Những số liệu đen tối về hôn nhân
Từ đó càng khai thông thêm những rạn nứt trong nền tảng xã hội
ROME (Zenit.org).- Gia đình chính là mối ưu tư hàng đầu của Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI. Hôm thứ Bảy vừa qua, trong một bài huấn từ gởi đến một nhóm hành hương đến từ địa phận Verona, Ý Quốc, Đức Thánh Cha đã bày tỏ sự quan ngại của Ngài đối với tình trạng ly dị và những mối quan hệ ngoài giá thú ngày càng gia tăng.
Liền sau đó vào ngày thứ Hai, Ngài đã đã đọc một bài diễn văn thật dài về các chủ đề có liên quan tới hôn nhân và gia đình trong lúc khai mạc đại hội Công Giáo do Giáo Phận Rôma đứng ra tổ chức.
Đức Thánh Cha có đủ chứng cớ để khiến Ngài phải quan tâm dựa theo các số liệu thống kê mới nhất từ một số quốc gia. Một bản phân tích thống kê đã được trình bày tại một cuộc hội thảo được tổ chức bởi trường Đại Học Latêranô đã cho thấy có một sự thay đổi đáng kể về số liệu hôn nhân của năm 2001 so với năm 1981.
Theo bản báo cáo của cuộc hội thảo, vốn được trích đăng trong tờ báo có tên là Corriere della Sera vào ngày 19 tháng 3 vừa qua, riêng tại Ý Quốc trong năm 1981, cứ trong 1,000 người thì chỉ có khoảng 5.6 các cặp hôn nhân, nâng con số tổng quát chung cho năm đó là 316,953 cặp. Vào năm 2001, tỉ lệ đó đã giảm xuống đáng kể chỉ còn 4.5 cặp hôn nhân cứ trong 1,000 người, hay tổng cộng chỉ có 260,904 cặp hôn nhân mà thôi.
Những cặp sống chung với nhau ngoài giá thú cũng đã tăng lên đáng kể. Trong năm 1993, có khoảng 277,000 cặp sống ngoài giá thú tại Ý Quốc. Vào năm 2001, con số đó tăng lên là 453,000 cặp. Đức Giám Mục Lafranconi của Giáo Phận Cremona báo cáo tại cuộc hội thảo rằng: “Có khoảng phân nữa các cặp học hỏi về những khóa chuẩn bị trước hôn nhân, trước đó đã từng sống chung với nhau rồi.”
Con số mới nhất về hiện trạng của các gia đình Ý Quốc đã được tuyên bố bởi Văn Phòng Thống Kê chính thức của quốc gia này, là ISTAT, hậu thuẩn cho những mối quan ngại kể trên. Theo bản báo cáo của tờ báo Corriere della Sera đăng vào ngày 28 tháng 10 năm ngoái, thì trong năm 2002-2003, những người độc thân chiếm khoảng 25.4% trong các gia đình so với 21.1% trong năm 1994-1995. Con số những cặp chính thức sống chung với nhau mà không phải qua hôn nhân được ước tính có gần khoảng 564,000 cặp.
Tây Ban Nha cũng đang phải diện đối với những thách đố lớn về gia đình. Trong một bài báo đăng ngày 3 tháng 6 trên tờ La Razón, theo thống kê của Học Viện chuyên về Chính Trị Gia Đình, thì những cặp ly thân và ly dị đã gia tăng lên 60% trong vòng 8 năm qua, và đã lên tới 134,931 vụ trong năm 2004.
Sinh Con Ngoài Giá Thú
Một khía cạnh khác còn thậm tệ hơn nữa. Tờ báo Người Canh Gác (Guardian) trong số ra ngày 17 tháng 12 năm ngoái, đã trích dẫn con số thống kê từ Văn Phòng Thống Kê Quốc Gia, đã cho thấy rằng có đến 41% những vụ sinh con ngoài giá thú tại nước Anh và xứ Wales trong năm 2003. Vào một thập kỷ trước, con số này chỉ có khoảng 12% mà thôi. Ở một số vùng như phía Đông Bắc Anh Quốc và xứ Wales, tỉ lệ sinh con ngoài giá thú giờ đây đã lên tới 50%.
