Gần 10 triệu người đang làm việc như nô lệ tại Á Châu

Geneva, Lao động cưởng bức tại Á châu hàng năm thu lợi gần 9 tỷ 7 đô la. Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) kêu gọi các nước trừng phạt tội ác này và đưa ra chương trình để chống nghèo đói. Tổ chức này cho biết có hơn 9.5 triệu người đang làm việc như những lao công cưởng bức tại vùng Á châu và Thái bình dương trong một báo cáo của tổ chức phát hành ngày thứ Ba, 17 tháng Năm vừa qua có tên “Một liên minh toàn cầu chống lao động cưởng bức” (A Global Alliance Against Forced Labour).

Theo ILO, có hơn 12.3 triệu lao công cưởng bức trên toàn thế giới, riêng vùng Á châu và Thái bình dương đã chiếm ba phần tư con số này. Theo ông Shinichi Hasegawa, phụ trách vùng Á châu và thái bình dương của Tổ chức Lao động Quốc tế, vấn đề lao động cưởng bức trong vùng là hết sức nghiêm trọng. Ông nói: ai cũng mong rằng trong thế giới của những kỹ thuật thông tin tân tiến, của ý thức chính trị và nhân quyền được khai sáng và sự lớn mạnh tự do dân chủ, lao động cưởng bức sẽ trở thành chuyện của quá khứ. Nhưng đáng buồn là thực tế thì ngược lại. Ở vùng Á châu và Thái bình dương, 1triệu 400 ngàn người bị cưởng bức lao động do tê nạn buôn người. Số còn lại 8.1 triệu vì bị vướng mắc do những lý do khác, thường nhất là do nợ nần. Ông nói thêm: cái giá mà những con người đó phải trả: cuộc sống đổ vỡ, đau đớn tình cảm, khổ cực thân xác, thực không thể kê khai hết được. Chúng ta biết là những người lạm dụng sức lao động ở Á châu và Thái bình dương hàng năm thu lợi khoảng 9.7 tỷ đô la. Những nạn nhân của tê nạn lao động cưởng bức là những người người nghèo nhất về kinh tế cũng như xã hội, họ không có một khoản thu nhập nào. Nhiều người phải bi lao động như nô lệ do bị lừa; họ được hứa cho một công việc trong công xưởng hay gia đình, nhưng cuối cùng bị đưa vào đường dây mại dâm. Thường những tay buôn người này là những người quen biết, bạn bè hay thậm chí bà con với những nạn nhân.

Ông Hasegawa nhấn mạnh rằng: Cuộc chiến chống lại tê nạn này rất khó khăn, vì thế chúng tôi kêu gọi một liên minh quốc tế hợp tác hành động. Hai cuộc hội nghị của ILO đã đưa ra những hướng dẩn, và những trừng phạt về tội phạm cho những người thực sư đang tiến hành tệ nạn cưởng bức lao động này. Hành động của mổi quốc gia chống lại nạn lao động cưởng bức sẽ hửu hiệu nhất khi họ có chương trình và chính sách chung cho cả nước. Mọi nước phải phối hợp với nhau bằng những luật lệ mạnh mẽ chống lại tệ nạn này. Tuy nhiên, cũng cố luật pháp không chưa đũ. Chủ, thợ và những tổ chức dân sự khác cũng phải dấn thân vào. Hơn nữa, cũng cần phải đề cập đến vấn đề này trong những chương trình phát triển ngân hàng cũng như những chương trình khác liên quan đến giảm nghèo.

Tổ chức Lao động Quốc tế và chính phủ Mông cổ cùng phối hợp để tổ chức cuộc hội nghị trong hai ngày 25 và 26 tháng Năm này tại thủ đô Ulaanbataar cho các chuyên viên của 10 quốc gia Á châu để thảo luận phương thế chấm dứt tệ nạn phi nhân đang càng ngày càng gia tăng này.