Tòa Thánh xót xa về nạn buôn người ngày càng gia tăng

Tham dự kỳ họp của Liên Hiệp Quốc, Tòa Thánh lên tiếng kêu gọi thế giới hãy hành động.

BANGKOK, Thailand, (Zenit.org).- Tòa Thánh khẩn thiết kêu gọi thế giới hãy ra tay hành động chống lại tệ nạn buôn người ngày càng gia tăng.

ĐTGM Salvatore Pennachio
Tại phiên họp khoáng đại thứ 11 của Liên Hiệp Quốc về việc Ngăn Chặn Tội Ác và Công Lý Hình Sự, Giáo Hội Công Giáo bày tỏ mối quan ngại về việc buôn bán và sở hữu vũ khí, nạn tham nhũng, tội phạm sau những cuộc giao chiến, và tính hiệu quả của việc triển khai những qui luật có liên quan đến việc đối xử công bằng với tù nhân và những trẻ em vị thành niên.

Đức Tổng Giám Mục Salvatore Pennachio, sứ thần Tòa Thánh tại Thái Lan (và là đại diện Tòa Thánh tại nhiều nước khác ở Á Châu), đã thay mặt cho Tòa Thánh, đọc bài diễn văn của Ngài tại đại hội của Liên Hiệp Quốc, được tổ chức tại thủ đô Bangkok của Thái Lan vào ngày 25 tháng 4 vừa qua. Văn phòng báo chí của Tòa Thánh đã cho xuất bản bài diễn văn của Ngài ngày hôm qua.

Đức Tổng Giám Mục lưu tâm tới năm “vấn đề mà Tòa Thánh đặc biệt quan tâm có liên quan đến việc ngăn ngừa tội phạm và công lý hình sự. Vấn đề trước tiên là nạn buôn người. Tệ nạn này đã cướp mất đi niềm hy vọng về một tương lai tươi sáng, đàng hoàng của những người trở nên nguy yếu nhất trong xã hội, đặc biệt là những người phụ nữ và trẻ em.”

Ngài nói tiếp: “Để đối phó với tình trạng ngày càng gia tăng này, điều tối quan trọng là các hệ thống về công lý hình sự của các quốc gia lẫn quốc tế phải biết nhận dạng ra không chỉ những tội phạm không thôi, mà còn nhìn nhận đến cả những ai đã trở thành nạn nhân từ việc buôn bán người này.”

Mối quan tâm thứ hai của Tòa Thánh, trong bối cảnh của công lý hình sự và việc ngăn chặn tội phạm, chính là “việc buôn bán và sở hữu các loại vũ khí.”

Đức Tổng Giám Mục Pennachio nói: “Rõ ràng là, có một sự liên kết giữa tội phạm và việc buôn lậu vũ khí nhằm nuôi sống các tên khủng bố ở cấp quốc gia lẫn quốc tế. Việc làm giảm và ngăn ngừa các loại vũ khí, sẽ góp phần trong việc kiến tạo ra nền hòa bình và ổn định, và thay vì phải dùng tiền vào việc buôn lậu vũ khí, thì số tiền đó được dùng vào các chương trình phát triển.”

Vấn nạn thứ ba mà Tòa Thánh quan tâm tới chính là nạn tham nhũng. Ngài nói: “Tham nhũng đã làm hoen ố các giá trị cơ bản của xã hội, cũng như các nguyên tắc của luật lệ và công lý. Nó xem thường những mục đích của các quốc gia yêu chuộng nền dân chủ và hòa bình. Ở bình diện công cộng, nạn tham nhũng đang dần len lõi vào việc cai trị quốc gia theo một đường lối đúng đắn.”

Tội phạm, sau những thời kỳ hậu chiến, chính là mối quan ngại thứ tư của Tòa Thánh.

Vị giám quản tông tòa đại diện cho Đức Thánh Cha nói: “Tội phạm xảy ra sau thời kỳ hậu chiến làm mất đi sự ổn định và khiến cho niềm hy vọng và sự tin yêu của dân chúng bị suy giảm và méo mó đi. Dân chúng tỏ ra hoài nghi, tuyệt vọng và tan mất đi niềm hy vọng. Việc hổ trợ và dung dưỡng tội phạm, đã hủy hoại đi việc tạo ra các công ăn việc làm, làm suy yếu đi mạng lưới an ninh của xã hội vốn dĩ, đã bị lung lay rồi, cũng như làm suy yếu đi các hệ thống về y tế và giáo dục. Hậu quả này sẽ khiến cho tình trạng nghèo túng ngày càng gia tăng và cản trở cho việc xây dựng nên một thể chế xã hội dân chủ.”

Và vấn đề cuối cùng mà Tòa Thánh quan tâm đến chính là việc ngăn ngừa tội phạm và công lý hình sự qua “tính hiêu quả của việc triển khai các qui luật do Liên Hiệp Quốc đề ra có liên quan đến việc đối xử công bằng với các tù nhân và những trẻ vị thành niên.”

Đức Tổng Giám Mục Pennachio nói: “Về điểm này, mọi sự lưu tâm cũng nên cần được đưa ra đối với những đề nghị đã được Hội Đồng thông qua của Hiến Chương về Những Quyền Cơ Bản của Các Tù Nhân. Trong văn kiện này, cần phải đặc biệt lưu tâm tới việc đối xử với các tù nhân, hoàn toàn tôn trọng phẩm giá con người của họ và ý nghĩa của việc họ tái hội nhập vào xã hội.”

Với những đề nghị như vậy, Ngài nói thêm rằng, Tòa Thánh hy vọng “tạo ra sự chú ý, lưu tâm và cổ võ những chiến lược và những cách thức ngăn cản tội phạm hiệu quả nhất, trong khi tiếp tục hoàn thiện về công lý hình sự, nhằm khiến cho việc áp dụng nó được hiệu quả hơn để bảo đảm anh ninh và trật tự ở cấp quốc gia lẫn quốc tế.”