Tờ báo Điện Tín (Telegraph) của Luân Đôn vào ngày 5 tháng 2 vừa qua, cũng đã phân tích thêm về số liệu có liên quan đến gia đình, được đưa ra từ Văn Phòng Thống Kê Quốc Gia. Con số những cặp hôn nhân trong năm 2003 chỉ tăng có 4.7% so với năm ngoái, tức khoảng 267,770 vụ.
Thế nhưng sự gia tăng trong hai năm vừa qua về hôn nhân chính là vì sự gia tăng của những cặp cưới hỏi lần thứ hai sau khi đôi bên đã từng ly dị người vợ/chồng trước đó của họ. Thật ra, chỉ có khoảng 59% trong tổng số các cuộc hôn nhân là những cuộc kết hôn đầu tiên cho cả cô dâu và chú rể trong năm 2003. Hơn nữa, tuổi trung bình cho những cặp cưới hỏi lần đầu tiên tại Anh Quốc và xứ Wales trong năm 2003 là 29 tuổi cho nữ và 31 tuổi cho nam, so với 23 tuổi cho nữ và 26 tuổi cho nam vào 40 năm trước đây.
Tình trạng ổn định hôn nhân tại Ái Nhĩ Lan cũng đang lung lay, dựa theo một bản báo cáo đăng vào ngày 26 tháng 2 trên mạng Catholicireland.net. Theo sau cuộc trưng cầu ý dân vào năm 1997 có liên quan đến việc ly dị, các cặp vợ-chồng Ái Nhĩ Lan phải sống ly thân nhau trong vòng 4 hoặc 5 năm trước khi cả hai cùng đệ trình đơn xin ly dị trên tòa án.
Tuy nhiên, một luật lệ mới của Liên Hiệp Châu Âu, vốn có quyền tự động phủ quyết Hiến Pháp của Ái Nhĩ Lan, đã làm thay đổi tình hình. Luật lệ này, vốn có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 3 vừa qua, cho phép hoặc là người chồng/vợ sống ở nước ngoài trong vòng 1 năm có thể nộp đơn xin ly dị vợ/chồng hiện tại của mình tại đất nước sở tại. Và một khi vụ việc được thụ án bởi một nước khác nằm trong Liên Hiệp Chung Châu Âu, thì các tòa án của Ái Nhĩ Lan, không còn có quyền pháp lý gì nữa về sự việc.
Tại Bắc Mỹ, thì tình huống cũng chẳng có gì làm sáng sủa cho lắm. Một bản báo cáo vừa mới được đưa ra từ Sở Thống Kê Gia Nã Đại đã cho thấy có một sự gia tăng khủng khiếp về những vụ ly dị lần thứ hai. Tờ báo Địa Cầu và Thư Tín (Globe and Mail), trong bài báo đề ngày 10 tháng 3, đã viết rằng: 16.2% vụ ly dị được chấp thuận trong năm 2003 có liên quan đến những người đàn ông, vốn trước đó, cũng đã từng ly dị vợ một lần rồi. Con số về những người vợ xin ly dị thêm một lần nữa là 15.7%. Tổng cộng, đã có đến 70,828 vụ ly dị trong năm 2003, tức tăng lên khoảng 1% (70,155 vụ) so với năm trước đó.
Anne-Marie Ambert, giáo sư tại trường Đại Học York và là một trong những nữ chuyên gia lỗi lạc nhất về hôn nhân và ly dị của Gia Nã Đại nói: “Chúng ta đang dần trở thành một xã hội mang tính cá nhân, ích kỷ, và chúng ta đề cao sự chọn lựa, chúng ta đề cao sự lãng mạn trong tình yêu, và vì thế chúng ta đã trở nên ít khoan dung hơn nếu có một điều gì đó trục trặc, không hay xảy ra. Chúng ta đã không còn có đủ thiện chí để cùng giải quyết những khúc mắc trong mối quan hệ hôn nhân. Giờ đây việc ly tán một cuộc hôn nhân thì quá dễ so với thời quá khứ.”
