Vatican - Vào trưa ngày hôm nay, ĐGH Benedictô sẽ lấy máy bay trực thăng bay tới Castel Gandolfo, nơi nghỉ mát của các Đức Giáo Hoàng để gặp gỡ với các công nhân và viên chức làm việc tại đây.
Đây không phải là cuộc thăm viếng có tính cách công cộng gặp gỡ với tín hữu hay khách hành hương, nhưng chính là dịp để ngài gặp mặt và quen biết với các nhân vật địa phương. Vào buổi chiều ngài sẽ chào mừng và chúc mừng cùng ban phép lành cho một số tín hữu địa phương ở đó.
Lâu Đài Mùa Hạ ở Castel Gandolfo, các Roma 15 dặm, nằm trên những quả đồi cao 1,400 bộ trên mặt nước biển, là nơi nghỉ mát lý tưởng cảnh trí rất đẹp nằm ngay bên hồ Albano.
Tài sản của Tòa Thánh ở đây gồm 3 địa ốc và dinh thự. Một phần tài sản này Tỏa thánh có được là do Hiệp Ước Lateran ký vào năm 1929 do chính phủ Ý nhượng lại cho. Một phần của tài sản này là một biệt thự, mà trước đâyđã một thời là dinh cư của Hoàng Đế Roma là Domitian xây cất. Một Dinh cư trú này được gia đình dòng tộc Gandolfi xây cất và đến năm 1596 được Tòa thánh mua lại. Dinh này trở thành nơi cư ngụ Mùa Hè của các vị giáo hoàng, để trách cái nóng bức của Roma.
Dinh Giáo Hoàng tại đây được xây vào thế kỷ thứ 17, và đã nhiều lần được tân trang lại, nhất là sau cuộc tấn công của quân đội Pháp vào thế kỷ thứ 18 sau cuộc cách mạng. Vào năm 1870, khi Cộng Hòa Ý chiếm được roma và biến Đức Giáo Hoàng thành “tù nhân của Vatican” thì từ đó lâu đài Castel Gandolfo đã không được sử dụng trong thời gian 59 năm. Hòa Ước năm 1929 giữa nước Ý và Vatican đã chấm dứt sự tranh chấp giữa Vatican và Ý, do đó Đức Giáo Hoàng Piô XI sử dụng lại tài sản trong phần đất này của Vatican.
Trong Thế Chiến II, ĐGH Piô XII đã dùng nơi này để tạm cư cho hàng ngàn người Do Thái hầu bảo vệ họ khỏi chiến dịch tàn sát của Nazi. ĐGH Piô XII đã qua đời tại đây vào năm 1958, và 20 năm sau vào năm 1978, Đức Phaolô VI cũng tạ thế tại nơi này.
Ngoài ra còn một tòa nhà to lớn trong khu này, mà trước đây dùng làm nơi nghỉ mùa hè cho các sinh viên trường Truyền giáo, còn gọi là Đại Học Giáo Hoàng Urbanô. Chính người viết bài này đã có thời được ở nơi đây và còn một kỉ niệm đáng ghi nhớ là vào Mùa Hè năm 1968 các sinh viên trường Truyền Giáo khi đó ở Castel Gandolfo được Đức Cố Giáo Hoàng Phaolô VI mời cho xem chung ngay tại Dinh Thư của Ngài cuốn phim “ Guess Who’s Coming for Dinner” (1967) do tài tử da đen Sidney Potier đóng.
Thường thì các Đức Giáo Hoàng nghỉ Hè trong hnững tháng 7, tháng 8, và 9 tại Castel Gandolfo. Tại khu biệt thự Mùa Hè có hồ tắm và các phương tiện làm việc như bình thường. Tuy nói là nghỉ Hè, nhưng các Đức Giáo Hoàng trong thời gian ở đây vẫn làm việc hầu như bình thường, có nghĩa là vẫn có những cuộc tiếp kiến ngoại giao đoàn, tiếp kiến riêng, tiếp công chúng vào mỗi ngày thứ Tư hằng tuần, các văn kiện Tòa Thánh vẫn được ký từ Castel Gandolfo và gửi đi cho thế giới Công Giáo.
![]() |
| Hồ Albano |
Lâu Đài Mùa Hạ ở Castel Gandolfo, các Roma 15 dặm, nằm trên những quả đồi cao 1,400 bộ trên mặt nước biển, là nơi nghỉ mát lý tưởng cảnh trí rất đẹp nằm ngay bên hồ Albano.
Tài sản của Tòa Thánh ở đây gồm 3 địa ốc và dinh thự. Một phần tài sản này Tỏa thánh có được là do Hiệp Ước Lateran ký vào năm 1929 do chính phủ Ý nhượng lại cho. Một phần của tài sản này là một biệt thự, mà trước đâyđã một thời là dinh cư của Hoàng Đế Roma là Domitian xây cất. Một Dinh cư trú này được gia đình dòng tộc Gandolfi xây cất và đến năm 1596 được Tòa thánh mua lại. Dinh này trở thành nơi cư ngụ Mùa Hè của các vị giáo hoàng, để trách cái nóng bức của Roma.
Dinh Giáo Hoàng tại đây được xây vào thế kỷ thứ 17, và đã nhiều lần được tân trang lại, nhất là sau cuộc tấn công của quân đội Pháp vào thế kỷ thứ 18 sau cuộc cách mạng. Vào năm 1870, khi Cộng Hòa Ý chiếm được roma và biến Đức Giáo Hoàng thành “tù nhân của Vatican” thì từ đó lâu đài Castel Gandolfo đã không được sử dụng trong thời gian 59 năm. Hòa Ước năm 1929 giữa nước Ý và Vatican đã chấm dứt sự tranh chấp giữa Vatican và Ý, do đó Đức Giáo Hoàng Piô XI sử dụng lại tài sản trong phần đất này của Vatican.Trong Thế Chiến II, ĐGH Piô XII đã dùng nơi này để tạm cư cho hàng ngàn người Do Thái hầu bảo vệ họ khỏi chiến dịch tàn sát của Nazi. ĐGH Piô XII đã qua đời tại đây vào năm 1958, và 20 năm sau vào năm 1978, Đức Phaolô VI cũng tạ thế tại nơi này.
Ngoài ra còn một tòa nhà to lớn trong khu này, mà trước đây dùng làm nơi nghỉ mùa hè cho các sinh viên trường Truyền giáo, còn gọi là Đại Học Giáo Hoàng Urbanô. Chính người viết bài này đã có thời được ở nơi đây và còn một kỉ niệm đáng ghi nhớ là vào Mùa Hè năm 1968 các sinh viên trường Truyền Giáo khi đó ở Castel Gandolfo được Đức Cố Giáo Hoàng Phaolô VI mời cho xem chung ngay tại Dinh Thư của Ngài cuốn phim “ Guess Who’s Coming for Dinner” (1967) do tài tử da đen Sidney Potier đóng.
Thường thì các Đức Giáo Hoàng nghỉ Hè trong hnững tháng 7, tháng 8, và 9 tại Castel Gandolfo. Tại khu biệt thự Mùa Hè có hồ tắm và các phương tiện làm việc như bình thường. Tuy nói là nghỉ Hè, nhưng các Đức Giáo Hoàng trong thời gian ở đây vẫn làm việc hầu như bình thường, có nghĩa là vẫn có những cuộc tiếp kiến ngoại giao đoàn, tiếp kiến riêng, tiếp công chúng vào mỗi ngày thứ Tư hằng tuần, các văn kiện Tòa Thánh vẫn được ký từ Castel Gandolfo và gửi đi cho thế giới Công Giáo.
