Đức Thánh Cha đang thúc đẩy những sứ vụ chung với Chính thống Giáo
VATICAN. Sau cuộc tiếp kiến riêng với Đức Thánh Cha hôm 19.5 vừa qua, Đức Tổng Giám mục Moscow Tadeus Kondrusiewicz phát biểu: cuộc đối thoại giữa Công giáo và Chính thống giáo đang bước vào hoàn cảnh mới: chống lại chủ nghĩa thế tục (secularism) ngày càng gia tăng; tôn trọng quyền con người; tầm qua trọng của gia đình và “không” với phong trào đòi phụ nữ làm linh mục. Ngài nói tiếp: mục tiêu chính của Đức Thánh Cha Biển Đức XVI là làm chứng nhân cùng với anh em Chính thống giáo để chống lại trào lưu tục hóa đang gia tăng trong xã hội hiện đại. Đức Thánh Cha quan tâm đặc biệt đến tình trạng người Công giáo ở Nga và nhấn mạnh việc người Công giáo cùng với anh em Chính thống giáo sống chứng tá cho Tin Mừng và các giá trị luân lý để chống lại chủ nghĩa thế tục tấn công giáo hội đang tràn lan trong xã hội chúng ta đang sống.
Trong cuộc tiếp kiến Đức Tổng Giám mục đã tặng Đức Thánh Cha bộ tự điển Bách Khoa Toàn Thư Công Giáo Nga gồm hai cuốn. Ngài rất thích thú khi Đức Th ánh Cha cầm cuốn tự điển lên và đọc vài chử bằng tiếng Nga.
Là vị mục tử của Tổng Giáo phận Mẹ Thiên Chúa tại thủ đô Moscow, Đức Tổng Giám mục Tadeus Kondrusiewicz đã hướng dẫn một phái đoàn hành hương người Công giáo Nga đến viếng Roma lần đầu tiên sau cái chết của Đức Gioan Phaol ô II. Ngài nói khi chúng tôi cữ hành thánh lễ cạnh mộ của Đức cố Giáo hoàng chúng tôi đã cầu xin Ngài phù trợ cho Đức Giáo hoàng Biển Đức XVI có thể thành toàn ước mơ được thăm viếng nước Nga. Đức Tổng Giám mục Stanislaw Rylko, Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Giáo dân cũng có chung ý nghĩ đó khi ngài phát biểu trong cuộc gặp gở với đoàn tín hữu người Nga này: Công việc của Đức Gioan Phaolô II đã làm sẽ giúp dọn đường cho đấng kế vị Ngài đến được Moscow.
Trong buổi triều yết chung thứ Tư vừa qua Đức Th ánh Cha cũng đã chào mừng đoàn tín hữu này bằng tiếng Nga. Mọi người đều cảm động, có người khóc và nói “Benedict, chúng con đợi Ngài ở Nga”.
Đức tổng Giám mục Kondrusiewicz khẳng định rằng “hoàn cảnh mơí” đã làm cho chúng ta xích lại gần hơn với Thương Phụ Giáo chủ Chính thống Nga, là người thù nghịch với Vatican và người Công giáo vì cho rằng họ chiêu dụ giáo dân Chính thống Nga. Ngài nói thêm là dĩ nhiên hoàn cảnh này cần thời gian để hoàn thiện hơn, nhưng dù sao những căng thẳng đang giãm dần. Ngài giải thích là nhiều người Chính thống đã thấy được những điểm tương đồng với học thuyết của Đức Giáo hoàng Biển Đức: xác quyết mạnh mẻ về việc phụ nữ làm linh mục, tầm quan trọng của gia đình, những vấn đề liên quan đến việc tôn trọng quyền con người; tất cả những điểm tương đồng này là cơ sở để bắt đầu làm việc chung. Tuy nhiên, Ngài nói tiếp, trước tiên chúng ta cần làm việc với Chính thống giáo trên các quan điểm thần học để xác định rỏ ý nghĩa của ‘chiêu dụ tín đồ’ (proselytism), và của ‘tự do tôn giáo’, rồi từ đó mới có thể tiếp tục con đường chung nhau. Một ủy ban hổn hợp, được thành lập sau chuyến viếng thăm Moscow vào tháng Hai 2004 của Đức hồng y Walter Kasper, chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Hợp nhất Kitô hữu, đã làm việc với nhau về những vấn đề này. Ủy ban cũng đã cứu xét một số trường hợp bị tố cáo là chiêu dụ tín đồ.
Đức Tổng Giám mục Moscow cũng nói đến hiện trạng người Công giáo ở Nga. Khó khăn lớn nhất trong số những khó khăn mà cộng đồng Công giáo ở Nga phải đối đầu là tình trạng thiếu linh mục sinh trưởng ở Nga vì nhiều thập niên sống dưới chế độ vô thần trong thời Sô viết. Khoảng 90% các linh mục ở Nga là người ngoại quốc. Một vấn nạn khác là thiếu nhà thờ: nhiều cơ sở Công giáo bị tịch thu dưới thời Sô viết nhưng không được trả lại.