Đức Thánh Cha kêu mời các linh mục ân cần săn sóc các tín hữu ly dị
ĐTC Bênêđictô XVI cho hay các tín hữu đã ly dị và kết hôn lại phần đời đã bị dằn vặt nhiều vì không được rướt Thánh Thể Chúa, cần được Cộng đoàn giáo xứ đón tiếp trong tình yêu Thánh Thể Chúa.
Đồng thời ĐTC nói, nếu vì cảm thông mà một linh mục cho họ rước Chúa, thì vị linh mục đó đã mạo hiểm coi thường sự cao qúi và mối giây bất khả phân ly của Bí tích Hôn nhân.
Trước một cử tọa 140 linh mục, tu sĩ và phó tế của giáo phận Valle d'Aosta qui tụ lại nhân dịp ĐTC đang nghỉ hè tại đây, ĐTC nói “thực tại về các nố hôn nhân gẫy đổ và tái hôn ngoài Giáo Hội của các người Công giáo là một nhức nhối!” ĐTC nói tiếp “việc này cần phải được học hỏi và nghiên cứu sâu xa hơn”.
Cuộc gặp gỡ này kéo dài 2 tiếng đồng hồ. ĐTC nói cùng các linh mục rằng: “ĐTC không phải là một nhà tiên tri. Chúng ta đều biết rằng rằng ĐTC không sai lầm hay bất khả ngộ trong những trường hợp rất là đặc biệt hiếm hoi”.
ĐTC nói tiếp: “Thế nên trong việc loan truyền Tin Mừng Chúa và củng cố Đức Tin và nâng đỡ những người khổ đau, Cha cũng chia sẻ những vấn nạn. Cha cũng đau khổ”.
Được hỏi cụ thể về việc mục vụ đặc biệt cho các cặp hôn nhân Công giáo đổ vỡ và tái hôn lại theo luật dân sự, ĐTC cho hay không ai trong chúng ta có một giải đáp sẵn có, vì nó tùy thuộc vào từng nố và hoàn cảnh khác biệt của từng người.
Nói về các nố hôn nhân được cử hành trong Giáo Hội, nhưng họ không thực sự là những người tin, họ chỉ cưới hỏi theo truyền thống; vậy hôn nhân của họ có thực sự thành bí tích?”
ĐTC nói khi Cha còn là chủ tịch của Ủy Ban Tín Lý và Đức Tin Cha đã từng nêu vấn nạn với nhiều Thượng Hội Đồng Giám Mục với các nhà chuyên môn về “Hiệu năng của bí tích được cử hành mà không có đức tin?”
ĐTC nói Ngài cho rằng một hôn nhân Công giáo có thể được coi là vô hiệu vì đôi tân hôn ấy thiếu niềm tin. ĐTC nói tiếp “Đây là một vấn nạn hóc búa cần phải được học hỏi và nghiên cứu sâu xa hơn”.
㑥
ĐTC Bênêđictô XVI cho hay các tín hữu đã ly dị và kết hôn lại phần đời đã bị dằn vặt nhiều vì không được rướt Thánh Thể Chúa, cần được Cộng đoàn giáo xứ đón tiếp trong tình yêu Thánh Thể Chúa.
Đồng thời ĐTC nói, nếu vì cảm thông mà một linh mục cho họ rước Chúa, thì vị linh mục đó đã mạo hiểm coi thường sự cao qúi và mối giây bất khả phân ly của Bí tích Hôn nhân.
Trước một cử tọa 140 linh mục, tu sĩ và phó tế của giáo phận Valle d'Aosta qui tụ lại nhân dịp ĐTC đang nghỉ hè tại đây, ĐTC nói “thực tại về các nố hôn nhân gẫy đổ và tái hôn ngoài Giáo Hội của các người Công giáo là một nhức nhối!” ĐTC nói tiếp “việc này cần phải được học hỏi và nghiên cứu sâu xa hơn”.
Cuộc gặp gỡ này kéo dài 2 tiếng đồng hồ. ĐTC nói cùng các linh mục rằng: “ĐTC không phải là một nhà tiên tri. Chúng ta đều biết rằng rằng ĐTC không sai lầm hay bất khả ngộ trong những trường hợp rất là đặc biệt hiếm hoi”.
ĐTC nói tiếp: “Thế nên trong việc loan truyền Tin Mừng Chúa và củng cố Đức Tin và nâng đỡ những người khổ đau, Cha cũng chia sẻ những vấn nạn. Cha cũng đau khổ”.
Được hỏi cụ thể về việc mục vụ đặc biệt cho các cặp hôn nhân Công giáo đổ vỡ và tái hôn lại theo luật dân sự, ĐTC cho hay không ai trong chúng ta có một giải đáp sẵn có, vì nó tùy thuộc vào từng nố và hoàn cảnh khác biệt của từng người.
Nói về các nố hôn nhân được cử hành trong Giáo Hội, nhưng họ không thực sự là những người tin, họ chỉ cưới hỏi theo truyền thống; vậy hôn nhân của họ có thực sự thành bí tích?”
ĐTC nói khi Cha còn là chủ tịch của Ủy Ban Tín Lý và Đức Tin Cha đã từng nêu vấn nạn với nhiều Thượng Hội Đồng Giám Mục với các nhà chuyên môn về “Hiệu năng của bí tích được cử hành mà không có đức tin?”
ĐTC nói Ngài cho rằng một hôn nhân Công giáo có thể được coi là vô hiệu vì đôi tân hôn ấy thiếu niềm tin. ĐTC nói tiếp “Đây là một vấn nạn hóc búa cần phải được học hỏi và nghiên cứu sâu xa hơn”.
㑥