Xoá nợ không chưa đủ
VATICAN - Hôm qua 14/6/2005, Hội đồng Toà thánh về Công Lý và Hoà bình ra thông tư ca ngơị việc các nước phát triển (G8) xóa nợ cho các nước nghèo nhất trên thế giới.
Thông tư này được viết và phổ biến bằng tiếng Anh, trong đó Hội đồng Toà thánh về Công lý và Hoà bình biểu lộ sự hài lòng trước tin vui các nước G8 xóa món nợ 40 tỉ Đôla của 18 nước nghèo nhất trên thế giới. Thông tư xác định việc các bộ trưởng tài chính của các nước phát triển (G8) công bố xoá nợ của 18 nước nghèo hôm 10/6 vừa qua tại Luân Đôn là một “dấu chứng rỏ ràng sự liên đới của những nước phát triển cần phải có đối với những nước đang trên đường phát triển. Nhưng trách nhiệm của của chính phủ của tất cả các nước là tiếp tục làm việc để thực hiện tất cả những lời hứa được đưa ra trong vòng 30 năm qua”. Thộng tư nhắc lại lời thỉnh cầu được Đức Gioan Phaolô lập đi lập lại nhiều lần về vấn đề này và nhận định: “cuối cùng các nước G8 đã tỏ dấu đi theo chiều hướng này”. Nhưng Hội đồng Toà thánh này cũng kêu gọi: “Những khoản tiền nợ được tha phải được dùng để dân chúng của những nước này có được cơ hội phát triên thực sự. Số tiền này được dùng chỉ để cung cấp những lợi ích công cọng cần thiết như nước sạch, an toàn về y tế, chăm sóc sức khoẻ căn bản và giáo dục”. Hội đồng yêu cầu các nước phát triển tiếp tục giữ những lời hứa trợ giúp các nước đang phát triển. Thông tư nhấn mạnh: “Chỉ đơn giản xoá nợ không chưa đủ”, nhưng theo sau những quyết định này là việc gia tăng trợ giúp cho phát triển.
Thông tư kết luận: “Hội đồng Toà thánh này hi vọng quyết định xoá trước tiên 40 tỉ Đôla tiền nợ này sẽ chỉ là bước đầu tiên trong nhiều bước kế tiếp mà các nước phát triển dự tính sẽ thực hiện”.
VATICAN - Hôm qua 14/6/2005, Hội đồng Toà thánh về Công Lý và Hoà bình ra thông tư ca ngơị việc các nước phát triển (G8) xóa nợ cho các nước nghèo nhất trên thế giới.
Thông tư này được viết và phổ biến bằng tiếng Anh, trong đó Hội đồng Toà thánh về Công lý và Hoà bình biểu lộ sự hài lòng trước tin vui các nước G8 xóa món nợ 40 tỉ Đôla của 18 nước nghèo nhất trên thế giới. Thông tư xác định việc các bộ trưởng tài chính của các nước phát triển (G8) công bố xoá nợ của 18 nước nghèo hôm 10/6 vừa qua tại Luân Đôn là một “dấu chứng rỏ ràng sự liên đới của những nước phát triển cần phải có đối với những nước đang trên đường phát triển. Nhưng trách nhiệm của của chính phủ của tất cả các nước là tiếp tục làm việc để thực hiện tất cả những lời hứa được đưa ra trong vòng 30 năm qua”. Thộng tư nhắc lại lời thỉnh cầu được Đức Gioan Phaolô lập đi lập lại nhiều lần về vấn đề này và nhận định: “cuối cùng các nước G8 đã tỏ dấu đi theo chiều hướng này”. Nhưng Hội đồng Toà thánh này cũng kêu gọi: “Những khoản tiền nợ được tha phải được dùng để dân chúng của những nước này có được cơ hội phát triên thực sự. Số tiền này được dùng chỉ để cung cấp những lợi ích công cọng cần thiết như nước sạch, an toàn về y tế, chăm sóc sức khoẻ căn bản và giáo dục”. Hội đồng yêu cầu các nước phát triển tiếp tục giữ những lời hứa trợ giúp các nước đang phát triển. Thông tư nhấn mạnh: “Chỉ đơn giản xoá nợ không chưa đủ”, nhưng theo sau những quyết định này là việc gia tăng trợ giúp cho phát triển.
Thông tư kết luận: “Hội đồng Toà thánh này hi vọng quyết định xoá trước tiên 40 tỉ Đôla tiền nợ này sẽ chỉ là bước đầu tiên trong nhiều bước kế tiếp mà các nước phát triển dự tính sẽ thực hiện”.