Người Ấn Giáo Nam Dương giúp Công Giáo xây nhà thờ.
Denpasar 14/05/05 - Đa số người dân Bali, Nam Dương theo Ấn Giáo nhưng không những họ đã chấp thuận để người Công Giáo xây dựng khu vực ngôi thánh đường mà còn cử người đến bảo vệ an an ninh cho buổi lễ đặt viên đá đầu tiên.
Cha Hubertus Hadi Setiawan,Tổng quản giáo phận Denpasar và một số giới chức lãnh đạo Ấn Giáo đã chủ tọa buỗi lễ đặt chân móng, khởi sự xây dựng khu thánh đường này.
Cơ sở xây dựng chiếm một diện tích 3500 mét vuông bao gồm văn phòng nhà xứ, trường giáo lý và nhà thờ. Khu xây cất tọa lạc tại Uma Sari thuộc tỉnh Denpasar, cách thủ đô Jakarta 945km.Cơ sở thuộc giáo xứ Thánh Giuse được thiết lập vào năm 1935 và hiện nay số giáo dân khoảng 6000 người.
Ông Piet Made Puriatma, Chủ Tịch Hội Đồng Mục Vụ của giáo xứ đã quả quyết việc xây cất cơ sở được cả nhân dân và hội đồng thành phố yểm trợ.
Còn ông Putu Gedong, một lãnh tụ Ấn Giáo địa phương giải thích rằng: “Nhân dân Bali hoan nghênhsự hiện diện của các tín hữu thuộc mọi tôn giáo khác nhau và người Công Giáo có quyền xây cất nơi thờ phượng của mình như đã được quy định trong hiến pháp.”
Ông nói thêm: “Cơ sở mới của Công Giáo sẽ góp phần vào việc thúc đẩy tinh thần đoàn kết, lòng bao dung để mọi người được chung sống trong hoà bình”.
Theo điều 3 của luật tỉnh Bali, chính quyền phải dành mọi sự dễ dãi cho dân chúng xây dựng cơ sở thờ tự. Dân số tỉnh Bali vào khoảng 3.1 triệu người trong đó 93% là người Ấn Giáo.
Denpasar 14/05/05 - Đa số người dân Bali, Nam Dương theo Ấn Giáo nhưng không những họ đã chấp thuận để người Công Giáo xây dựng khu vực ngôi thánh đường mà còn cử người đến bảo vệ an an ninh cho buổi lễ đặt viên đá đầu tiên.
Cha Hubertus Hadi Setiawan,Tổng quản giáo phận Denpasar và một số giới chức lãnh đạo Ấn Giáo đã chủ tọa buỗi lễ đặt chân móng, khởi sự xây dựng khu thánh đường này.
Cơ sở xây dựng chiếm một diện tích 3500 mét vuông bao gồm văn phòng nhà xứ, trường giáo lý và nhà thờ. Khu xây cất tọa lạc tại Uma Sari thuộc tỉnh Denpasar, cách thủ đô Jakarta 945km.Cơ sở thuộc giáo xứ Thánh Giuse được thiết lập vào năm 1935 và hiện nay số giáo dân khoảng 6000 người.
Ông Piet Made Puriatma, Chủ Tịch Hội Đồng Mục Vụ của giáo xứ đã quả quyết việc xây cất cơ sở được cả nhân dân và hội đồng thành phố yểm trợ.
Còn ông Putu Gedong, một lãnh tụ Ấn Giáo địa phương giải thích rằng: “Nhân dân Bali hoan nghênhsự hiện diện của các tín hữu thuộc mọi tôn giáo khác nhau và người Công Giáo có quyền xây cất nơi thờ phượng của mình như đã được quy định trong hiến pháp.”
Ông nói thêm: “Cơ sở mới của Công Giáo sẽ góp phần vào việc thúc đẩy tinh thần đoàn kết, lòng bao dung để mọi người được chung sống trong hoà bình”.
Theo điều 3 của luật tỉnh Bali, chính quyền phải dành mọi sự dễ dãi cho dân chúng xây dựng cơ sở thờ tự. Dân số tỉnh Bali vào khoảng 3.1 triệu người trong đó 93% là người Ấn Giáo.