Seoul: Tổng Giám Mục Andrew Choi Chang-mou tại Kwangju đã được bầu làm tân chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Ðại Hàn với nhiệm kỳ 3 năm, thay thế Giám Mục Michael Park Jeong-il tại Masan.
Trong hội nghị bán niên của Hội Ðồng Giám Mục được tổ chức từ ngày 14-17/10, hội đồng cũng bầu tân Tổng Thư Ký là Linh Mục Casimir Song Yol-sop.
Trong cuộc họp báo vào ngày 18/10, Tân Chủ Tịch Choi đã nói "Tôi sẽ làm việc để mang lại sự hòa giải và hiệp nhất dân tộc". Ðức Tổng cũng cắt nghĩa cho các kỷ giả đến "vai trò của các giám mục" trong hội nghị là mang lại niềm hy vọng cho xã hội.
Vào tháng 5/1998, Ðức Tổng Giám Mục Choi là vị giáo sĩ Ðại Hàn đầu tiến đến viếng thăm mục vụ Bắc Hàn kể từ khi xảy ra cuộc chiến giữa Nam và Bắc Hàn từ năm 1950-1953. Vào lúc đó, Ngài mới chỉ là giám mục phó tại Seoul và cũng là chủ tịch ủy ban hòa giải của Tổng Giáo Phận.
Vào ngày 24-29/6/2002, Ngài viếng thăm chính thức lần thứ hai tới Bắc Hàn và mang theo 2002 quả bóng đá để tặng các trẻ em Bắc Hàn. Con số 2002 chỉ là con số biểu trưng và dánh dấu giải túc cầu thế giới được tổ chức tại Nam Hàn và Nhật trong năm 2002.
Ðức Tổng Giám Mục Choi cũng nói với các ký giả rằng Giáo Hội có trách nhiệm để hướng dẫn con người trong thời đại mà kiến thức được phát triển ồ ạt và nhanh chóng. Ngài cũng sẽ cố gắng để xây dựng "một xã hội công chính và hòa bình qua sự tha thứ, hòa giản và công bố giáo huấn căn bản Công Giáo" và tích cực phát động chiến dịch phò sự sống và phò môi trường.
Tổng Giám Mục Choi thụ phong Linh Mục vào năm 1963. Ðược bổ nhiệm làm Giám Mục Phó tại Seoul vào năm 1994 và Tổng Giám Mục phó với quyền kế vị tại Kwangju vào năm 1999. Ngài nhậm chức Tổng Giám Mục Kwangju vào cuối năm 2000.
Linh Mục Song Yol-sop , tân Tổng Thứ Ký Hội Ðồng Giám Mục Ðại Hàn, thụ phong linh mục vào năm 1977 và sau đó được cử làm thư ký của Ủy Ban Giám Mục đặc trách các Công Việc thuộc Giáo luật. Ngài cũng là phó thư ký Hội Ðồng Giám Mục trong nhiệm kỳ 1991-1995.
Trong hội nghị bán niên của Hội Ðồng Giám Mục, các Giám Mục cũng quyết định thành lập Ủn Ban Mục Vụ cho người di dân trong nước, bầu lại nhiều trưởng ban của Hội Ðồng Giám Mục. Các Giám Mục cũng nghiên cứu các chiều kích mục vụ áp dụng cho toàn nước đối với dự án của chính phủ làm việc 5 ngày trong tuần. Dự án này sẽ giảm thời gian làm việc trong tuần từ 44 tiếng còn 40 tiếng đồng hồ. Với 2 ngày nghỉ cuối tuần các Giám Mục lo ngại giáo dân sẽ đi chơi xa và bỏ lễ Ngày Chúa Nhật.
Ðối với các nước Tây Phương thời gian làm việc 5 ngày trong tuần đã áp dụng từ lâu, giáo dân cũng nghiêm chỉnh tham dự thánh lễ ngày Chúa Nhật chẳng lẽ tuần nào cũng đi chơi xa. Ngược lại một số giáo dân phải mở cửa tiệm 7 ngày trong tuần đôi khi cũng khỏi đi lễ luôn.
