Đức tân Giáo Hoàng Bênêđictô XVI làm ngạc nhiên dân chúng Nam Dương.
Jakarta 26/04/05 - Các phương tiện truyền thông bên ngoài mô tả đức tân Giáo hoàng như là một nhân vật cứng rắn khắt khe. Tuy nhiên với người Công Giáo cũng như Hồi Giáo ở Nam Dương họ ngạc nhiên và hy vọng nơi vị tân Giáo Hoàng.
Ông Budi Handoyo, một người Công Giáo ở Nam Dương phát biểu: “Sau khi nghe bài giảng và những lời tuyên bố mới đây của đức tân Giáo Hoàng, tôi thấy rõ ràng Ngài là con người quyết tâm đối thoại tôn giáo và nỗ lực đoàn kết Kitô Giáo. Ngài không phải là con người cứng rắn như các phương tiện truyền thông Nam Dương cũng như quốc tế mô tả về Ngài”
Còn ông Addib Rofiudin Izza, một lãnh tụ Hồi Giáo ở vùng Cirebon, thuộc tổ chức Nadhlatul Ulama chia sẻ quan điểm như trên. Ông tuyên bố: “Chúng tôi hoan hô vị Giáo Hoàng, coi Ngài như người bạn. Hiện giờ, việc thống nhất và tinh thần cởi mở đối với mọi tôn giáo là đường hướng chủ đạo của đức tân Giáo Hoàng”
Đường hướng của đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI giống với đường hướng của vị Giáo Hoàng tiền nhiệm làm cho dân chúng Nam Dương, cả Hồi Giáo lẫn Công Giáo, tỏ ra lạc quan.
Đức Tổng Giám Mục Peter Turang cai quản giáo phận Kupang ở Đông Timor cho biết: “Tôi tin chắc ĐGH Bênêđictô XVI sẽ theo đường lối của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã đặt ra”
Ngài nói tiếp” “Tôi đã gặp Ngài mấy lần tại Rome và nhớ con người của Ngài rất uyên bác, cởi mở và quyết tâm tìm kiếm hòa bình”
Bà Yvonne Santoso, một phụ nữ Công Giáo ở Jakarta tin rằng đức tân Giáo Hoàng không phải là mẫu người mà báo chí, truyền hình mô tả. Trong những ngày gần đây, với những lời lẽ Ngài tuyên bố, tôi thấy Ngài là con người khiêm tốn, có khả năng, luôn cổ vũ cho hòa bình”
Còn ông Rumainah, một người Ấn Độ Giáo ở vùng Banten, tây Java tuyên bố:
“Hòa bình là ngôn ngữ mà ĐGH Bênêđictô XVI dùng để xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn cho mọi người”.
Jakarta 26/04/05 - Các phương tiện truyền thông bên ngoài mô tả đức tân Giáo hoàng như là một nhân vật cứng rắn khắt khe. Tuy nhiên với người Công Giáo cũng như Hồi Giáo ở Nam Dương họ ngạc nhiên và hy vọng nơi vị tân Giáo Hoàng.
Ông Budi Handoyo, một người Công Giáo ở Nam Dương phát biểu: “Sau khi nghe bài giảng và những lời tuyên bố mới đây của đức tân Giáo Hoàng, tôi thấy rõ ràng Ngài là con người quyết tâm đối thoại tôn giáo và nỗ lực đoàn kết Kitô Giáo. Ngài không phải là con người cứng rắn như các phương tiện truyền thông Nam Dương cũng như quốc tế mô tả về Ngài”
Còn ông Addib Rofiudin Izza, một lãnh tụ Hồi Giáo ở vùng Cirebon, thuộc tổ chức Nadhlatul Ulama chia sẻ quan điểm như trên. Ông tuyên bố: “Chúng tôi hoan hô vị Giáo Hoàng, coi Ngài như người bạn. Hiện giờ, việc thống nhất và tinh thần cởi mở đối với mọi tôn giáo là đường hướng chủ đạo của đức tân Giáo Hoàng”
Đường hướng của đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI giống với đường hướng của vị Giáo Hoàng tiền nhiệm làm cho dân chúng Nam Dương, cả Hồi Giáo lẫn Công Giáo, tỏ ra lạc quan.
Đức Tổng Giám Mục Peter Turang cai quản giáo phận Kupang ở Đông Timor cho biết: “Tôi tin chắc ĐGH Bênêđictô XVI sẽ theo đường lối của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã đặt ra”
Ngài nói tiếp” “Tôi đã gặp Ngài mấy lần tại Rome và nhớ con người của Ngài rất uyên bác, cởi mở và quyết tâm tìm kiếm hòa bình”
Bà Yvonne Santoso, một phụ nữ Công Giáo ở Jakarta tin rằng đức tân Giáo Hoàng không phải là mẫu người mà báo chí, truyền hình mô tả. Trong những ngày gần đây, với những lời lẽ Ngài tuyên bố, tôi thấy Ngài là con người khiêm tốn, có khả năng, luôn cổ vũ cho hòa bình”
Còn ông Rumainah, một người Ấn Độ Giáo ở vùng Banten, tây Java tuyên bố:
“Hòa bình là ngôn ngữ mà ĐGH Bênêđictô XVI dùng để xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn cho mọi người”.