế vị Đức Gioan Phaolô II. Tôi đại diện chính và toàn thể người dân Đức gửi lời chúc mừng đến ngài”
Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Kofi Annan: “Đức Giáo Hoàng mang đến sự dồi dào kinh nghiệm đối với địa vị cao quý này. Liên Hiệp Quốc và Toà Thánh chia sẻ sự dấn thân mạnh mẽ vì hoà bình, công bằng xã hội, phẩm giá con người, tự do tôn giáo và tôn trọng chung các tôn giáo trên thế giới. Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc mong đợi những đóng góp của Đức Giáo Hoàng Benedict XVI sẽ làm củng cố những giá trị này”.
Tổng Thống Hoa Kỳ George Bush: "Tôi xin gởi lời chúc mừng đến Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô XVI. Ngài là người đầy khôn ngoan và thông thái. Ngài là người phụng sự Chúa. Và chúng tôi nhớ rất rõ bài giảng của ngài trong thánh lễ an táng Đức Cố Giáo Hoàng tại Rôma, những lời này gây xúc động tâm hồn chúng tôi và tâm hồn hàng triệu người biết bao. Chúng tôi hiệp ý cùng đồng bào và hàng triệu người trên thế giới đang cầu nguyện xin Chúa tiếp tục ban sức mạnh và sự khôn ngoan cho Đức Thánh Cha khi ngài dẫn dắt Giáo Hội Công Giáo”.
Tổng Thống Pháp Jacques Chirac: “Tôi gửi lời chúc mừng nồng nhiệt nhất đến Đức Giáo Hoàng Benedict XVI và gửi lời chúc tốt đẹp nhất vì sứ mệnh cao cả được trao cho vị chủ chăn Giáo Hội Công Giáo”
Thủ tướng Italia Silvio Berlusconi: “Tôi xin bày tỏ cảm xúc của tất cả người dân nước Ý và tôi hết sức vui mừng khi tôi gửi đến Đức Thánh Cha lòng tôn kính nồng nhiệt của chính phủ Ý”.
Thủ tướng Tây Ban Nha Jose Luis Rodriguez Zapatero: “Tôi… tuyên bố thiện ý của chính phủ Tây Ban Nha để thể hiện các mối quan hệ mang tính lịch sử giữa Tây Ban Nha và Toà Thánh cùng với sự hợp tác với Đức Thánh Cha trong triều đại của ngài. Nhân dịp này tôi gửi đến Đức Thánh Cha lòng chân thật về sự quan tâm và sự quý trọng cao cả nhất”.
Tổng Thống Ái Nhĩ Lan Mary Mcaleese: “Cầu mong sự ưng thuận của Đức Thánh Cha về gánh nặng lớn lao của sự phục vụ này mang lại hoa quả cho thế giới chúng ta”.
Tổng Thống Palestine Mahmoud Abbas: “Chúng tôi chúc mừng Đức Giáo Hoàng và chúc ngài thật thành công. Chúng tôi hy vọng rằng mối quan hệ sâu sắc và mang tính lịch sử giữa Palestine và Toà Thánh Vatican sẽ vững mạnh hơn bao giờ hết và sự ủng hộ của của Toà Thánh Vatican vì một nền hoà bình đích thực cho Thánh Địa sẽ tiếp tục”.
Thượng Nghị sĩ Bill Frist, Lãnh tụ khối đa số Thượng Viện Hoa Kỳ: “Hôm nay đây đánh dấu sự khởi đầu một kỷ nguyên mới cho Giáo Hội Công Giáo. Tôi tin rằng Đức Thánh Cha Benedict XVI được chúc phúc với cùng chung lòng từ bi và viễn tượng với Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, những yếu tố để Đức Cố Giáo Hoàng trở thành một trong những tiếng nói được yêu mến và kính trọng nhất thế giới”.
Điện Buckingham, Anh Quốc: “Nữ Hoàng Anh Quốc và Công tước Edinburgh đã gởi thư chúc mừng riêng với những lời chúc tốt đẹp nhất”.
