Hình ảnh trong cuốn Giáo Lý Tóm Tắt (Compendium) mới (phần 1)

Cuốn Giáo lý Công Giáo tóm tắt (Compendium) vừa được Đức Thánh Cha Biển Đức XVI ban hành vào ngày 28 tháng Sáu vừa qua với nội dung tóm tắt của cuốn Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo được ban hành năm 1992, và được trình bày với hình thức Hỏi-Đáp, một hình thức truyền thống của các cuốn Giáo lý trước đây được dùng trong Giáo Hội. Đặc biệt có thêm phần phụ lục gồm các kinh chung thường đọc bằng tiếng Latinh và tiếng của bản dịch, một số kinh của các nghi lễ đông phương Byzantine, Coptic và Syro-Maronite, và các biểu thức trong giáo lý Kitô giáo như: các điều răn hội thánh, các nhân đức, các việc bác ái, các ơn Chúa Thánh Thần, vv…ngoài ra còn có cả 14 tác phẩm nghệ thuật hội họa thuộc nhiều thời đại khác nhau đuợc in chung trong cuốn giáo lý mới.

Đây là sự mới mẻ làm nhiều người ngạc nhiên. Như Đức thánh Cha giải thích, việc cho in những tác phẩm này trong cuốn giáo lý không chỉ thuần là những hình ảnh minh họa, nhưng là một phần trong tổng thể của cuốn giáo lý mới. Trong mọi bản dịch cuốn Giáo lý tóm tắt này ra các ngôn ngữ khác, những hình ảnh này cũng phải được giữ lại đúng vị trí trong bản văn. Mỗi bức hình đều được kèm những giải thích về ý nghĩa và những trích dẫn Kinh Thánh cũng như các Giáo Phụ có liên quan đến ý nghĩa đó.

Bức hình đầu tiên được in ngay sau tựa đề và tông sắc “motu proprio” của Đức Thánh Cha cho phát hành cuốn Giáo lý này là bức hình Chúa Kirô được Theophane ở Crete vẽ năm 1456 cho tu viện Stavronikita ở núi Athos. Bốn bức hình tiếp theo được đặt ở đầu các phần chính của cuốn Giáo lý: Kinh Tin Kính, các Bí Tích, các Giới răn, và Kinh Lạy Cha. Trước phần Kinh Tin Kính - có tựa đề “Tuyên xưng đức tin” - là bức tranh các vị đạo sĩ thờ lạy Chúa Hài đồng do Gentile da Fabriano vẽ năm 1423, hiện bức tranh được lưu giữ ở phòng trưng bày Uffizi tại Florence. Trước phần các Bí tích - “Cử hành mầu nhiệm Chúa Kitô” - là bức tranh Chúa Giêsu trao mình thánh cho các tông đồ do họa sĩ người Flamand Joos van Wassenhove vẽ và đang được lưu giữ tại phòng trưng bày quốc gia Marche, Urbino. Trước phần về các giới răn - “Cuộc sống trong Chúa Kitô” - là bức tranh minh họa trong quyển Phúc Âm Tetraevangelium của Armenia do Jacob Người Sao Chép vẽ, hiện đang đuợc lưu giữ tại thư viện của các cha Mekhita ở Vienne. Bức tranh vẽ cảnh bửa Tiệc ly, Chúa Giêsu và các tông đồ ngồi quanh bàn tạo hình dáng của một chén thánh. Phần dành cho Kinh Lạy Cha - “Lời cầu nguyện Kitô hữu” - bắt đầu bằng bức họa (icon) Coptic về ngày lễ Ngủ Tuần.

Mỗi phần trong bốn phần chính của quyển Giáo lý tóm tắt được chia thành hai chương nhỏ. Mỗi chương được giới thiệu bằng một bức tranh. Hai chương của phần đầu được minh họa bằng bức tiểu họa (miniature) về việc Thiên Chúa sáng tạo vũ trụ trong sáu ngày trích trong quyển Kinh Thánh Souvigny có từ thế kỷ 12 và được lưu giữ trong thư viện cộng đồng ở Moulins, và hình thánh giá lấy từ bức khảm đá màu (mosaic) trên trần bàn thờ của vương cung thánh đường thánh Clement ở Roma. Hai chương của phần về các Bí tích được minh họa bằng bức tranh Chúa chịu đóng đinh và cạnh sườn chảy máu và nước, trích từ bức khảm đá màu ở nhà nguyện “Redemptoris Mater” do cha I. Rupnik dòng Tên thực hiện, nhà nguyện này được khánh thành năm 1999 trong nội thành Vatican, và bức hoạ ba tấm về bảy Bí tích do Roger van der Weyden vẽ và được lưu giữ ở bảo tàng viện hoàng gia vể nghệ thuật ở Antwerp. Hai chương của phần về các giới răn được minh hoạ bằng bức tranh của El Greco vẽ thánh Gioan đang chiêm ngắm Đức Mẹ Vô Nhiễm, bức tranh đang được lưu giữ tại Viện bảo tàng Thánh Giá tại Toledo, và tác phẩm Bài Giảng Trên Núi do Fra Angelico vẽ tại tu viện thánh Marcô ở Florence. Hai chưong trong phần về cầu nguyện được minh họa bằng bức hoạ (icon) Byzantine về các lễ chính trong phụng vụ, và bức tranh Fra Angelico vẽ Chúa cầu nguyện trong vườn Cây Dầu, bức họa hiện đang được lưu giữ tại viện bảo tàng nghệ thuật Toledo ở Ohio, Mỹ.

Sau cùng bức họa ca đoàn các thiên thần do Jan van Eyck vẽ tại nhà thờ chính toà Gand mở đầu cho phần phụ lục ở cuối cuốn Giáo lý. Phần này gồm kinh nguyện chung bằng ngôn ngữ của bản dịch và bằng tiếng Latinh, và các biểu thức trong giáo thuyết Kitô Giáo.

Ngoài ra, trang bìa của cuốn Giáo lý tóm tắt có in logo hình mục tử được vẽ trên một phiến đá được tìm thấy tại hang toại đạo Domitilla ở Roma, có từ cuối thế kỷ thứ ba. Hình ảnh này được giải thích như là biểu tượng tổng quát về cuốn Giáo lý mới: “Chúa Kitô, người mục tử tốt lành, dùng quyền năng của Ngài (cây gậy) mà hướng dẫn và bảo vệ các tín hữu (con chiên), để đưa họ về với ngài với làn điệu ngọt ngào của sự thật (ống sáo), và cho họ yên nghĩ dưới bóng mát của cây sự sống là thánh giá cứu độ của Ngài, là cây mở lối vào Thiên đàng.