Vấn Nạn Chung Của Tất Cả Mọi Người
Trong một bài xã luận đăng ngày 11 tháng 3 của tờ Địa Cầu và Thư Tín, tờ báo đã bày tỏ sự quan ngại về tình trạng hôn nhân ở đất nước Gia Nã Đại này. Tờ báo ghi nhận con số những vụ ly tán hôn nhân xảy ra trước khi cả hai cùng đi đến kỷ niệm 30 năm ngày cưới đã lên tới 38.3% trong năm 2003. Trong khi đó thì các chính trị gia cứ mãi bận rộn với việc giới thiệu ra những cuộc hôn nhân đồng giới, họ chẳng làm gì cả để giúp cho những người vợ và chồng cùng chung sống với nhau lâu dài.
Bài xã luận viết rằng: “Ly dị được xem như là một chuyện riêng tư giữa người chồng và người vợ, đó là một sự chọn lựa cá nhân mà chính phủ và xã hội không mấy quan tâm đến. Rõ ràng là điều đó không đúng chút nào. Ly dị không những là một thảm kịch cho các cặp hôn nhân, mà nó còn là vấn nạn chung cho tất cả mọi người, bằng chứng là tác hại của nó xảy ra cho xã hội, cho con cái và chính những người trong cuộc. Khi một cuộc hôn nhân chấm dứt, một mái nhà đã bị hủy hoại đi như thể là chúng bị đốt cháy để trở thành đống tro tàn. Mỗi một vụ ly dị đều là một tấn thảm kịch cho xã hội và những người trong cuộc.”
Theo một bản báo cáo của hãng tin AP vào ngày 12 tháng 1 năm ngoái, tại Hoa Kỳ, Sở Thống Kê đã đưa ra các số liệu của năm 2003 cho thấy cả người nam lẫn nữ đều trì hoãn việc hôn nhân. Chỉ có khoảng 1/3 nam và gần ¼ nữ ở độ tuổi từ 30 đến 34 là chưa từng bao giờ kết hôn. Con số này đã gia tăng gấp 4 lần so với năm 1970. Những người cưới hỏi lần đầu tiên có độ tuổi trung bình là 20.8 cho nữ và 23.2 cho nam vào năm 1970, so với 25.3 cho nữ và 27.1 cho nam vào năm 2003. Con số sinh con ngoài giá thú đã chiếm gần 35% trong năm 2003, so với 11% trong năm 1970.
Tại Úc, thì gia đình cũng đang trong tình trạng nguy hại. Các gia đình một vợ, một chồng và 1 đứa con giờ đây chỉ chiếm khoảng 47%, theo như bản báo cáo trên tờ báo Úc xuất bản vào ngày 22 tháng 1. Con số gia đình chỉ có mỗi một cha, hoặc mẹ đang trên đà gia tăng, từ 552,000 trong năm 1991, đã tăng lên là 763,000 trong năm 2001.
Ơn Gọi Tình Yêu
Trong bài diễn văn đọc vào hôm thứ Hai vừa qua, Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI đã giải thích rằng hôn nhân thì cao quý hơn cả những yếu tố của nền văn hóa và xã hội. Ngài nói: “Vấn đề ở chổ đâu là cách thức đúng đắn cho một người nam và một người nữ cùng hiệp kết cuộc sống của họ với nhau, thì điều đó được dựa trên bản chất sâu sắc và cốt lõi nhất về điều được goi là một bản thể con người.”
Đức Thánh Cha nói tiếp: “Thánh Kinh đã tiết lộ cho chúng ta biết được rằng, chúng ta đã được tạo dựng nên theo đúng với hình ảnh của Thiên Chúa, và Thiên Chúa lại chính là Tình Yêu. Là một hình ảnh đích thực của Thiên Chúa, thì điều đó có nghĩa là chúng ta phải tìm cách để sống đúng với ơn gọi tình yêu của chúng ta. Và tình yêu, được bày tỏ giữa cặp hôn nhân vào ngay lúc cả hai cùng cam kết trở nên một với nhau trong hôn nhân, phải là một thứ tình yêu đích thực và trọn vẹn. Chính vì thế, quyết định sống chung với nhau mà không phải qua hôn nhân, cũng như mọi nổ lực hòng cố tạo ra ‘những cuộc hôn nhân giả tạo’ của những cặp hôn nhân đồng giới, chính là sự lạm dụng về quyền tự do của chúng ta. Thì những hành động như thế, cũng là một hình thức chối từ việc nhìn nhận một chiều kích thiêng liêng của bản tính con người.”
