(CNA 29/4/2005)
Đức Tổng Giám Mục Charles Chaput, Tổng Giám Mục Denver Hoa Kỳ lên tiếng bảo vệ Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI và chống lại những chỉ trích của giới truyền thông.
Trích dẫn những tấn công của giới truyền thông tại Mỹ, đặc biệt là của tờ New York Times, Đức Tổng Giám Mục viết: “Lý do của những ai chống lại giáo huấn Công Giáo đích thực đang ráo riết tấn công Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô XVI không phải vì ngài hà khắt - ngài thực ra trái lại là khác - nhưng vì ngài có một sự thanh thản và can đảm độc đáo”.
“Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô XVI không những có nhiều kinh nghiệm trong đời sống trí thức và lương tâm Công Giáo hơn những kẻ chỉ trích ngài, ngài còn trung tín hơn với sứ mạng của Giáo Hội và gắn bó hơn trong bình an đến từ sự hiểu biết và yêu mến Đức Giêsu Kitô”.
Đức Tổng Giám Mục ghi nhận rằng “quá nhiều người Công Giáo Mỹ vẫn không dám thẳng thắn đối diện với tâm lý hèn hạ cho rằng họ cảm thấy OK xưng mình là người Công Giáo trước mặt người khác miễn là đừng có sống niềm tin của mình chân thành quá, đừng để mình bị mắc cở vì những giáo huấn quá ‘xa xưa’, chịu khó câm miệng lại trước những bàn cãi về phá thai và các vấn đề luân lý tế nhị và cứ để mình bị dạy bảo theo đường lối của văn hóa đời ‘lịch sự hơn’ dưới sự dẫn dắt của các chuyên gia là những kẻ biết rất ít hay chẳng có chút kính trọng nào với đức tin Công Giáo là điều dẫn dắt đời ta”.
Đức Tổng Giám Mục nhấn mạnh rằng lý do thực sự mà một số nhà truyền thông cảm thấy thất vọng trước việc chọn Đức Hồng Y Ratzinger làm Giáo Hoàng là: “Ngài thực sự tin điều mà Chúa Giêsu Kitô và Giáo Hội của Ngài giảng dạy là đúng, và linh hồn của thế giới hệ tại ở chứng tá đích thực của Giáo Hội”.
Để kết luận, Đức Tổng Giám Mục kêu gọi các tín hữu “mọi con cái nam nữ của Giáo Hội” hãy ủng hộ Đức Tân Giáo Hoàng với “lòng nhiệt thành, kinh nguyện và sự nâng đỡ”.
![]() |
| Đức Tổng Giám Mục Charles Chaput |
Trích dẫn những tấn công của giới truyền thông tại Mỹ, đặc biệt là của tờ New York Times, Đức Tổng Giám Mục viết: “Lý do của những ai chống lại giáo huấn Công Giáo đích thực đang ráo riết tấn công Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô XVI không phải vì ngài hà khắt - ngài thực ra trái lại là khác - nhưng vì ngài có một sự thanh thản và can đảm độc đáo”.
“Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô XVI không những có nhiều kinh nghiệm trong đời sống trí thức và lương tâm Công Giáo hơn những kẻ chỉ trích ngài, ngài còn trung tín hơn với sứ mạng của Giáo Hội và gắn bó hơn trong bình an đến từ sự hiểu biết và yêu mến Đức Giêsu Kitô”.
Đức Tổng Giám Mục ghi nhận rằng “quá nhiều người Công Giáo Mỹ vẫn không dám thẳng thắn đối diện với tâm lý hèn hạ cho rằng họ cảm thấy OK xưng mình là người Công Giáo trước mặt người khác miễn là đừng có sống niềm tin của mình chân thành quá, đừng để mình bị mắc cở vì những giáo huấn quá ‘xa xưa’, chịu khó câm miệng lại trước những bàn cãi về phá thai và các vấn đề luân lý tế nhị và cứ để mình bị dạy bảo theo đường lối của văn hóa đời ‘lịch sự hơn’ dưới sự dẫn dắt của các chuyên gia là những kẻ biết rất ít hay chẳng có chút kính trọng nào với đức tin Công Giáo là điều dẫn dắt đời ta”.
Đức Tổng Giám Mục nhấn mạnh rằng lý do thực sự mà một số nhà truyền thông cảm thấy thất vọng trước việc chọn Đức Hồng Y Ratzinger làm Giáo Hoàng là: “Ngài thực sự tin điều mà Chúa Giêsu Kitô và Giáo Hội của Ngài giảng dạy là đúng, và linh hồn của thế giới hệ tại ở chứng tá đích thực của Giáo Hội”.
Để kết luận, Đức Tổng Giám Mục kêu gọi các tín hữu “mọi con cái nam nữ của Giáo Hội” hãy ủng hộ Đức Tân Giáo Hoàng với “lòng nhiệt thành, kinh nguyện và sự nâng đỡ”.
