Vatican: Tiểu thuyết thứ sáu mang tên "Harry Potter và Hoàng Tử lai" (Harry Potter & The half-blood Prince) của văn Sĩ Joanne Katherine Rowling đã đồng loạt ra mắt vào ngày thứ Bảy 16/7 tại khắp nơi trên thế giới cũng như tại Việt Nam, là câu truyện mạo hiểm của cậu bé phù thủy Harry Potter. Dịp này nhiều người đã chú ý tới lá thư của Đức Giáo Hoàng Biển Đức vào tháng 3/2003 lúc đó ngài còn là Đức Hồng Y, Tổng Trưởng Bộ Giáo Lý Đức Tin.

Mặc dầu Văn Phòng Báo Chí Vatican đã không đưa ra lời bình luận gì đến lá thư đó vì Đức Giáo Hoàng Biển Đức và linh mục thư ký của ngài đang nghỉ hè tại Alps thuộc miền Bắc Italia. Một viên chức tại Tòa Thánh Vatican nói rằng những tiểu thuyết Harry Potter phải được coi như là văn chương nhi đồng chứ không phải là thần học.

Đức Hồng Y Joseph Ratzinger bây giờ là Đức Giáo Hoàng Biển Đức đã viết thư cám ơn và nhận định cho văn sĩ Gabriele Kuby, khi nhận được cuốn "Harry Potter: Gut oder Bose" ( Harry Potter: Thiện và Ác), mà Kuby đã viết để bày tỏ sự quan tâm đến trẻ em có thể bị quyến rũ với sự huyền bí khi đọc một loạt những tiểu thuyết Hary Potter.

Trong lá thư của Đức Hồng Y Ratzinger gởi cho văn sĩ Gabriele Kuby vào năm 2003 đã được lan truyền và phổ biến khắp nơi, Đức Hồng Y đã ca ngợi nỗ lực của tác giả để làm sáng tỏ con người về Harry Potter và sự khả thi đến "sự dụ dỗ hão huyền" mà nó có thể làm méo mó đến sự suy nghĩ của trể em trước tuổi trưởng thành trong đức tin Kitô giáo.

Đức Hồng Y Ratzinger đã không có đề cập đến là ngài đã đọc đến những cuốn tiểu thuyết của Harry Potter hay không.

Trong lá thư, Đức Hồng Y Ratzinger đã đề nghị văn sĩ Kuby gởi một cuốn "Harry Potter: Thiện và Ác" của văn sĩ tới Đức Ông Peter Fleetwood lúc đó ngài là viên chức trong Hội Đồng Giáo Hoàng về Văn Hóa.

Đức Ông Peter Fleetwood đã nói với Thông Tấn Xã Công Giáo Hoa Kỳ là ngài đã nhận cuốn sách và viết thư dài 4 trang gởi đến văn sĩ Kuby cắt nghĩa rằng văn sĩ có thể đã hiểu lầm một phần nào hay đọc quá nhiều vào cuốn tiểu thuyết. Thế nhưng Đức Ông đã không hề nhận được lá thư hồi âm của văn sĩ Kuby.

Văn Sĩ J.K. Rowling


Đức Ông Fleetwood bây giờ là viên chức trong Hội Đồng của Hội Đồng Giám Mục Âu Châu đã lên tiếng rằng trọng tâm chính đối với cha mẹ và các thày cô khi ngài đề cập đến cuốn sách Harry Potter, là trẻ em đã say mê thế nào khi đọc tiểu thuyết Harry Potter.

Về mặt luân lý, Đức Ông nói cuốn tiểu thuyết "đưa thiện để chọi với ác, và thiện luôn luôn thắng".

"Con người than phiền đến cuốn tiểu thuyết Harry Potter thì cũng giống như người oán trách đến các linh mục, các giám mục và các giáo lý viên đang làm giảm đi giáo huấn về sự xảo quyệt và gian ác".

Đức Ông Peter Fleewood nhận định trong những cuốn tiểu thuyết Harry Potter của văn sĩ J.K Rowling, "Harry là người duy nhất đã dám gọi đến danh Voldemort, là tên mà tất cả những đứa trẻ khác không dám kêu chỉ dám nhắc đến là "người không tên". Bởi vì Harry gán cho tên quỷ và không hề sợ sệt điều đó", nhưng dám đi tìm kiếm để đối mặt.

Đức Ông Fleetwood kết luận rằng cách chính đáng nhất là đừng phán đoán Harry Potter trên căn bản thần học, nhưng theo thể loại văn chương nhi đồng và theo cách mà thiếu niên có sẳn lòng đọc cuốn sách đó hay không.

Tại Việt Nam sáng thứ Bảy 16/7, được sự ký kết với nhà xuất bản Bloomsbury (Anh Quốc), công ty phát hành sách TP HCM (Fahasa) đã phát hành độc quyền công bố chính thức mở kho vào lúc 6 giờ sáng, và đúng 7 giờ sáng đã cho ra mắt đồng loạt văn bản tiếng Anh tại ba nhà sách lớn: Nguyễn Huệ, Xuân Thu và Sài Gòn (Khai Trí cũ). Tại Việt Nam đây là lần đầu tiên giới phát hành đã tham gia phát hành sách một cách đồng loạt như đã xảy ra khắp nơi trên thế giới.

Bản văn tiếng Việt tập 6 "Harry Potter và Hoàng Tử lai" cũng sẽ được phát hành vào khoảng tháng 8 hay tháng 9 do ê kíp cũ đã từng phiên dịch 5 cuốn tiểu thuyết trước, gồm có Lý Lan dịch và Phan Thị Vàng biên tập.