Đức Bênđictô XVI : giáo hoàng hiệp nhất
Roma, ngày 22.04.2005 (Zenit) - Đức giám mục Hilarion Alfeyev, đại diện của Chính Thống Giáo Nga tại Liên Hiệp Âu Châu, đã xác nhận trong một sứ điệp gửi tới hãng Thông tấn Zenit rằng : Đức Đức Bênđictô XVI có thể là vị giáo hoàng của hiệp nhất.
Đức giám mục Chính thống viết : « Có thể là chính Đức Bênêđictô sẽ hoàn thành sứ vụ lịch sử hiệp nhất Công giáo và Chính thống giáo để bảo vệ Kitô giáo đương đầu với phong trào tục hóa hiếu chiến »,
Vào sau trưa ngay sau cuộc bầu tân Giáo Hoàng, vị giám mục Chính thống này đã nhấn mạnh trong một bài thuyết trình ở đại học Fribourg bên Thụy Sĩ về « sự khẩn thiết đối với người Công Giáo và Chính Thống Giáo phải hình thành một mặt trận chung để chống lại chủ thuyết tương đối và để thiết lập một liên minh khối Âu châu của Kitô giáo truyền thống để bảo vệ các giá trị thiêng liêng ».
Đức giám mục ước mong rằng « Giáo Hội Công Giáo tiếp tục bảo toàn giáo thuyết truyền thống của mình và học thuyết luân lý mà không nhượng bộ trước áp lực của những nhóm « cấp tiến» đang đòi hỏi phong chức linh mục cho phụ nữ, đòi hỏi nhìn nhận « hôn nhân đồng tính », phá thai, ngừa thai, trợ tử, v.v… »
« Tôi hy vọng rằng triều giáo hoàng mới sẽ được ghi dấu bởi những mối liên hệ giữa Giáo hội Công giáo Roma và Chính thống giáo Nga, và hy vọng rằng cuộc gặp gỡ giữa Đức Giáo Hoàng và Đức Thượng Phụ Mạc Tư Khoa sẽ xẩy ra ».
Vị giám mục Chính thống còn ước mong có một cuộc bàn luận với người Công giáo về các đề tài như : « Việc giáo hội chính thống hiệp nhất với Roma, quyền tối thượng và những vấn đề thần học và giáo hội học đã khiến chúng ta chia rẽ ».
Đức Thượng Phụ Alexis II của thủ đô Nga và của toàn thể Chính thống Nga cũng đã gửi một thông điệp chúc mừng tới Đức Benêđictô XVI. Đức Thượng Phụ nguyện mong rằng « triều giáo hoàng của Đức Giáo Hoàng sẽ chứng kiến sự phát triển mối liên hệ huynh đệ giữa hai Giáo Hội chúng ta, và một cuộc đối thoại mang lại nhiều hoa trái giữa Chính thống giáo và Công giáo ».
Đức Thượng Phụ viết tiếp : « Tôi tin rằng đó là một trong những nghĩa vụ chủ chốt nhất của Kitô giáo. Cả hai Giáo hội chúng ta, với uy quyền và ảnh hưởng của giáo hội, cần phải đồng lao cộng tác để rao giảng những giá trị Kitô giáo cho nhân loại ngày nay. Thế giới tục hóa bị đánh mất đi điểm quy chiếu, nên hơn bao giờ hết thế giới đang cần đến chứng tá chung của chúng ta. Tôi hy vọng rằng công cuộc phục vụ của Đức Thánh Cha sẽ góp phần hoàn thành trách vụ này ».
Roma, ngày 22.04.2005 (Zenit) - Đức giám mục Hilarion Alfeyev, đại diện của Chính Thống Giáo Nga tại Liên Hiệp Âu Châu, đã xác nhận trong một sứ điệp gửi tới hãng Thông tấn Zenit rằng : Đức Đức Bênđictô XVI có thể là vị giáo hoàng của hiệp nhất.
Đức giám mục Chính thống viết : « Có thể là chính Đức Bênêđictô sẽ hoàn thành sứ vụ lịch sử hiệp nhất Công giáo và Chính thống giáo để bảo vệ Kitô giáo đương đầu với phong trào tục hóa hiếu chiến »,
Vào sau trưa ngay sau cuộc bầu tân Giáo Hoàng, vị giám mục Chính thống này đã nhấn mạnh trong một bài thuyết trình ở đại học Fribourg bên Thụy Sĩ về « sự khẩn thiết đối với người Công Giáo và Chính Thống Giáo phải hình thành một mặt trận chung để chống lại chủ thuyết tương đối và để thiết lập một liên minh khối Âu châu của Kitô giáo truyền thống để bảo vệ các giá trị thiêng liêng ».
Đức giám mục ước mong rằng « Giáo Hội Công Giáo tiếp tục bảo toàn giáo thuyết truyền thống của mình và học thuyết luân lý mà không nhượng bộ trước áp lực của những nhóm « cấp tiến» đang đòi hỏi phong chức linh mục cho phụ nữ, đòi hỏi nhìn nhận « hôn nhân đồng tính », phá thai, ngừa thai, trợ tử, v.v… »
« Tôi hy vọng rằng triều giáo hoàng mới sẽ được ghi dấu bởi những mối liên hệ giữa Giáo hội Công giáo Roma và Chính thống giáo Nga, và hy vọng rằng cuộc gặp gỡ giữa Đức Giáo Hoàng và Đức Thượng Phụ Mạc Tư Khoa sẽ xẩy ra ».
Vị giám mục Chính thống còn ước mong có một cuộc bàn luận với người Công giáo về các đề tài như : « Việc giáo hội chính thống hiệp nhất với Roma, quyền tối thượng và những vấn đề thần học và giáo hội học đã khiến chúng ta chia rẽ ».
Đức Thượng Phụ Alexis II của thủ đô Nga và của toàn thể Chính thống Nga cũng đã gửi một thông điệp chúc mừng tới Đức Benêđictô XVI. Đức Thượng Phụ nguyện mong rằng « triều giáo hoàng của Đức Giáo Hoàng sẽ chứng kiến sự phát triển mối liên hệ huynh đệ giữa hai Giáo Hội chúng ta, và một cuộc đối thoại mang lại nhiều hoa trái giữa Chính thống giáo và Công giáo ».
Đức Thượng Phụ viết tiếp : « Tôi tin rằng đó là một trong những nghĩa vụ chủ chốt nhất của Kitô giáo. Cả hai Giáo hội chúng ta, với uy quyền và ảnh hưởng của giáo hội, cần phải đồng lao cộng tác để rao giảng những giá trị Kitô giáo cho nhân loại ngày nay. Thế giới tục hóa bị đánh mất đi điểm quy chiếu, nên hơn bao giờ hết thế giới đang cần đến chứng tá chung của chúng ta. Tôi hy vọng rằng công cuộc phục vụ của Đức Thánh Cha sẽ góp phần hoàn thành trách vụ này ».