Tổng Thống Mexico Vicente Fox: “Chúng tôi muốn chúc mừng ngài và nói với ngài rằng chúng tôi luôn đồng hành. Chúng tôi muốn xây dựng phát triển mối quan hệ tốt đẹp và phi thường này, vốn đã được xây dựng giữa đất nước chúng tôi và Toà Thánh Vatican. Chúng tôi thực hiện điều này với sự chắn chắn rằng vị Giáo hoàng tiền nhiệm và Đức Tân Giáo Hoàng sẽ là những vị lãnh đạo mang lại hoà bình, hoà hợp và thanh bình cho thế giới, những người không ngừng thăng tiến các giá trị nhân bản và bảo vệ nhân quyền”.
Đức Giám Mục William Skylstad, Chủ tịch Hội đồng Giám Mục Công Giáo Hoa Kỳ: “Tôi đã tìm thấy nơi ngài một con người hết sức khiêm tốn… Tôi đã tìm thấy nơi ngài để được chăm sóc mục vụ. Tôi đã tìm thấy nơi ngài để được lo lắng, được chăm sóc và giúp đỡ nhưng cũng là một nhân vật với tình cảm sâu sắc của con người, được dấn thân vào sứ mệnh của Tin Mừng và hơn nữa dấn thân vào lợi ích chung. Rõ ràng chúng ta đối mặt với các vấn đề xung đột, thật cần thiết có được ánh sáng dẫn đường từ truyền thống của chính chúng ta. Tôi tin rằng Đức Tân Giáo Hoàng Benedict XVI, trong thời điểm rất khó khăn và phức tạp này với những thách đố về các giá trị luân lý truyền thống vốn rất tầm thường trong thế giới chúng ta, ngài thực sự trở thành một loại đá tảng của Gibraltar, có thể nói là nền tảng vững chắc thực sự mà chúng ta tìm kiếm cho tương lai”.
Cha David O'Connell, Hiệu trưởng Đại Học Công Giáo Hoa Kỳ: “Đây là nhân vật sẽ tạo nên sư trung tín với trung tâm những Giáo huấn của Giáo hội trong triều giáo hoàng của ngài, nhưng tôi không nghĩ ngài sẽ nhồi nhét vào đầu người dân. Tôi nghĩ ngài sẽ mời gọi mọi người chấp nhận Chúa và chấp nhận Giáo Hội và tôi chỉ nghĩ rằng đây là một tin tức tuyệt vời”.
Giáo trưởng Do thái giáo Jonathan Sacks: “Chúng tôi chào đón Đức Tân Giáo Hoàng và chúc ngài thật thành công trong việc khuất phục mọi thách đố đang ở phía trước… Chúng tôi hy vọng rằng ngài sẽ tiếp tục theo con đường của Đức Gioan XXIII và Đức Gioan Phaolô II trong công việc để tăng cường mối quan hệ với Do Thái Giáo và Nhà nước Israel”.
Giáo sĩ Do Thái Giáo David Rosen, Ủy Ban Do Thái Giáo Hoa Kỳ: “Đức Hồng Y Ratzinger đã cho thấy một sự dấn thân sâu sắc để cải thiện mối quan hệ Công Giáo - Do Thái giáo và chúng tôi mong rằng sẽ được tiếp tục quan hệ công việc mật thiết với Giáo Hội”.
Đức Thượng Phụ Alexis II của Chính Thống Giáo Mạc Tư Khoa và toàn Nga: “Tôi gởi lời chúc mừng chân thành đến việc được bầu chọn của Huynh để trở thành người điều hành Thành La Mã cổ. Tôi cầu chúc Huynh được sự trợ giúp của Thiên Chúa trong việc phục vụ cao cả dẫn dắt Giáo Hội Công Giáo La Mã. Các Giáo Hội chúng tôi, với thẩm quyền và ảnh hưởng, nên kết hợp bằng mọi nỗ lực để rao giảng các giá trị Kitô giáo đến loài người hiện đại. Thế giới trần tục đang mất đi đường hướng tinh thần của mình và cần sự kết hợp làm chứng của chúng ta hơn bao giờ hết”.
