WASHINGTON (CNS) — Các cơ quan giúp đỡ người tỵ nạn chỉ trích chánh sách thâu nhận người tỵ nạn của Tổng thống Bush là không thỏa đáng khi chỉ chấp thuận cho thâu nhận 70,000 người trong tài khóa 2003.
Sĩ số này không đáp ứng nhu cầu của thế giới và giảm bớt quá nhiều so với sĩ số nhập cư vào Hoa kỳ trong năm vừa qua. Giảm bớt việc thâu nhận người tỵ nạn quá nhiều của Hoa Kỳ là một dấu hiệu hướng dẫn các nước khác từ chối người tỵ nạn vì chiến tranh, vì nghèo đói, vì đời sống chính trị hà khắc.
Bà Bernadette Cisse, Giám đốc Cơ quan Tỵ nạn USCC (Hội đồng Giám mục Hoa kỳ) đã trình bày ý kiến trên trong hội nghị về vấn đề tỵ nạn ngày 21 tháng 10 vừa qua.
Các quốc gia hiện đang chứa chấp tạm thời khoảng 14 triệu người tỵ nạn. Phần đông các quốc gia này là những nước giàu có và có khả năng nhưng họ báo cho các Cơ quan Tỵ nạn biết là họ phải giải quyết những người tỵ nạn đang ở trong nước nên họ không có thể nhận thêm người tỵ nạn dù những người này đang gặp những cuộc khủng hoảng tại xứ sở của họ.
Sĩ số này không đáp ứng nhu cầu của thế giới và giảm bớt quá nhiều so với sĩ số nhập cư vào Hoa kỳ trong năm vừa qua. Giảm bớt việc thâu nhận người tỵ nạn quá nhiều của Hoa Kỳ là một dấu hiệu hướng dẫn các nước khác từ chối người tỵ nạn vì chiến tranh, vì nghèo đói, vì đời sống chính trị hà khắc.
Bà Bernadette Cisse, Giám đốc Cơ quan Tỵ nạn USCC (Hội đồng Giám mục Hoa kỳ) đã trình bày ý kiến trên trong hội nghị về vấn đề tỵ nạn ngày 21 tháng 10 vừa qua.
Các quốc gia hiện đang chứa chấp tạm thời khoảng 14 triệu người tỵ nạn. Phần đông các quốc gia này là những nước giàu có và có khả năng nhưng họ báo cho các Cơ quan Tỵ nạn biết là họ phải giải quyết những người tỵ nạn đang ở trong nước nên họ không có thể nhận thêm người tỵ nạn dù những người này đang gặp những cuộc khủng hoảng tại xứ sở của họ.