Từ đó càng khai thông thêm những rạn nứt trong nền tảng xã hội
ROME (Zenit.org).- Gia đình chính là mối ưu tư hàng đầu của Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI. Hôm thứ Bảy vừa qua, trong một bài huấn từ gởi đến một nhóm hành hương đến từ địa phận Verona, Ý Quốc, Đức Thánh Cha đã bày tỏ sự quan ngại của Ngài đối với tình trạng ly dị và những mối quan hệ ngoài giá thú ngày càng gia tăng.
Liền sau đó vào ngày thứ Hai, Ngài đã đã đọc một bài diễn văn thật dài về các chủ đề có liên quan tới hôn nhân và gia đình trong lúc khai mạc đại hội Công Giáo do Giáo Phận Rôma đứng ra tổ chức.
Đức Thánh Cha có đủ chứng cớ để khiến Ngài phải quan tâm dựa theo các số liệu thống kê mới nhất từ một số quốc gia. Một bản phân tích thống kê đã được trình bày tại một cuộc hội thảo được tổ chức bởi trường Đại Học Latêranô đã cho thấy có một sự thay đổi đáng kể về số liệu hôn nhân của năm 2001 so với năm 1981.
Theo bản báo cáo của cuộc hội thảo, vốn được trích đăng trong tờ báo có tên là Corriere della Sera vào ngày 19 tháng 3 vừa qua, riêng tại Ý Quốc trong năm 1981, cứ trong 1,000 người thì chỉ có khoảng 5.6 các cặp hôn nhân, nâng con số tổng quát chung cho năm đó là 316,953 cặp. Vào năm 2001, tỉ lệ đó đã giảm xuống đáng kể chỉ còn 4.5 cặp hôn nhân cứ trong 1,000 người, hay tổng cộng chỉ có 260,904 cặp hôn nhân mà thôi.
Những cặp sống chung với nhau ngoài giá thú cũng đã tăng lên đáng kể. Trong năm 1993, có khoảng 277,000 cặp sống ngoài giá thú tại Ý Quốc. Vào năm 2001, con số đó tăng lên là 453,000 cặp. Đức Giám Mục Lafranconi của Giáo Phận Cremona báo cáo tại cuộc hội thảo rằng: “Có khoảng phân nữa các cặp học hỏi về những khóa chuẩn bị trước hôn nhân, trước đó đã từng sống chung với nhau rồi.”
Con số mới nhất về hiện trạng của các gia đình Ý Quốc đã được tuyên bố bởi Văn Phòng Thống Kê chính thức của quốc gia này, là ISTAT, hậu thuẩn cho những mối quan ngại kể trên. Theo bản báo cáo của tờ báo Corriere della Sera đăng vào ngày 28 tháng 10 năm ngoái, thì trong năm 2002-2003, những người độc thân chiếm khoảng 25.4% trong các gia đình so với 21.1% trong năm 1994-1995. Con số những cặp chính thức sống chung với nhau mà không phải qua hôn nhân được ước tính có gần khoảng 564,000 cặp.
Tây Ban Nha cũng đang phải diện đối với những thách đố lớn về gia đình. Trong một bài báo đăng ngày 3 tháng 6 trên tờ La Razón, theo thống kê của Học Viện chuyên về Chính Trị Gia Đình, thì những cặp ly thân và ly dị đã gia tăng lên 60% trong vòng 8 năm qua, và đã lên tới 134,931 vụ trong năm 2004.
Sinh Con Ngoài Giá Thú
Một khía cạnh khác còn thậm tệ hơn nữa. Tờ báo Người Canh Gác (Guardian) trong số ra ngày 17 tháng 12 năm ngoái, đã trích dẫn con số thống kê từ Văn Phòng Thống Kê Quốc Gia, đã cho thấy rằng có đến 41% những vụ sinh con ngoài giá thú tại nước Anh và xứ Wales trong năm 2003. Vào một thập kỷ trước, con số này chỉ có khoảng 12% mà thôi. Ở một số vùng như phía Đông Bắc Anh Quốc và xứ Wales, tỉ lệ sinh con ngoài giá thú giờ đây đã lên tới 50%.
