Người Công Giáo tại Á và Phi Châu xem việc bầu Đức Giáo Hoàng Benedict XVI là một sự chọn lựa tốt
Vatican City (CNA) - Hãng tin CNS tường thuật rằng người Công Giáo tại Á và Phi Châu tưng mừng chào đón Đức Tân Giáo Hoàng Benedictô XVI, bày tỏ sự hy vọng của họ vào việc Ngài sẽ tiếp nối những giảng dạy và những giá trị truyền thống của Giáo Hội.
Đức Hồng Y Jaime Sin của Philipines vì lý do sức khỏe nên không thể tham gia vào Cơ Mật Viện. Nhưng phát ngôn viên của Ngài cho hay rằng giới tu sĩ tại đất nước này rất hài lòng nhận được tin vị Tân Giáo Hoàng, một người theo đúng với truyền thống của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị.
Thị trưởng của Manila và cũng là nhà hoạt động ủng hộ cho sự sống là Ông Lito Atienza nói Ông tin chắc rằng Đức Tân Giáo Hoàng Bênêdictô XVI sẽ nối tiếp bước chân của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị về các vấn đề có liên quan tới sự sống.
Quan điểm đó cũng được vang dội lên tại đất nước Kenya, là nơi mà những người Công Giáo cử hành thánh lễ đón chào vị Tân Giáo Hoàng tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Gia tại Nairobi.
Đức Tổng Giám Mục của Keynia là Ndingi Mwana a'Nzeki nói: "Vì sự gần gũi và thân cận của Ngài đối với Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, chúng tôi hy vọng rằng Ngài sẽ có lập trường tương tự về các vấn đề có liên quan đến sự phá thai và kế hoạch hóa gia đình."
Tại nước láng giềng Uganda, là nơi mà tỉ lệ bị nhiễm căn bệnh HIV-AIDS đã giảm xuống một cách rõ rệt vì việc giáo dục tiết chế, Tổng Thống của đất nước này là Yoweri Museveni nói rằng Ông sẽ hướng tới việc cộng tác một cách chặt chẻ với vị Tân Giáo Hoàng.
Tại Ấn Độ, Liên Đoàn Công Giáo Ấn đón chào việc chọn lựa Đức Tân Giáo Hoàng Bênêdictô XVI. Chủ tịch của nhóm là John Dayal mô tả Ngài như là: "một trụ cột của hòa bình, là người rất nhạy bén về các vấn đề có liên quan tới nhân quyền, tự do đức tin và hết sức lên tiếng bênh vực cho mạng sống của những trẻ thơ chưa được sinh ra đời."
Ông nói: "Là một vị Giáo Hoàng mạnh mẽ, kiên cường, Ngài sẽ nêu ra rất rõ về cảm nghĩ và những nhu cầu của chúng ta trong một thế giới toàn cầu hóa. Chúng tôi tin chắc rằng, Ngài cũng sẽ ra sức hành động để phục hưng Giáo Hội trong thời đại tân tiến mới, và đặc biệt là tại Tây Phương."
Vatican City (CNA) - Hãng tin CNS tường thuật rằng người Công Giáo tại Á và Phi Châu tưng mừng chào đón Đức Tân Giáo Hoàng Benedictô XVI, bày tỏ sự hy vọng của họ vào việc Ngài sẽ tiếp nối những giảng dạy và những giá trị truyền thống của Giáo Hội.
Đức Hồng Y Jaime Sin của Philipines vì lý do sức khỏe nên không thể tham gia vào Cơ Mật Viện. Nhưng phát ngôn viên của Ngài cho hay rằng giới tu sĩ tại đất nước này rất hài lòng nhận được tin vị Tân Giáo Hoàng, một người theo đúng với truyền thống của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị.
Thị trưởng của Manila và cũng là nhà hoạt động ủng hộ cho sự sống là Ông Lito Atienza nói Ông tin chắc rằng Đức Tân Giáo Hoàng Bênêdictô XVI sẽ nối tiếp bước chân của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị về các vấn đề có liên quan tới sự sống.
Quan điểm đó cũng được vang dội lên tại đất nước Kenya, là nơi mà những người Công Giáo cử hành thánh lễ đón chào vị Tân Giáo Hoàng tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Gia tại Nairobi.
Đức Tổng Giám Mục của Keynia là Ndingi Mwana a'Nzeki nói: "Vì sự gần gũi và thân cận của Ngài đối với Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, chúng tôi hy vọng rằng Ngài sẽ có lập trường tương tự về các vấn đề có liên quan đến sự phá thai và kế hoạch hóa gia đình."
Tại nước láng giềng Uganda, là nơi mà tỉ lệ bị nhiễm căn bệnh HIV-AIDS đã giảm xuống một cách rõ rệt vì việc giáo dục tiết chế, Tổng Thống của đất nước này là Yoweri Museveni nói rằng Ông sẽ hướng tới việc cộng tác một cách chặt chẻ với vị Tân Giáo Hoàng.
Tại Ấn Độ, Liên Đoàn Công Giáo Ấn đón chào việc chọn lựa Đức Tân Giáo Hoàng Bênêdictô XVI. Chủ tịch của nhóm là John Dayal mô tả Ngài như là: "một trụ cột của hòa bình, là người rất nhạy bén về các vấn đề có liên quan tới nhân quyền, tự do đức tin và hết sức lên tiếng bênh vực cho mạng sống của những trẻ thơ chưa được sinh ra đời."
Ông nói: "Là một vị Giáo Hoàng mạnh mẽ, kiên cường, Ngài sẽ nêu ra rất rõ về cảm nghĩ và những nhu cầu của chúng ta trong một thế giới toàn cầu hóa. Chúng tôi tin chắc rằng, Ngài cũng sẽ ra sức hành động để phục hưng Giáo Hội trong thời đại tân tiến mới, và đặc biệt là tại Tây Phương."