Các nhà lãnh đạo Công Giáo Hoa Kỳ trước vấn đề dân chúng không có bảo hiểm
WASHINGTON (CNS).-Cam kết của Giáo Hội Công Giáo về việc chữa lành những người bệnh tất, ốm đau, được bắt nguồn từ những ngày mà Chúa Giêsu đã chữa bệnh cho người đàn ông bị bại liệt tại Capernaum.
Nhưng vào thời kỳ của Chúa Giêsu, Ngài đã không cần phải làm việc với Quốc Hội Hoa Kỳ hay Tòa Bạch Ốc để đem việc chữa lành của Ngài đến cho những người bị ốm đau.
Để chuẩn bị cho Tuần Lễ Gây Ra Sự Chú Ý Về Những Người Dân Không Có Bảo Hiểm, lần thứ ba hằng năm, bắt đầu từ ngày 1 đến ngày 8 tháng 5 tới, con số thống kê ghi nhận được từ các tổ chức thuộc cấp quốc gia lẫn địa phương, cho thấy rằng: những người Mỹ không có bảo hiểm đã lên tới gần 45 triệu người, khoảng bằng dân số của 24 tiểu bang và vùng Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn gộp lại.
Đã có tới 8 trong số 10 người là không có bảo hiểm y tế, và họ chính là thành viên của những gia đình lao động nghèo, cũng như có gần hơn 8 triệu trẻ em là không có bảo hiểm y tế.
Đức Giám Mục Nicholas A. DiMarzio của Giáo Phận Brooklyn bên Nữu Ước đã lên tiếng nói rằng: “Chúng ta không thể nào im lặng được nữa, trong khi giá cả của việc chăm sóc sức khỏe lại quá tầm với của hầu hết mọi người dân của đất nước này.”
Nữ Tu Carol Keenhan, thuộc Dòng Nữ Tử Bác Ái, Chủ Tịch Ban Điều Hành của Hiệp Hội Sức Khỏe Công Giáo, cũng đã viết chung lá thư trên cùng với Đức Giám Mục DiMarzio, Giám Đốc Ủy Ban Chuyên về Các Chính Sách Quốc Nội của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ.
Theo kế hoạch cả hai tổ chức trên sẽ tham gia vào Tuần Lễ Gây Ra Sự Chú Ý Về Những Người Dân Không Có Bảo Hiểm.
WASHINGTON (CNS).-Cam kết của Giáo Hội Công Giáo về việc chữa lành những người bệnh tất, ốm đau, được bắt nguồn từ những ngày mà Chúa Giêsu đã chữa bệnh cho người đàn ông bị bại liệt tại Capernaum.
Nhưng vào thời kỳ của Chúa Giêsu, Ngài đã không cần phải làm việc với Quốc Hội Hoa Kỳ hay Tòa Bạch Ốc để đem việc chữa lành của Ngài đến cho những người bị ốm đau.
Để chuẩn bị cho Tuần Lễ Gây Ra Sự Chú Ý Về Những Người Dân Không Có Bảo Hiểm, lần thứ ba hằng năm, bắt đầu từ ngày 1 đến ngày 8 tháng 5 tới, con số thống kê ghi nhận được từ các tổ chức thuộc cấp quốc gia lẫn địa phương, cho thấy rằng: những người Mỹ không có bảo hiểm đã lên tới gần 45 triệu người, khoảng bằng dân số của 24 tiểu bang và vùng Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn gộp lại.
Đã có tới 8 trong số 10 người là không có bảo hiểm y tế, và họ chính là thành viên của những gia đình lao động nghèo, cũng như có gần hơn 8 triệu trẻ em là không có bảo hiểm y tế.
Đức Giám Mục Nicholas A. DiMarzio của Giáo Phận Brooklyn bên Nữu Ước đã lên tiếng nói rằng: “Chúng ta không thể nào im lặng được nữa, trong khi giá cả của việc chăm sóc sức khỏe lại quá tầm với của hầu hết mọi người dân của đất nước này.”
Nữ Tu Carol Keenhan, thuộc Dòng Nữ Tử Bác Ái, Chủ Tịch Ban Điều Hành của Hiệp Hội Sức Khỏe Công Giáo, cũng đã viết chung lá thư trên cùng với Đức Giám Mục DiMarzio, Giám Đốc Ủy Ban Chuyên về Các Chính Sách Quốc Nội của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ.
Theo kế hoạch cả hai tổ chức trên sẽ tham gia vào Tuần Lễ Gây Ra Sự Chú Ý Về Những Người Dân Không Có Bảo Hiểm.