Ấn Độ xây nhà thờ và dựng tượng dâng kính mẹ Têrêsa

New Delhi, Ấn Độ 06/06/05- Dân chúng Kitô Giáo, Hồi Giáo, Ấn Giáo ở hai bang Ấn Độ đã khánh thành một ngôi nhà thờ và một tượng Chân Phước Mẹ Têrêsa để vinh danh người mà họ gọi là Mẹ của những người không còn hy vọng nào vào cuộc sống.

Đức Giám Mục Edwad Francis cai quản giáo phận Sivagangai đã cử hành nghi thức thánh hiến một nhà thờ ở làng Malvalayanvayal, thuộc tỉnh Tamil Nadu miền nam Ấn Độ nơi có khoảng 4000 giáo dân.

Cha Arul Singarayar, chính xứ nhà thờ Đức Mẹ Từ Bi ở Andavoorani cho biết: Các đây mấy năm dân làng mong mỏi có được ngôi nhà thờ. Họ quyên được một số tiền khoảng 177 Euros, hay 220 Mỹ Kim rồi chạy tới cha xin phép xây cất.

Cha Arul Singarayar xin phép Đức Giám Mục và tòa Giám Mục giúp thêm một số tiền nữa. Thế là dân làng bắt đầu khởi công xây cất. Công tác xây cất đang tiến hành tốt đẹp thì bị ngưng vì hết tiền.

Nhưng khi dân chúng trong tỉnh biết nhà thờ này là để dâng kính Mẹ Têrêsa,thì lập tức cả người Hồi Giáo, Ấn Giáo tự nguyện đóng góp tiền bạc để công tác xây nhà thờ được hoàn tất.

Cha Singarayar cho biết riêng một người Ấn Giáo ở quận hạt Erode đã đóng góp một số tiền lên tới 53 Euros hay 66 Mỹ Kim Đây là số tiền rất lớn đối với người dân quê Ấn Độ.

Rồi tại tiểu bang Punjab miền Bắc Ấn Độ dân chúng cũng làm một bức tượng mẹ Têrêsa. Ông Oscar Fernandes, Chủ Tịch Nghiệp Đoàn Thống Kê và Áp Dụng Thảo Chương chủ tọa buổi lễ khánh thành bức tượng mẹ Têrêsa. Buổi lễ có sự hiện diện của các đại diện Kitô Giáo, Hồi Giáo, và Ấn Giáo.

Các giới chức chính quyền ở Punjab đã nhấn mạnh đến vai trò tích cực của mẹ Têrêsa trong mặt trận chống nghèo đói. Tuy nhiên các giới chức nói rằng cuộc chiến này chưa chấm dứt vì còn nững hơn 260 triệu người dân Ấn nữa vẫn còn sống dưới mức nghèo khổ.

Các người Ấn Độ gọi Mẹ Têrêsa là Mẹ của những kẻ bần cùng và bị chà đạp. Cũng có người gọi Mẹ của những người hoàn toàn mất hy vọng vào cuộc sống.