Vatican - Vào ngày Chúa Nhật 8-5-2005, trong buổi tiếp kiến khách hành hương chung, Đức Thánh Cha đã nói về trách nhiệm của truyền thông là cổ võ công ích qua việc đưa tin chính xác và kính trọng phẩm giá con người.
Cũng trong ngày này được ghi nhận là ngày Thế Giới Truyền thông Xã Hội, vào buổi chiều, Đức Giáo Hoàng từ cửa sổ phòng làm việc của ngài, đã nói truyện với chừng 1,000 bạn trẻ đang tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô để khởi hành cuộc chạy đua. Ngài chúc mừng các Bà Mẹ vì đây chính là ngày Hiền Mẫu tại Italia.
Thế rồi ngài nói về ngày Truyền Thông Xã Hội như sau: “Đây là kỉ nguyên của các hình ảnh, truyền thông đại chúng có một ảnh hưởng lớn lao vô cùng đến quan điểm quần chúng, nó có thể được dùng cho mục đích tốt và cả xấu nữa. Việc lèo lái và khuynh đảo truyền thông có thể tạo ra thiên kiến và làm khinh miệt trong các cá nhân hay tập thể, gây lên ngọn lửa bạo động”. Ngài ra Đức Benedictô cũng quan sát thấy rằng “việc tường trình một với số lượng nặng kí về tang lễ của Đức Cố giáo Hoàng Gioan Phaolô II là một thí dụ cho thấy truyền thông có thể cổ võ được sự liên đới và hiểu biết trong gia đình nhân loại”.
Đánh giá lại ảnh hưởng của Truyền thông, đức Bebedictô nói: “Mọi sự tùy thuộc việc chúng ta sử dụng truyền thông như thế nào”. Thế rồi ngài thúc đẩy các viên chức truyền thông hãy dùng quyền lực của mình một cách trách nhiệm, bảo đảm “tính cách khách quan, kính trọng phẩm giá con người, và chú ý tới công ích”.
Cũng trong ngày này được ghi nhận là ngày Thế Giới Truyền thông Xã Hội, vào buổi chiều, Đức Giáo Hoàng từ cửa sổ phòng làm việc của ngài, đã nói truyện với chừng 1,000 bạn trẻ đang tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô để khởi hành cuộc chạy đua. Ngài chúc mừng các Bà Mẹ vì đây chính là ngày Hiền Mẫu tại Italia.
Thế rồi ngài nói về ngày Truyền Thông Xã Hội như sau: “Đây là kỉ nguyên của các hình ảnh, truyền thông đại chúng có một ảnh hưởng lớn lao vô cùng đến quan điểm quần chúng, nó có thể được dùng cho mục đích tốt và cả xấu nữa. Việc lèo lái và khuynh đảo truyền thông có thể tạo ra thiên kiến và làm khinh miệt trong các cá nhân hay tập thể, gây lên ngọn lửa bạo động”. Ngài ra Đức Benedictô cũng quan sát thấy rằng “việc tường trình một với số lượng nặng kí về tang lễ của Đức Cố giáo Hoàng Gioan Phaolô II là một thí dụ cho thấy truyền thông có thể cổ võ được sự liên đới và hiểu biết trong gia đình nhân loại”.
Đánh giá lại ảnh hưởng của Truyền thông, đức Bebedictô nói: “Mọi sự tùy thuộc việc chúng ta sử dụng truyền thông như thế nào”. Thế rồi ngài thúc đẩy các viên chức truyền thông hãy dùng quyền lực của mình một cách trách nhiệm, bảo đảm “tính cách khách quan, kính trọng phẩm giá con người, và chú ý tới công ích”.