Thống kê về tự do tôn giáo tại Á Châu

Tổ chức Trợ giúp cho Giáo hội đau khổ (Aid to Church in Need) đã công bố phúc trình hằng năm về tự do tôn giáo trên toàn thế giới. Tại Á Châu, tự do tôn giáo bị vi phạm nghiêm trọng tại Iraq, Trung quốc, Pakistan, Ấn độ và Bắc Hàn.

Hôm 30/6/2005, phát biểu trong buổi lễ công bố phúc trình hằng năm về tự đo tôn giáo của tồ chức, Đức Hồng Y Renato Martino, Chủ tịch Hội đồng Giáo Hoàng về Công lý và Hoà bình, lập lại lời của Đức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II: “Tự do thờ phượng là nguồn mạch và gồm tóm mọi quyền tự do khác”. Ngài nhắc lại quan điểm của Giáo hội được tóm tắc trong Tuyên Ngôn Dignitatis humanae của Công đồng chung Vatican II rằng con người bị đòi buộc phải tìm kiếm chân lý, trước hết là những chân lý về tôn giáo.

Bản phúc trình này về tình trạng tự do tôn giáo đưa ra cái nhìn chung và cá biệt của từng quốc gia dựa trên những thông tin, những chứng từ, các tài liệu chính thức, các cơ quan truyền thông địa phương và những tin tức do các tổ chức nhân quyền cung cấp. Bản phúc trình đã dành một phần đặc biệt nói về tình trạng tự do tôn giáo tại Á Châu đang gặp khó khăn trầm trọng tại một số quốc gia.

Tại vùng Caucasus tình trạng xáo trộn rộng khắp khi các chính phủ đã áp dụng biện pháp đàn áp những người Hồi giáo nói chung vì sợ nguy cơ khũng bố, thay vì áp dụng những chiến lược để chỉ bao vây những phần tử cực đoan. Trong khi đó tại những nước khác, việc bắt bớ những “người vô đạo” đã đến mức báo động như tại Iran, Pakistan, Ảrập Saudi, là những nơi cho phép bỏ tù hay hành hình những ai phản kháng lại luật của kinh Koran. Tại những nước này các cuộc đụng độ giữa các nhóm Hồi giáo, đôi khi vì các khuynh hướng chính trị, xãy ra liên tục. Cũng theo quan điểm này, tình trạng tại Iraq rất đáng quan ngại vì luôn bị khuấy động bởi những cuộc khũng bố của nhóm Hồi Giáo Sunni chống lại nhóm Shiit, đồng thời cũng đe dọa và chống lại các cộng đồng Kitô giáo thiểu số tại nước này. Các cộng đồng Kitô giáo thiểu số cũng là mục tiêu tấn công của nhóm Phật giáo cực đoan tại Sri Lanka và Ấn giáo tại Ấn độ. Họ dùng luật chống cải đạo để ngăn cản mọi hoạt động truyền giáo, thường là bằng bạo động. Tại Bắc Hàn, qua 50 năm đã hoàn toàn biến mất cộng đoàn chừng 300.000 Kitô hữu. Tuơng tự như thế, những chính sách đàn áp của chính quyền Bắc Kinh chống lại các Kitô hữu, các Phật tữ và những người theo phái Côn Luân, đã bỏ tù, hành hạ trong các trại tập trung các thành viên của các đạo này mà không cần xét xữ.

* Tổ chức Trợ giúp các Giáo hội đau khổ là một hội Giáo hoàng được lập năm 1974 do cha Werenfried van Straaten, một linh mục dòng Noberto người Hoà Lan thành lập. Đây là hội quan trọng nhất chuyên trợ giúp các giáo hội bị bắt bớ đàn áp. Hằng năm có hơn 6000 hoạt động theo chiều hướng này để giúp đở việc rao giảng Tin mừng của Giáo Hội. Hội này cũng chuyên theo dõi về tự do tôn giáo trên khắp thế giới. Hằng năm tổ chức này công bố một bản phúc trình về tình hình tự do tôn giáo. Địa chỉ website quốc tế của tổ chức này là www.kirche-in-not.org