Năm phụ nữ thuyết trình về Đức Maria
Roma, ngày 27/05/2005 (Zenit) - Năm phụ nữ thuộc các giáo hội Kitô giáo khác nhau đã tham dự những khóa hội học về Đức Maria được tổ chức tại thành phố Lyon trong mùa chay 2004. Những bài thuyết trình của các bà này đã được tổng hợp lại trong một cuốn sách với tựa đề : « Đức Maria, người nữ dẫn đường chúng tôi ». Cuốn sách đã được chính đức hồng y Philippe Barberin, tổng giám mục Lyon, viết lời tựa.
Sau đây là danh tính của 5 phụ nữ này : Sơ Brigitte Martin-Chave, nữ tu của dòng Đức Bà Sion (Notre-Dame de Sion). Bà Elisabeth Lamour, Chính thống giáo và là họa sĩ Thánh Mẫu (theo Chính thống giáo Đông phương). Bà Nicole Fabre, nữ mục sư của Giáo Hội Cải Cách tại Pháp. Sơ Cécile Turiot, Nữ tu Đa Minh Truyền Giáo Vùng Quê (Dominicaine Missionnaire des Campagnes) và bà Christine Pellistandi, thần học gia của Viện nghiên cứu và lịch sử các bản văn (CNRS).
Mỗi bà đã khai triển một khía cạnh về Đức Maria, chẳng hạn như Kinh Ngợi Khen (Magnificat), những nguồn gốc Do thái, Đấng Thiên Sai đến thế gian hoặc Đức Maria qua những bức họa Thánh Mẫu Chính Thống Giáo.
Đức Hồng Y Barbarin đã phát biểu rằng : « Đức Maria giúp chúng ta hăng say đọc Lời Chúa và chỉ cho chúng ta thấy những hoa trái từ Lời Chúa. Chớ gì gương mẫu của Đức Maria khuyến khích chúng ta suy ngắm Lời Chúa, giữ Lời Chúa trong tâm hồn chúng ta để mãi mãi hiểu biết và yêu mến Chúa Kitô ngày một hơn ».
Những khóa hội học này được tổ chức nhân dịp mừng 150 năm tuyên bố Tín Điều Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên tội (do Đức Giáo Hoàng Piô IX qua Tự Sắc « Ineffabilis Deus » vào năm 1854).
Đối với Đức Hồng Y Barbarin « việc mời 5 phụ nữ thuyết trình về Đức Maria, nhằm làm vọng lại tiếng gọi của một người nữ của nhân loại đã tham dự một cách tuyệt diệu và độc nhất vô nhị vào việc hoàn thành chương trình Thiên Chúa».
Những nữ thuyết trình viên này đã được tuyển chọn theo khả năng chuyên môn và từ những giáo hội Kitô khác nhau, theo bậc sống và những phân vụ khác nhau họ đang nắm giữ trong giáo hội. Các cuộc hội thảo đã diễn ra trong vương cung thánh đường ở Fourvière.
Cuốn sách « Đức Maria, « Đức Maria, người nữ dẫn đường chúng tôi « đã được Nhà Xuất Bản Parole et Silence in ấn và phát hành (paroleetsilence@omedia.ch).
Roma, ngày 27/05/2005 (Zenit) - Năm phụ nữ thuộc các giáo hội Kitô giáo khác nhau đã tham dự những khóa hội học về Đức Maria được tổ chức tại thành phố Lyon trong mùa chay 2004. Những bài thuyết trình của các bà này đã được tổng hợp lại trong một cuốn sách với tựa đề : « Đức Maria, người nữ dẫn đường chúng tôi ». Cuốn sách đã được chính đức hồng y Philippe Barberin, tổng giám mục Lyon, viết lời tựa.
Sau đây là danh tính của 5 phụ nữ này : Sơ Brigitte Martin-Chave, nữ tu của dòng Đức Bà Sion (Notre-Dame de Sion). Bà Elisabeth Lamour, Chính thống giáo và là họa sĩ Thánh Mẫu (theo Chính thống giáo Đông phương). Bà Nicole Fabre, nữ mục sư của Giáo Hội Cải Cách tại Pháp. Sơ Cécile Turiot, Nữ tu Đa Minh Truyền Giáo Vùng Quê (Dominicaine Missionnaire des Campagnes) và bà Christine Pellistandi, thần học gia của Viện nghiên cứu và lịch sử các bản văn (CNRS).
Mỗi bà đã khai triển một khía cạnh về Đức Maria, chẳng hạn như Kinh Ngợi Khen (Magnificat), những nguồn gốc Do thái, Đấng Thiên Sai đến thế gian hoặc Đức Maria qua những bức họa Thánh Mẫu Chính Thống Giáo.
Đức Hồng Y Barbarin đã phát biểu rằng : « Đức Maria giúp chúng ta hăng say đọc Lời Chúa và chỉ cho chúng ta thấy những hoa trái từ Lời Chúa. Chớ gì gương mẫu của Đức Maria khuyến khích chúng ta suy ngắm Lời Chúa, giữ Lời Chúa trong tâm hồn chúng ta để mãi mãi hiểu biết và yêu mến Chúa Kitô ngày một hơn ».
Những khóa hội học này được tổ chức nhân dịp mừng 150 năm tuyên bố Tín Điều Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên tội (do Đức Giáo Hoàng Piô IX qua Tự Sắc « Ineffabilis Deus » vào năm 1854).
Đối với Đức Hồng Y Barbarin « việc mời 5 phụ nữ thuyết trình về Đức Maria, nhằm làm vọng lại tiếng gọi của một người nữ của nhân loại đã tham dự một cách tuyệt diệu và độc nhất vô nhị vào việc hoàn thành chương trình Thiên Chúa».
Những nữ thuyết trình viên này đã được tuyển chọn theo khả năng chuyên môn và từ những giáo hội Kitô khác nhau, theo bậc sống và những phân vụ khác nhau họ đang nắm giữ trong giáo hội. Các cuộc hội thảo đã diễn ra trong vương cung thánh đường ở Fourvière.
Cuốn sách « Đức Maria, « Đức Maria, người nữ dẫn đường chúng tôi « đã được Nhà Xuất Bản Parole et Silence in ấn và phát hành (paroleetsilence@omedia.ch).