Chánh án buộc phạm nhân đi nhà thờ thay vì ngồi tù.
KENTUCKY 31/05/05 - Một quan tòa tại tiểu bang Kentucky, Hoa Kỳ đã ra phán quyết rằng các phạm nhân nghiện rượu hay ma túy không phải ngồi tù hay đi các trung tâm phục hồi mà phải đi tham dự các nghi lễ phụng vụ. Một số người cho đây là vi phạm sự tách biệt giữa tôn giáo và quốc gia.
Chánh Án Michael Caperton, 50 tuổi, một người Kitô Giáo đạo đức tuyên bố là muốn giúp những người phạm lỗi lầm và gia đình họ. Ông Chánh Án nói thêm: “Tôi không nghĩ đây là điều vi phạm sự phân biệt giữa Giáo Hội và Nhà Nước. Tôi chỉ nói tham gia nghi thức phụng vụ. Tôi đâu có nói Giáo Hội hay Nhà Thờ đâu”?
Ông cũng nêu ra các trường hợp phổ biến trên toàn quốc Hoa Kỳ là tòa án bắt những kẻ phá hoại tài sản công công như viết bậy bạ trên tường phải đi sơn lại những bức tường đã bị vẽ.
Các chuyên gia luật pháp thì cho rằng chưa thấy có vị quan tòa nào bắt phạm nhân phải đi nhà thờ thay vì ngồi tù.
Ông Chánh Án Caperton từ xưa đến nay đã cho phép hơn 50 trường hợp nghiện rượu hay ma túy đi nhà thờ thay vì ngồi tù. Tuy nhiên người ta chưa biết rõ kết quả của phương pháp giáo dục này là các phạm nhân có cải tà quy chánh không, sau thời gian tham dự nghi thức phụng vụ.
Ông David Friedman, một luật sư chuyên về luật hiến pháp cho giải pháp của Chánh Án Caperton là vi phạm hiến pháp Hoa Kỳ.
KENTUCKY 31/05/05 - Một quan tòa tại tiểu bang Kentucky, Hoa Kỳ đã ra phán quyết rằng các phạm nhân nghiện rượu hay ma túy không phải ngồi tù hay đi các trung tâm phục hồi mà phải đi tham dự các nghi lễ phụng vụ. Một số người cho đây là vi phạm sự tách biệt giữa tôn giáo và quốc gia.
Chánh Án Michael Caperton, 50 tuổi, một người Kitô Giáo đạo đức tuyên bố là muốn giúp những người phạm lỗi lầm và gia đình họ. Ông Chánh Án nói thêm: “Tôi không nghĩ đây là điều vi phạm sự phân biệt giữa Giáo Hội và Nhà Nước. Tôi chỉ nói tham gia nghi thức phụng vụ. Tôi đâu có nói Giáo Hội hay Nhà Thờ đâu”?
Ông cũng nêu ra các trường hợp phổ biến trên toàn quốc Hoa Kỳ là tòa án bắt những kẻ phá hoại tài sản công công như viết bậy bạ trên tường phải đi sơn lại những bức tường đã bị vẽ.
Các chuyên gia luật pháp thì cho rằng chưa thấy có vị quan tòa nào bắt phạm nhân phải đi nhà thờ thay vì ngồi tù.
Ông Chánh Án Caperton từ xưa đến nay đã cho phép hơn 50 trường hợp nghiện rượu hay ma túy đi nhà thờ thay vì ngồi tù. Tuy nhiên người ta chưa biết rõ kết quả của phương pháp giáo dục này là các phạm nhân có cải tà quy chánh không, sau thời gian tham dự nghi thức phụng vụ.
Ông David Friedman, một luật sư chuyên về luật hiến pháp cho giải pháp của Chánh Án Caperton là vi phạm hiến pháp Hoa Kỳ.