Trong hội nghị bán niên của Hội Ðồng Giám Mục được tổ chức từ ngày 14-17/10, hội đồng cũng bầu tân Tổng Thư Ký là Linh Mục Casimir Song Yol-sop.
Trong cuộc họp báo vào ngày 18/10, Tân Chủ Tịch Choi đã nói "Tôi sẽ làm việc để mang lại sự hòa giải và hiệp nhất dân tộc". Ðức Tổng cũng cắt nghĩa cho các kỷ giả đến "vai trò của các giám mục" trong hội nghị là mang lại niềm hy vọng cho xã hội.
Vào tháng 5/1998, Ðức Tổng Giám Mục Choi là vị giáo sĩ Ðại Hàn đầu tiến đến viếng thăm mục vụ Bắc Hàn kể từ khi xảy ra cuộc chiến giữa Nam và Bắc Hàn từ năm 1950-1953. Vào lúc đó, Ngài mới chỉ là giám mục phó tại Seoul và cũng là chủ tịch ủy ban hòa giải của Tổng Giáo Phận.
Vào ngày 24-29/6/2002, Ngài viếng thăm chính thức lần thứ hai tới Bắc Hàn và mang theo 2002 quả bóng đá để tặng các trẻ em Bắc Hàn. Con số 2002 chỉ là con số biểu trưng và dánh dấu giải túc cầu thế giới được tổ chức tại Nam Hàn và Nhật trong năm 2002.
Ðức Tổng Giám Mục Choi cũng nói với các ký giả rằng Giáo Hội có trách nhiệm để hướng dẫn con người trong thời đại mà kiến thức được phát triển ồ ạt và nhanh chóng. Ngài cũng sẽ cố gắng để xây dựng "một xã hội công chính và hòa bình qua sự tha thứ, hòa giản và công bố giáo huấn căn bản Công Giáo" và tích cực phát động chiến dịch phò sự sống và phò môi trường.
Tổng Giám Mục Choi thụ phong Linh Mục vào năm 1963. Ðược bổ nhiệm làm Giám Mục Phó tại Seoul vào năm 1994 và Tổng Giám Mục phó với quyền kế vị tại Kwangju vào năm 1999. Ngài nhậm chức Tổng Giám Mục Kwangju vào cuối năm 2000.
Linh Mục Song Yol-sop , tân Tổng Thứ Ký Hội Ðồng Giám Mục Ðại Hàn, thụ phong linh mục vào năm 1977 và sau đó được cử làm thư ký của Ủy Ban Giám Mục đặc trách các Công Việc thuộc Giáo luật. Ngài cũng là phó thư ký Hội Ðồng Giám Mục trong nhiệm kỳ 1991-1995.
Trong hội nghị bán niên của Hội Ðồng Giám Mục, các Giám Mục cũng quyết định thành lập Ủn Ban Mục Vụ cho người di dân trong nước, bầu lại nhiều trưởng ban của Hội Ðồng Giám Mục. Các Giám Mục cũng nghiên cứu các chiều kích mục vụ áp dụng cho toàn nước đối với dự án của chính phủ làm việc 5 ngày trong tuần. Dự án này sẽ giảm thời gian làm việc trong tuần từ 44 tiếng còn 40 tiếng đồng hồ. Với 2 ngày nghỉ cuối tuần các Giám Mục lo ngại giáo dân sẽ đi chơi xa và bỏ lễ Ngày Chúa Nhật.
Ðối với các nước Tây Phương thời gian làm việc 5 ngày trong tuần đã áp dụng từ lâu, giáo dân cũng nghiêm chỉnh tham dự thánh lễ ngày Chúa Nhật chẳng lẽ tuần nào cũng đi chơi xa. Ngược lại một số giáo dân phải mở cửa tiệm 7 ngày trong tuần đôi khi cũng khỏi đi lễ luôn.