(AsiaNews 27/7/05). Trào lưu bài Công Giáo tại bang Madhya Pradesh, nơi đảng Ấn Giáo cực đoan Bharatiya Janata đang nắm quyền, ngày một dâng cao ở mức đáng lo ngại. Trong tuần qua, lại có thêm một linh mục Công Giáo bị tấn công. Lần này, người ta có thể thấy rõ bản chất của Luật Tự Do Tôn Giáo đã được chính quyền bang này dùng như một phương thế luật pháp để bắt chẹt người Công Giáo.

Nạn nhân trong vụ này là cha Thomas P.T., chánh xứ nhà thờ Tổng Lãnh Thiên Thần Micae thuộc giáo phận Jhabua (nằm trong bang Madhya Pradesh). Ngày 21/7, công an bang Madhya Pradesh đã đến nhà xứ bắt cha dẫn đi vì tội dám cải đạo trái phép.

Được biết hôm 8/7, nhóm Rashtriya Swayamsevak Sangh, một nhóm Ấn Giáo cực đoan hoạt động rất mạnh tại bang Madhya Pradesh, đã nộp đơn kiện cha Thomas tội vi phạm luật Tự Do Tôn Giáo. Cha Thomas bị cáo buộc cải đạo trái phép.

Từ ngày 25/6, sau khi không thành công trong việc đe dọa cha Thomas phải đi nơi khác hoạt động, nhóm Rashtriya Swayamsevak Sangh dùng các phương tiện truyền thông tố cáo rằng cha tăng tiền học phí lên cao để kỳ thị người Ấn Giáo. Những ai muốn được bớt học phí cho con em thì gia đình phải gia nhập Giáo Hội Công Giáo.

Đức Cha Chaako Thottumarickal, Giám Mục giáo phận Jhabua cho biết đây chỉ là lời vu cáo trắng trợn của các thành phần Ấn Giáo cực đoan.

Đức Cha Thottumarickal cho biết: "Những lời tố cáo này là hoàn toàn bịa đặt. Sơ Pratima và các thầy giáo lo việc quản trị nhà trường. Cha Thomas chịu trách nhiệm chung nhưng ngài không dính dáng gì đến các hoạt động hàng ngày của nhà trường".

Với một lời tố cáo vu vơ như vậy mà nhà cầm quyền bang Madhya Pradesh đã cho cảnh sát đến bắt ngài không cần xét xử gì cả.

Đức Cha Thottumarickal nhận xét chua chát: "thái độ của các thành phần Ấn Giáo cực đoan đối với người Kitô Giáo là không nhất quán. Đầu tiên, họ tấn công chúng tôi và rồi họ gởi con đến trường chúng tôi vì phẩm chất giáo dục cao".