Tờ báo Điện Tín (Telegraph) của Luân Đôn vào ngày 5 tháng 2 vừa qua, cũng đã phân tích thêm về số liệu có liên quan đến gia đình, được đưa ra từ Văn Phòng Thống Kê Quốc Gia. Con số những cặp hôn nhân trong năm 2003 chỉ tăng có 4.7% so với năm ngoái, tức khoảng 267,770 vụ.
Thế nhưng sự gia tăng trong hai năm vừa qua về hôn nhân chính là vì sự gia tăng của những cặp cưới hỏi lần thứ hai sau khi đôi bên đã từng ly dị người vợ/chồng trước đó của họ. Thật ra, chỉ có khoảng 59% trong tổng số các cuộc hôn nhân là những cuộc kết hôn đầu tiên cho cả cô dâu và chú rể trong năm 2003. Hơn nữa, tuổi trung bình cho những cặp cưới hỏi lần đầu tiên tại Anh Quốc và xứ Wales trong năm 2003 là 29 tuổi cho nữ và 31 tuổi cho nam, so với 23 tuổi cho nữ và 26 tuổi cho nam vào 40 năm trước đây.
Tình trạng ổn định hôn nhân tại Ái Nhĩ Lan cũng đang lung lay, dựa theo một bản báo cáo đăng vào ngày 26 tháng 2 trên mạng Catholicireland.net. Theo sau cuộc trưng cầu ý dân vào năm 1997 có liên quan đến việc ly dị, các cặp vợ-chồng Ái Nhĩ Lan phải sống ly thân nhau trong vòng 4 hoặc 5 năm trước khi cả hai cùng đệ trình đơn xin ly dị trên tòa án.
Tuy nhiên, một luật lệ mới của Liên Hiệp Châu Âu, vốn có quyền tự động phủ quyết Hiến Pháp của Ái Nhĩ Lan, đã làm thay đổi tình hình. Luật lệ này, vốn có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 3 vừa qua, cho phép hoặc là người chồng/vợ sống ở nước ngoài trong vòng 1 năm có thể nộp đơn xin ly dị vợ/chồng hiện tại của mình tại đất nước sở tại. Và một khi vụ việc được thụ án bởi một nước khác nằm trong Liên Hiệp Chung Châu Âu, thì các tòa án của Ái Nhĩ Lan, không còn có quyền pháp lý gì nữa về sự việc.
Tại Bắc Mỹ, thì tình huống cũng chẳng có gì làm sáng sủa cho lắm. Một bản báo cáo vừa mới được đưa ra từ Sở Thống Kê Gia Nã Đại đã cho thấy có một sự gia tăng khủng khiếp về những vụ ly dị lần thứ hai. Tờ báo Địa Cầu và Thư Tín (Globe and Mail), trong bài báo đề ngày 10 tháng 3, đã viết rằng: 16.2% vụ ly dị được chấp thuận trong năm 2003 có liên quan đến những người đàn ông, vốn trước đó, cũng đã từng ly dị vợ một lần rồi. Con số về những người vợ xin ly dị thêm một lần nữa là 15.7%. Tổng cộng, đã có đến 70,828 vụ ly dị trong năm 2003, tức tăng lên khoảng 1% (70,155 vụ) so với năm trước đó.
Anne-Marie Ambert, giáo sư tại trường Đại Học York và là một trong những nữ chuyên gia lỗi lạc nhất về hôn nhân và ly dị của Gia Nã Đại nói: “Chúng ta đang dần trở thành một xã hội mang tính cá nhân, ích kỷ, và chúng ta đề cao sự chọn lựa, chúng ta đề cao sự lãng mạn trong tình yêu, và vì thế chúng ta đã trở nên ít khoan dung hơn nếu có một điều gì đó trục trặc, không hay xảy ra. Chúng ta đã không còn có đủ thiện chí để cùng giải quyết những khúc mắc trong mối quan hệ hôn nhân. Giờ đây việc ly tán một cuộc hôn nhân thì quá dễ so với thời quá khứ.”
