Seoul: Vị giáo sĩ Ðại Hàn đầu tiên đã được Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II bổ nhiệm làm Khâm Sứ Tòa Thánh tại Bangladesh.
Ðức Thánh Cha đã bổ nhiệm Ðức Ông Phaolô Tschang In-nam vào ngày 19/10 trong cbức vụ Khâm Sứ Tòa Thánh tại Bangladesh. Ðồng thời, Ðức Thánh Cha cũng phong cho Ngài làm Tổng Giám Mục Hiệu Tòa tại Amanzia.
Ðức Ông Tschang từng phục vụ với chức vụ cố vấn tại Tòa Khâm Sứ ở Bỉ trước khi được bổ nhiệm về Bangladesh.
Linh Mục Tôma Lee Hyeon-ro, chưởng ấn Giáo Phận Cheongju là nơi mà Ðức Ông đã xuất thân, cho biết việc để cử một giáo sĩ Ðại Hàn lần đầu tiên làm Sứ Thần Tòa Thánh nói lên "sự quan tâm của Ðức Giáo Hoàng trong việc truyền giáo tại Á Châu".
Cha Lee cũng là bạn đồng lớp với Ðức Ông Tschang tại Chủng Viện Taegon ở Nam Hàn, cho biết Ðức Ông là người "biết suy nghĩ và luôn mỉm cười". Cha cũng ca ngợi khiếu ngoại ngữ của Ðức Ông. Thật vậy Ðức Ông đã thành thạo lưu loát tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Ðức, tiếng Ý và Tây Ban Nha dĩ nhiên tiếng Ðại Hàn là tiếng mẹ đẻ của Ngài.
Ðức Ông Tschang sẽ thay thế Tổng Giám Mục Edward Joseph Adams, người đã phục vụ 6 năm trong chức vụ Khâm Sứ Tòa Thánh tại Bangladesh, được Ðức Thánh Cha bổ nhiệm về giữ chức vụ Khâm Sứ ở Zimbabwe.
Theo Cha Lee, ngày và nơi để tấn phong chức Tổng Giám Mục chưa được quyết định, nhưng Giáo Phận Cheongju sẽ chuẩn bị cùng phối hợp với Tòa Thánh.
Từ ngày 1/5/1985, Ðức Ông Tschang đã đi vào phục vụ ngành ngoại giao của Tòa Thánh, Ngài đã từng phục vụ tại Bỉ, El Salvador, Ethiopia, Pháp, Hy Lạp và Syria.
Tân Tổng Giám Mục Tschang In-nam sinh ngày 10/10/1949 tại Seoul, nhưng sau đó dời về Cheongju cách thủ đô 200 cây số về hướng Ðông Nam. Ngài thụ phong linh mục tại Giáo Phận Cheongju vào ngày 17/10/1976.
Ðức Thánh Cha đã bổ nhiệm Ðức Ông Phaolô Tschang In-nam vào ngày 19/10 trong cbức vụ Khâm Sứ Tòa Thánh tại Bangladesh. Ðồng thời, Ðức Thánh Cha cũng phong cho Ngài làm Tổng Giám Mục Hiệu Tòa tại Amanzia.
Ðức Ông Tschang từng phục vụ với chức vụ cố vấn tại Tòa Khâm Sứ ở Bỉ trước khi được bổ nhiệm về Bangladesh.
Linh Mục Tôma Lee Hyeon-ro, chưởng ấn Giáo Phận Cheongju là nơi mà Ðức Ông đã xuất thân, cho biết việc để cử một giáo sĩ Ðại Hàn lần đầu tiên làm Sứ Thần Tòa Thánh nói lên "sự quan tâm của Ðức Giáo Hoàng trong việc truyền giáo tại Á Châu".
Cha Lee cũng là bạn đồng lớp với Ðức Ông Tschang tại Chủng Viện Taegon ở Nam Hàn, cho biết Ðức Ông là người "biết suy nghĩ và luôn mỉm cười". Cha cũng ca ngợi khiếu ngoại ngữ của Ðức Ông. Thật vậy Ðức Ông đã thành thạo lưu loát tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Ðức, tiếng Ý và Tây Ban Nha dĩ nhiên tiếng Ðại Hàn là tiếng mẹ đẻ của Ngài.
Ðức Ông Tschang sẽ thay thế Tổng Giám Mục Edward Joseph Adams, người đã phục vụ 6 năm trong chức vụ Khâm Sứ Tòa Thánh tại Bangladesh, được Ðức Thánh Cha bổ nhiệm về giữ chức vụ Khâm Sứ ở Zimbabwe.
Theo Cha Lee, ngày và nơi để tấn phong chức Tổng Giám Mục chưa được quyết định, nhưng Giáo Phận Cheongju sẽ chuẩn bị cùng phối hợp với Tòa Thánh.
Từ ngày 1/5/1985, Ðức Ông Tschang đã đi vào phục vụ ngành ngoại giao của Tòa Thánh, Ngài đã từng phục vụ tại Bỉ, El Salvador, Ethiopia, Pháp, Hy Lạp và Syria.
Tân Tổng Giám Mục Tschang In-nam sinh ngày 10/10/1949 tại Seoul, nhưng sau đó dời về Cheongju cách thủ đô 200 cây số về hướng Ðông Nam. Ngài thụ phong linh mục tại Giáo Phận Cheongju vào ngày 17/10/1976.