Thụy Sĩ và Tòa Thánh nối lại quan hệ ngoại giao.
Rome, 24/05/05- Ông Jean-Francois Kammer, tân Đại Sứ tương lai của Thụy Sĩ tại Tòa Thánh Vatican tuyên bố là ông vui mừng khi thấy giữa Vatican và Thụy Sĩ hoàn toàn nối lại quan hệ ngoại giao.
Ông Jean-Francois Kammer sẽ là vị đại sứ đầu tiên của Thụy Sĩ trình uỷ nhiệm thư lên Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI vào ngày 16 tháng 6. Trước đây ông giữ chức Đại Sứ Thụy Sĩ tại Tiệp Khắc nhưng từ năm 1991 thỉnh thoảng ông viếng thăm Rome trong tư thế “sứ vụ đặc biệt”
Quy chế “sứ vụ đặc biệt”chấm dứt kể từ khi Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II viếng thăm Thụy Sĩ vào giữa tháng 6 năm 2004. Vào thời điểm này Tòa Thánh và Thụy Sĩ bắt đầu hoàn toàn nối lại quan hệ ngoại giao.
Được biết vào năm 1873 mối liên hệ ngoại giao giữa Thụy Sĩ và Tòa Thánh bị cắt đứt vì vụ Tòa Thánh bổ nhiệm một Giám Mục cai quản giáo phận Geneva. Đến năm 1920, Tòa Thánh nối lại mối quan hệ nhưng ở bậc đặc sứ và cơ sở đại diện được đặt tại Bern. Còn về phía Thụy Sĩ mãi đến năm 1991 mới đặt “Sứ vụ đặc biệt” và văn phòng đặt ở Rome.Tuy nhiên trong thời gian này Thụy Sĩ vẫn khước từ hoàn toàn nối lại quan hệ ngoại giao. Mãi đến năm 2004 hai bên mới chính thức hoàn toàn nối lại quan hệ ngoại giao.
Rome, 24/05/05- Ông Jean-Francois Kammer, tân Đại Sứ tương lai của Thụy Sĩ tại Tòa Thánh Vatican tuyên bố là ông vui mừng khi thấy giữa Vatican và Thụy Sĩ hoàn toàn nối lại quan hệ ngoại giao.
Ông Jean-Francois Kammer sẽ là vị đại sứ đầu tiên của Thụy Sĩ trình uỷ nhiệm thư lên Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI vào ngày 16 tháng 6. Trước đây ông giữ chức Đại Sứ Thụy Sĩ tại Tiệp Khắc nhưng từ năm 1991 thỉnh thoảng ông viếng thăm Rome trong tư thế “sứ vụ đặc biệt”
Quy chế “sứ vụ đặc biệt”chấm dứt kể từ khi Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II viếng thăm Thụy Sĩ vào giữa tháng 6 năm 2004. Vào thời điểm này Tòa Thánh và Thụy Sĩ bắt đầu hoàn toàn nối lại quan hệ ngoại giao.
Được biết vào năm 1873 mối liên hệ ngoại giao giữa Thụy Sĩ và Tòa Thánh bị cắt đứt vì vụ Tòa Thánh bổ nhiệm một Giám Mục cai quản giáo phận Geneva. Đến năm 1920, Tòa Thánh nối lại mối quan hệ nhưng ở bậc đặc sứ và cơ sở đại diện được đặt tại Bern. Còn về phía Thụy Sĩ mãi đến năm 1991 mới đặt “Sứ vụ đặc biệt” và văn phòng đặt ở Rome.Tuy nhiên trong thời gian này Thụy Sĩ vẫn khước từ hoàn toàn nối lại quan hệ ngoại giao. Mãi đến năm 2004 hai bên mới chính thức hoàn toàn nối lại quan hệ ngoại giao.