Tổng Giám Mục Giáo Hội Anh giáo Thành Canterbury, Rowan Williams: “Chúng tôi cầu chúc Đức Thánh Cha Benedict XVI hằng được chúc phúc trong những trách nhiệm lớn lao mà ngài gánh vác đại diện cho Giáo Hội Công Giáo la Mã trên toàn thế giới. Tôi mong đợi được gặp ngài và cùng nhau làm việc trên di sản của người tiền nhiệm ngài, để chúng ta tìm kiếm để thăng tiến chia sẻ sự hiểu biết giữa các Giáo Hội chúng ta nhằm phục vụ Tin Mừng và tìm đến mục tiêu hiệp nhất Kitô giáo”.
Đức Cha Javier Echevarria, Giám Mục Dòng Chủ nghiệp (Opus Dei), Tây Ban Nha: “Đây là thời khắc của niềm vui khôn tả. Người Công Giáo trên khắp thế giới tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho quà tặng là Đức Tân Giáo Hoàng”.
Bề trên Hội Hiệp sĩ Columbus (Knights of Columbus) Carl Anderson: “Việc chọn lựa Đức Hồng Y Ratzinger trở thành người kế nhiệm Đức Gioan Phaolô II cho thấy rõ ràng rằng Hồng Y Đoàn muốn tiếp tục đường hướng và thành quả to lớn của 27 năm qua. Giống như Đức Gioan Phaolô II, Đức Benedict XVI là một nhà lãnh đạo mạnh mẽ và cũng là một nhà thần học xuất chúng. Cả hai vị Giáo hoàng đều đã tường tận công việc của Công Đồng Vatican II, và đã kiên quyết dấn thân vào việc can tân mà Công đồng mang lại. Và dĩ nhiên, Đức Hồng Y Ratzinger là một trong những người Được Đức Gioan Phaolô II bổ nhiệm sớm nhất, ngài đã phục vụ như là cột trụ chính yếu của Thánh Bộ Giáo lý Đức tin vào năm 1981. Các Đức Hồng y không đã không chỉ lựa chọn một người gần gũi với Đức Gioan Phaolô về phương diện cá nhân và phương diện đức tin mà hơn thế là một nhân vật mà hiện nay là Đức Thánh Cha Benedict XVI”.
Cha Thomas Euteneuer, Chủ tịch Tổ chức Quốc tế về Sự Sống con người: “Chúng tôi thừa nhận một cách biết ơn vì sự trung tín trong việc dấn thân phò sự sống của Đức Hồng Y Ratzinger trong suốt hành trình giám mục của ngài và chúng tôi tin rằng trên cương vị Giáo Hoàng, Đức Thánh Cha Benedict XVI sẽ tiếp tục bảo vệ mạnh mẽ Giáo huấn của Giáo Hội về sự thánh thiêng của sự sống con người”
Cha Frank Pavone Giám đốc Tổ chức các Linh mục vì Sự sống: “Các Linh mục vì Sự sống rất vui mừng qua việc bầu chọn Đức Thánh Cha Benedict XVI. Qua nhiều thập kỷ, ngài đã giải thích tại sao Giáo Hội phải là lương tâm của nhà nước. Chúng tôi mong đợi cùng làm việc với ngài và dưới sự lãnh đạo của Đức Tân Giáo Hoàng thúc đẩy Văn hoá Sự Sống”
Thủ Tướng Đức Gerhard Schroeder: “Đây là vinh dự cao cả của nước Đức. Tôi nghĩ rằng ngài sẽ là một người xứng đáng kế vị Đức Gioan Phaolô II. Tôi đại diện chính và toàn thể người dân Đức gửi lời chúc mừng đến ngài”
Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Kofi Annan: “Đức Giáo Hoàng mang đến sự dồi dào kinh nghiệm đối với địa vị cao quý này. Liên Hiệp Quốc và Toà Thánh chia sẻ sự dấn thân mạnh mẽ vì hoà bình, công bằng xã hội, phẩm giá con người, tự do tôn giáo và tôn trọng chung các tôn giáo trên thế giới. Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc mong đợi những đóng góp của Đức Giáo Hoàng Benedict XVI sẽ làm củng cố những giá trị này”.