Vấn Nạn Chung Của Tất Cả Mọi Người
Trong một bài xã luận đăng ngày 11 tháng 3 của tờ Địa Cầu và Thư Tín, tờ báo đã bày tỏ sự quan ngại về tình trạng hôn nhân ở đất nước Gia Nã Đại này. Tờ báo ghi nhận con số những vụ ly tán hôn nhân xảy ra trước khi cả hai cùng đi đến kỷ niệm 30 năm ngày cưới đã lên tới 38.3% trong năm 2003. Trong khi đó thì các chính trị gia cứ mãi bận rộn với việc giới thiệu ra những cuộc hôn nhân đồng giới, họ chẳng làm gì cả để giúp cho những người vợ và chồng cùng chung sống với nhau lâu dài.
Bài xã luận viết rằng: “Ly dị được xem như là một chuyện riêng tư giữa người chồng và người vợ, đó là một sự chọn lựa cá nhân mà chính phủ và xã hội không mấy quan tâm đến. Rõ ràng là điều đó không đúng chút nào. Ly dị không những là một thảm kịch cho các cặp hôn nhân, mà nó còn là vấn nạn chung cho tất cả mọi người, bằng chứng là tác hại của nó xảy ra cho xã hội, cho con cái và chính những người trong cuộc. Khi một cuộc hôn nhân chấm dứt, một mái nhà đã bị hủy hoại đi như thể là chúng bị đốt cháy để trở thành đống tro tàn. Mỗi một vụ ly dị đều là một tấn thảm kịch cho xã hội và những người trong cuộc.”
Theo một bản báo cáo của hãng tin AP vào ngày 12 tháng 1 năm ngoái, tại Hoa Kỳ, Sở Thống Kê đã đưa ra các số liệu của năm 2003 cho thấy cả người nam lẫn nữ đều trì hoãn việc hôn nhân. Chỉ có khoảng 1/3 nam và gần ¼ nữ ở độ tuổi từ 30 đến 34 là chưa từng bao giờ kết hôn. Con số này đã gia tăng gấp 4 lần so với năm 1970. Những người cưới hỏi lần đầu tiên có độ tuổi trung bình là 20.8 cho nữ và 23.2 cho nam vào năm 1970, so với 25.3 cho nữ và 27.1 cho nam vào năm 2003. Con số sinh con ngoài giá thú đã chiếm gần 35% trong năm 2003, so với 11% trong năm 1970.
Tại Úc, thì gia đình cũng đang trong tình trạng nguy hại. Các gia đình một vợ, một chồng và 1 đứa con giờ đây chỉ chiếm khoảng 47%, theo như bản báo cáo trên tờ báo Úc xuất bản vào ngày 22 tháng 1. Con số gia đình chỉ có mỗi một cha, hoặc mẹ đang trên đà gia tăng, từ 552,000 trong năm 1991, đã tăng lên là 763,000 trong năm 2001.
Ơn Gọi Tình Yêu
Trong bài diễn văn đọc vào hôm thứ Hai vừa qua, Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI đã giải thích rằng hôn nhân thì cao quý hơn cả những yếu tố của nền văn hóa và xã hội. Ngài nói: “Vấn đề ở chổ đâu là cách thức đúng đắn cho một người nam và một người nữ cùng hiệp kết cuộc sống của họ với nhau, thì điều đó được dựa trên bản chất sâu sắc và cốt lõi nhất về điều được goi là một bản thể con người.”
Đức Thánh Cha nói tiếp: “Thánh Kinh đã tiết lộ cho chúng ta biết được rằng, chúng ta đã được tạo dựng nên theo đúng với hình ảnh của Thiên Chúa, và Thiên Chúa lại chính là Tình Yêu. Là một hình ảnh đích thực của Thiên Chúa, thì điều đó có nghĩa là chúng ta phải tìm cách để sống đúng với ơn gọi tình yêu của chúng ta. Và tình yêu, được bày tỏ giữa cặp hôn nhân vào ngay lúc cả hai cùng cam kết trở nên một với nhau trong hôn nhân, phải là một thứ tình yêu đích thực và trọn vẹn. Chính vì thế, quyết định sống chung với nhau mà không phải qua hôn nhân, cũng như mọi nổ lực hòng cố tạo ra ‘những cuộc hôn nhân giả tạo’ của những cặp hôn nhân đồng giới, chính là sự lạm dụng về quyền tự do của chúng ta. Thì những hành động như thế, cũng là một hình thức chối từ việc nhìn nhận một chiều kích thiêng liêng của bản tính con người.”