Các nhà lập pháp sẽ tự bôi nhọ lấy chính mình khi ủng hộ cho những luật lệ bất công

Madrid (CNA) - Giám Đốc Văn Phòng Báo Chí Tòa Thánh, Tiến Sĩ Joaquin Navarro-Valls, nói tại Madrid vào tuần này rằng, khi các nhà lập pháp chấp thuận cho những quy tắc vốn “đi ngược lại với luật lệ tự nhiên và lương tri,” thì cũng có nghĩa là họ tự bôi nhọ lấy chính bản thân họ vì đã lạm dụng quyền hạn được trao phó một cách thiếu suy nghĩ.

Trông có vẽ như muốn ám chỉ đến việc Hạ Viện Tây Ban Nha chấp thuận cho những cuộc hôn nhân đồng tính vài ngày trước đây, phát ngôn viên của Tòa Thánh Vaticăn nói rằng, trong những trường hợp như vậy, thì “nạn nhân đầu tiên chính là bản thân của nhà lập pháp đó, vì lẽ, ông/bà ta đã mất đi quyền hành của chính mình và đã mở rộng cửa cho những cuộc phản đối hợp pháp vì hành động của ông/bà ta đã đi ngược với lương tâm của chính ông/bà ta.”

Tiến Sĩ Navarro-Valls có mặt tại Tây Ban Nha để nhận bằng Tiến Sĩ Danh Dự từ trường Đại Học Đức Hồng Y Herrera, cùng với Khôi Nguyên Giải Nobel về Y Học năm 1997 là Bác Sĩ Stanley B. Prusiner.

Mặc dầu xác nhận rõ rằng Ông không nói gì cả cho Vaticăn mà chỉ phát biểu với tư cách cá nhân, Tiến Sĩ Navarro-Valls nói: “Lương tâm con người chính là sự hướng dẫn cao nhất, và không ai có thể xâm phạm đến lương tâm của chính mình, kể cả bất kỳ luật lệ nào. Bất kỳ ai mà hành động trái ngược với lương tâm của chính mình thì người đó đã tự hũy bỏ đi quyền lợi của mình. Lương tâm ngay thẳng phải được dựa trên sự thật chứ không phải những ý kiến. Bằng không, sẽ có sự mờ hồ giữa các quyền lợi vốn hài hòa với bản tính tự nhiên của con người, và những ước muốn lẫn những những ý tưởng chợt nảy sinh.”