Tổng Thống Hoa Kỳ George Bush: "Tôi xin gởi lời chúc mừng đến Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô XVI. Ngài là người đầy khôn ngoan và thông thái. Ngài là người phụng sự Chúa. Và chúng tôi nhớ rất rõ bài giảng của ngài trong thánh lễ an táng Đức Cố Giáo Hoàng tại Rôma, những lời này gây xúc động tâm hồn chúng tôi và tâm hồn hàng triệu người biết bao. Chúng tôi hiệp ý cùng đồng bào và hàng triệu người trên thế giới đang cầu nguyện xin Chúa tiếp tục ban sức mạnh và sự khôn ngoan cho Đức Thánh Cha khi ngài dẫn dắt Giáo Hội Công Giáo”.
Tổng Thống Pháp Jacques Chirac: “Tôi gửi lời chúc mừng nồng nhiệt nhất đến Đức Giáo Hoàng Benedict XVI và gửi lời chúc tốt đẹp nhất vì sứ mệnh cao cả được trao cho vị chủ chăn Giáo Hội Công Giáo”
Thủ tướng Italia Silvio Berlusconi: “Tôi xin bày tỏ cảm xúc của tất cả người dân nước Ý và tôi hết sức vui mừng khi tôi gửi đến Đức Thánh Cha lòng tôn kính nồng nhiệt của chính phủ Ý”.
Thủ tướng Tây Ban Nha Jose Luis Rodriguez Zapatero: “Tôi… tuyên bố thiện ý của chính phủ Tây Ban Nha để thể hiện các mối quan hệ mang tính lịch sử giữa Tây Ban Nha và Toà Thánh cùng với sự hợp tác với Đức Thánh Cha trong triều đại của ngài. Nhân dịp này tôi gửi đến Đức Thánh Cha lòng chân thật về sự quan tâm và sự quý trọng cao cả nhất”.
Tổng Thống Ái Nhĩ Lan Mary Mcaleese: “Cầu mong sự ưng thuận của Đức Thánh Cha về gánh nặng lớn lao của sự phục vụ này mang lại hoa quả cho thế giới chúng ta”.
Tổng Thống Palestine Mahmoud Abbas: “Chúng tôi chúc mừng Đức Giáo Hoàng và chúc ngài thật thành công. Chúng tôi hy vọng rằng mối quan hệ sâu sắc và mang tính lịch sử giữa Palestine và Toà Thánh Vatican sẽ vững mạnh hơn bao giờ hết và sự ủng hộ của của Toà Thánh Vatican vì một nền hoà bình đích thực cho Thánh Địa sẽ tiếp tục”.
Thượng Nghị sĩ Bill Frist, Lãnh tụ khối đa số Thượng Viện Hoa Kỳ: “Hôm nay đây đánh dấu sự khởi đầu một kỷ nguyên mới cho Giáo Hội Công Giáo. Tôi tin rằng Đức Thánh Cha Benedict XVI được chúc phúc với cùng chung lòng từ bi và viễn tượng với Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, những yếu tố để Đức Cố Giáo Hoàng trở thành một trong những tiếng nói được yêu mến và kính trọng nhất thế giới”.
Điện Buckingham, Anh Quốc: “Nữ Hoàng Anh Quốc và Công tước Edinburgh đã gởi thư chúc mừng riêng với những lời chúc tốt đẹp nhất”.
Tổng Thống Mexico Vicente Fox: “Chúng tôi muốn chúc mừng ngài và nói với ngài rằng chúng tôi luôn đồng hành. Chúng tôi muốn xây dựng phát triển mối quan hệ tốt đẹp và phi thường này, vốn đã được xây dựng giữa đất nước chúng tôi và Toà Thánh Vatican. Chúng tôi thực hiện điều này với sự chắn chắn rằng vị Giáo hoàng tiền nhiệm và Đức Tân Giáo Hoàng sẽ là những vị lãnh đạo mang lại hoà bình, hoà hợp và thanh bình cho thế giới, những người không ngừng thăng tiến các giá trị nhân bản và bảo vệ nhân quyền”.