Kết quả thăm dò niềm tin tôn giáo trong 10 nước phát triển nhất.
Washington DC, 08/06/05 - Đa số người Hoa Kỳ coi tôn giáo là trung tâm điểm đời sống và họ tin rằng các nhà lãnh đạo tôn giáo nên có tiếng nói trong việc hoạch định chính sách công cộng. Nếu so với quan niệm của người dân trong 9 nước khác trên thế giới đã đạt trình độ phát triển thì tỷ lệ trên đây của người Hoa Kỳ vượt xa hơn nhiều. Đó là kết quả của cuộc thăm dò dư luận do hãng thông tấn AP phối hợp với hãng thăm do dư luận Ipsos thực hiện.
Cuộc thăm dò được thực hiện trong tháng rồi tại 10 quốc gia phát triển nhất như Mỹ, Úc Đại Lợi, Anh Quốc, Canada, Pháp, Đức, Ý, Tây Ban Nha, Nam Hàn và Mễ Tây Cơ. Cơ quan thăm dò đã chọn lựa mỗi quốc gia 1000 người để trả lời các câu hỏi.
Hầu hết những người Hoa Kỳ trả lời rằng đức tin là điều quan trọng đối với họ. Chỉ có 2% nói là họ không tin vào Chúa. Đồng thời, 40% số người trả lời rằng họ đồng ý đê các nhà lãnh đạo tôn giáo được tham gia vào các cuộc tranh luận công cộng để gây ảnh hưởng tới các đạo luật và chính sách của chính phủ. Kết quả cuộc thăm dò cũng cho thấy tại Hoa Kỳ giữa người thuộc đảng Dân Chủ và Cộng Hòa thì người trong đảng Cộng Hoà thuận với ý kiến trên nhiều hơn
Sau Hoa Kỳ là đến người Mễ Tây Cơ. Người Mễ Tây Cơ cũng coi đức tin là điều quan trọng. Nhưng đối với chính trị và tôn giáo thì họ không muốn hàng giáo sĩ tham gia vào đời sống chính trị.
Hầu hết người dân trong các quốc gia Tây Âu không coi tôn giáo là trung tâm đời sống. Trừ ra nước Ý có đến 80% dân chúng nói tôn giáo có ý nghĩa đối với họ, nhưng chỉ hơn 50% nói họ tin vào Chúa. Người Ý không ủng hộ việc để tôn giáo dính líu đến chính trị.
Mức sai số của cuộc thăm dò được tính là +/- 3%.
Washington DC, 08/06/05 - Đa số người Hoa Kỳ coi tôn giáo là trung tâm điểm đời sống và họ tin rằng các nhà lãnh đạo tôn giáo nên có tiếng nói trong việc hoạch định chính sách công cộng. Nếu so với quan niệm của người dân trong 9 nước khác trên thế giới đã đạt trình độ phát triển thì tỷ lệ trên đây của người Hoa Kỳ vượt xa hơn nhiều. Đó là kết quả của cuộc thăm dò dư luận do hãng thông tấn AP phối hợp với hãng thăm do dư luận Ipsos thực hiện.
Cuộc thăm dò được thực hiện trong tháng rồi tại 10 quốc gia phát triển nhất như Mỹ, Úc Đại Lợi, Anh Quốc, Canada, Pháp, Đức, Ý, Tây Ban Nha, Nam Hàn và Mễ Tây Cơ. Cơ quan thăm dò đã chọn lựa mỗi quốc gia 1000 người để trả lời các câu hỏi.
Hầu hết những người Hoa Kỳ trả lời rằng đức tin là điều quan trọng đối với họ. Chỉ có 2% nói là họ không tin vào Chúa. Đồng thời, 40% số người trả lời rằng họ đồng ý đê các nhà lãnh đạo tôn giáo được tham gia vào các cuộc tranh luận công cộng để gây ảnh hưởng tới các đạo luật và chính sách của chính phủ. Kết quả cuộc thăm dò cũng cho thấy tại Hoa Kỳ giữa người thuộc đảng Dân Chủ và Cộng Hòa thì người trong đảng Cộng Hoà thuận với ý kiến trên nhiều hơn
Sau Hoa Kỳ là đến người Mễ Tây Cơ. Người Mễ Tây Cơ cũng coi đức tin là điều quan trọng. Nhưng đối với chính trị và tôn giáo thì họ không muốn hàng giáo sĩ tham gia vào đời sống chính trị.
Hầu hết người dân trong các quốc gia Tây Âu không coi tôn giáo là trung tâm đời sống. Trừ ra nước Ý có đến 80% dân chúng nói tôn giáo có ý nghĩa đối với họ, nhưng chỉ hơn 50% nói họ tin vào Chúa. Người Ý không ủng hộ việc để tôn giáo dính líu đến chính trị.
Mức sai số của cuộc thăm dò được tính là +/- 3%.