Đức Hồng Y Giáo Phận Warsaw được ủy quyền chủ tọa lễ phong chân phước cho ba đầy tớ Chúa
Warsaw ngày 15/6/2005 Đức Thánh Cha Bênêdictô XVI đã ủy quyền cho Đức Hồng Y Jozef Glemp, TGM giáo phận Warsaw cử hành thánh lễ tôn vinh ba linh mục người Ba Lan lên hàng Chân phước, khi kết thúc Đại hội Thánh Thể ở Ba lan.
Ba vị Chân phước là:
1. Linh mục tử đạo Ladislaw Findysz. Ngài sinh ở Kroscienko Nizne, thuộc giáo phận Przemysl ngày 13/12/1907.
Là cha xứ ở Nowy Zmigrod, ngày nay thuộc giáo phận Rzeszow, Ngài đã cố chu toàn nhiệm vụ chủ chăn giữa thời thế chiến thứ hai. Sau đó sống dưới chế độ Cộng sản và năm 1963 Ngài bị tù đầy vì là một mục tử Công giáo. Trong lao tù, Ngài bị xỉ nhục và đối xử rất tệ. Vì sức khoẻ suy nhược Ngài được thả tự do nhưng qua đời sau đó ít tháng vào ngày 21/8/1964.
2. Linh mục Bornislaw Markiewicz, sinh ở Pruchnik, gần Przemysl, ngày 13/7/1842.
Ngài vừa là cha xứ vừa là giáo sư ở chủng viện. Ngài gia nhập dòng Salesian Don Bosco ở Torinô, Ý Đại Lợi. Khi trở về Ba Lan, trước tiên Ngài lo việc giáo dục và chăm xóc cho trẻ em mồ côi. Sau này Ngài thành lập Tu Hội Tổng Lãnh Thiên Thần Micae cho nam lẫn nữ ở Miejsce Piastowe ngày 29/1/1912. Hai Tu Hội này sát nhập vào Tu Hội Hội Salesian nhiều năm trước khi tách ra độc lập.
3. Vi tân chân phước thứ ba là linh mục Ignatius Klopotowski. Ngài sinh ngày 20/7/1866, ở Korzeniowka.
Là cha xứ ở Warsaw, Ngài dấn thân trong nhiều công cuộc bác ái và thành lập Tu Hội Nữ tử Mẹ Maria Lorettô. Ngài lo đào luyện giới trẻ, phục hồi cuộc sống cho các cô gái hư hỏng, chăm lo cho trẻ mồ côi và săn xóc cho người gìa cả. Ngài qua đời ở Warsaw ngày 7/9/ 1931.
Thánh lễ tôn vinh chân phước sẽ được cử hành ở quảng trường Pilsudski ở thủ đô Warsaw, chính nơi đây Đức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã từng cử hành lễ khi Ngài thăm viếng Ba lan vào những năm 1979, lúc ấy gọi là Công trường Chiến Thắng.
ĐTC Bênêdictô lấy lại truyền thống không chủ sự các nghi lễ tôn vinh Chân phước, một truyền thống đã bị gián đoạn từ năm 1971, dưới thời Đức Phaolô VI khi Ngài tôn vinh chân phước cho Cha thánh Maximilian Kolbe. Đức Cố Giáo Hoàng cũng giữ vai trò chủ phong này trong suốt triều đại của Ngài, Ngài đã chủ lễ tôn vinh 1,330 chân phước.
Warsaw ngày 15/6/2005 Đức Thánh Cha Bênêdictô XVI đã ủy quyền cho Đức Hồng Y Jozef Glemp, TGM giáo phận Warsaw cử hành thánh lễ tôn vinh ba linh mục người Ba Lan lên hàng Chân phước, khi kết thúc Đại hội Thánh Thể ở Ba lan.
Ba vị Chân phước là:
1. Linh mục tử đạo Ladislaw Findysz. Ngài sinh ở Kroscienko Nizne, thuộc giáo phận Przemysl ngày 13/12/1907.
Là cha xứ ở Nowy Zmigrod, ngày nay thuộc giáo phận Rzeszow, Ngài đã cố chu toàn nhiệm vụ chủ chăn giữa thời thế chiến thứ hai. Sau đó sống dưới chế độ Cộng sản và năm 1963 Ngài bị tù đầy vì là một mục tử Công giáo. Trong lao tù, Ngài bị xỉ nhục và đối xử rất tệ. Vì sức khoẻ suy nhược Ngài được thả tự do nhưng qua đời sau đó ít tháng vào ngày 21/8/1964.
2. Linh mục Bornislaw Markiewicz, sinh ở Pruchnik, gần Przemysl, ngày 13/7/1842.
Ngài vừa là cha xứ vừa là giáo sư ở chủng viện. Ngài gia nhập dòng Salesian Don Bosco ở Torinô, Ý Đại Lợi. Khi trở về Ba Lan, trước tiên Ngài lo việc giáo dục và chăm xóc cho trẻ em mồ côi. Sau này Ngài thành lập Tu Hội Tổng Lãnh Thiên Thần Micae cho nam lẫn nữ ở Miejsce Piastowe ngày 29/1/1912. Hai Tu Hội này sát nhập vào Tu Hội Hội Salesian nhiều năm trước khi tách ra độc lập.
3. Vi tân chân phước thứ ba là linh mục Ignatius Klopotowski. Ngài sinh ngày 20/7/1866, ở Korzeniowka.
Là cha xứ ở Warsaw, Ngài dấn thân trong nhiều công cuộc bác ái và thành lập Tu Hội Nữ tử Mẹ Maria Lorettô. Ngài lo đào luyện giới trẻ, phục hồi cuộc sống cho các cô gái hư hỏng, chăm lo cho trẻ mồ côi và săn xóc cho người gìa cả. Ngài qua đời ở Warsaw ngày 7/9/ 1931.
Thánh lễ tôn vinh chân phước sẽ được cử hành ở quảng trường Pilsudski ở thủ đô Warsaw, chính nơi đây Đức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã từng cử hành lễ khi Ngài thăm viếng Ba lan vào những năm 1979, lúc ấy gọi là Công trường Chiến Thắng.
ĐTC Bênêdictô lấy lại truyền thống không chủ sự các nghi lễ tôn vinh Chân phước, một truyền thống đã bị gián đoạn từ năm 1971, dưới thời Đức Phaolô VI khi Ngài tôn vinh chân phước cho Cha thánh Maximilian Kolbe. Đức Cố Giáo Hoàng cũng giữ vai trò chủ phong này trong suốt triều đại của Ngài, Ngài đã chủ lễ tôn vinh 1,330 chân phước.