Giáo Hội kiên quyết dấn thân cho mối tương quan với Do Thái

VATICAN - Hôm qua (9/6/2005) Đức Thánh Cha Biển Đức XVI đã tiếp phái đoàn cao cấp gồm 25 thành viên của Ủy Ban Do thái Thế giới về Hội đàm Liên tôn do chủ tịch Công nghị Do thái Thế giới tỷ phú Edgar Bronfman dẩn đầu và một số đại diện của các tổ chức Do thái. Đức Thánh Cha nói: “Cuộc gặp gở hôm nay nhằm vào kỷ niệm 40 năm công bố tuyên ngôn “Nostra Aetate” của Công đồng Vatican II, từ khi được công bố những giáo huấn chứa đựng trong tuyên ngôn là nền tảng cho mối liên lạc giữa Giáo hội và người Do Thái”. Ngài nói tiếp: “Công đồng đã xác nhận Giáo hội xác quyết rằng… khởi thủy niềm tin của mình từ Abraham, Môisen và các ngôn sứ”, và niềm tin đó “kêu gọi sự hiểu biết và kính trong nhau hơn giữa Kitô hữu và người Do thái và bài trừ mọi hình thức biểu lộ ghen ghét, bắt bớ và bài Do thái. Ngay từ đầu triều đại Giáo Hoàng của tôi, tôi muốn bảo đảm với quý vị là Giáo hội vẫn kiên trì dấn thân, trong giáo lý cũng như trong mọi lãnh vực của đời sống giáo hội, để hoàn thành giáo huấn kiên quyết này”.

Đức Thánh Cha nhắc lại: “Trong những năm sau Công đồng, những vị tiền nhiệm của tôi, Đức Phaolô VI và đặc biệt Đức Gioan Phaolô II, đã có những bước tiến đáng kể trong việc cải thiện mối quan hệ với ngươì Do thái. Ý hướng của tôi là tiếp tục con đường này. Lịch sử của mối liên hệ giữa hai cộng đồng này đã phức tạp và thường đau thương, nhưng tôi quả quyết rằng “gia sản thiêng liêng” được người Kitô hữu và người Do thái gìn giữ.. sẽ đưa đến một tương lai của niềm hy vọng …Cùng lúc, việc nhớ lại quá khứ để lại cho cả hai cộng đồng một đòi buộc luân lý và một nguồn mạch để thanh luyện khi chúng ta nổ lực cùng cầu nguyện và làm việc cho hoà giải, công lý, tôn trọng phẩm giá con người, và cho hoà bình là một ân huệ tối hậu của chính Thiên Chúa. Tự bản chất của lệnh truyền cũng bao gồm việc suy tư liên tục trên những vấn nạn lịch sữ, luân lý và thần học sâu xa phát xuất từ kinh nghiệm Shoah”.

Để kết thúc, Đức thánh Cha lưu ý là trong vòng 35 năm qua đã có 18 cuộc gặp gở giữa Ủy ban Do Thái thế giới và Uỷ ban về Liên hệ Tôn giáo với người Do thái của Toà thánh. Ngài nói: “ Tôi tạ ơn Thiên Chúa về những tiến triển đạt được trong những năm qua, và khích lệ quý vị kiên trì trong công việc trọng yếu này”.

Rabbi David Rosen, giám đốc quốc tế về liên tôn của Hội đồng Do thái Mỹ, nhận xét: cuộc gặp gở rất “thân ái” và “đầy ý nghĩa”, ông ta nhấn mạnh cuộc gặp gở liên tôn đầu tiên của vị tân Giáo Hoàng là tiếp kiến “các đại diện Do thái giáo toàn cầu”.