(AsiaNews 12/7/2005). Ông Azyumardi Azra, hiệu trưởng đại học Hồi Giáo Quốc Gia tại Jakarta vừa lên tiếng ca ngợi bản tuyên bố của Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI liên quan đến vụ tấn công khủng bố tại Anh.

“Mỗi nhà lãnh đạo tôn giáo đều cần phải lên tiếng giống như tuyên bố của Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI”. “Đức Giáo Hoàng đã làm rõ một nguyên tắc căn bản của bất cứ tôn giáo nào là giáo huấn của tôn giáo không thể dung hợp với bạo lực”.

Theo ông Azyumardi Azra, tinh thần trong bản tuyên bố của Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI được chấp nhận rộng rãi trên hoàn cầu vì nó đem lại “tiếng nói của tình bằng hữu, hiệp ý và chấp nhận nhau, là điều mà mỗi tôn giáo phải thực thi đối với những ai làm điều sai quấy”.

Tuy nhiên, ông Azyumardi Azra cũng đã lên tiếng phê bình những hành động vẽ chữ mạ lỵ tại các đền thờ Hồi Giáo tại Anh sau vụ tấn công khủng bố.

Ông Solahuddin Wahid, còn được gọi là Gus Solah, bào đệ của cựu tổng thống Abdurrahman Wahid, chủ tịch phong trào Hồi Giáo Nadhlatul Ulaama thêm vào lời của Đức Thánh Cha đưa ra hôm Chúa Nhật rằng:

“Xin cho những giáo huấn Hồi Giáo làm mềm lòng những kẻ khủng bố”.

Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chúa Nhật 10/7, Đức Thánh Cha nói rằng: “Với những ai nuôi dưỡng tình cảm hận thù, và với những ai thực thi những hành động khủng bố tàn bạo như thế tôi xin nói điều này: Thiên Chúa yêu sự sống mà Ngài đã tạo nên chứ không phải sự chết. Hãy ngưng lại, nhân danh Thiên Chúa.

Đức Thánh Cha cũng xin anh chị em tín hữu hãy cầu nguyện cho “những kẻ chủ mưu vụ tấn công: xin Thiên Chúa làm mềm lòng họ”.