Bao giờ hết trò vu cáo các vị thừa sai ở Ấn Độ ?
Jhabua (Ấn Độ) 27/07/05 - Trong một bản tuyên cáo chính thức, ông John Dayal, Chủ Tịch Hội Đồng Kitô Giáo Toàn Quốc Ấn Độ, cho biết những cáo buộc rằng người Ấn Giáo bị cưỡng bách theo Kitô Giáo tại quận hạt Jhabua bang Madhya Pradesh là hoàn toàn vô căn cứ.
Kết luận trên đây được công bố sau khi ủy ban điều tra đi thanh sát khắp quận hạt Jhabua từ ngày 19 tháng đến 21 tháng 7. Uỷ ban điều tra gồm đại diện các tổ chức Ấn Giáo, các nhà truyền đạo Kitô Giáo, giới chức đảng phái, viên chức chính quyền địa phương và các cán sự xã hội.
Ủy Ban đã thanh sát các vùng như Alirajpur, Meghnagar, Aamchoor, Jobat và một số làng nhỏ trong quận hạt. Họ đã đến tận hai trường, một công lập, một do các vị thừa sai truyền giáo điều hành và cũng đã đến bệnh viện công cũng như tư của các vị thừa sai để điều tra về các vụ cưỡng bách theo Kitô Giáo
Các thành viên trong ủy ban đã gạn hỏi nhiều người, nhiều học sinh ở các nơi đến điều tra. Tuy nhiên, ai cũng trả lời họ không bị cưỡng bách theo Kitô Giáo.
Ngay chính ông Shri Mahesh Agarwal, một thành viên trong tổ chức Ấn Giáo chống việc cải đạo sang Kitô Giáo đã thừa nhận rằng rất nhiều người bộ lạc ở Jhabua theo Kitô Giáo vì họ được các vị thừa sai tận tình săn sóc giúp đỡ, chứ chẳng ai bị cưỡng bách theo Kitô Giáo cả.
Còn ông Pintoo Jaiswal, Phó Chủ Tịch Hội Đồng Thành Phố Alirajpur, và là nhà lãnh đạo địa phương trong tổ chức Ấn Giáo quá khích thuộc đảng BJP (Bharatiya Janata Party) cũng đồng ý với kết luận trên đây.
Ông Jaiswal phát biểu: “Việc cáo buộc các vị thừa sai cưỡng bức thổ dân theo Kitô Giáo là hoàn toàn vô căn cứ. Trong khi các vị thừa sai truyền giáo sẵn sàng phục vụ người thiểu số thì trái lại, những người Ấn Giáo miễn cưỡng, ngay cả không muốn đụng chạm tới thân thể họ nữa”
Ông Jaiswal còn tuyên bố thêm: “Các vị thừa sai truyền giáo đã đóng vai trò then chốt trong việc cung ứng nền giáo dục cho các người bộ lạc thiểu số, ngay chính con cái tôi cũng theo học tại các trường của các vị thừa sai, và chính con tôi chưa bao giờ phải phàn nàn rằng chúng bị thầy giáo hay bè bạn dụ dỗ theo Kitô Giáo”
Chứng cớ hiển nhiên như thế, nhưng tại quận hạt Jhabua, cha Thomas P.T., thuộc giáo xứ thánh Micae vẫn bị chính quyền địa phương bắt ngày 21 tháng 7 vừa qua vì bị cáo buộc dụ dỗ người bộ lạc gửi con đến trường của Cha để chúng được cải đạo. Giáo xứ đã phải đóng tiền thế chân để chuộc cha ra khỏi tù chờ ngày xử án.
Jhabua (Ấn Độ) 27/07/05 - Trong một bản tuyên cáo chính thức, ông John Dayal, Chủ Tịch Hội Đồng Kitô Giáo Toàn Quốc Ấn Độ, cho biết những cáo buộc rằng người Ấn Giáo bị cưỡng bách theo Kitô Giáo tại quận hạt Jhabua bang Madhya Pradesh là hoàn toàn vô căn cứ.
Kết luận trên đây được công bố sau khi ủy ban điều tra đi thanh sát khắp quận hạt Jhabua từ ngày 19 tháng đến 21 tháng 7. Uỷ ban điều tra gồm đại diện các tổ chức Ấn Giáo, các nhà truyền đạo Kitô Giáo, giới chức đảng phái, viên chức chính quyền địa phương và các cán sự xã hội.
Ủy Ban đã thanh sát các vùng như Alirajpur, Meghnagar, Aamchoor, Jobat và một số làng nhỏ trong quận hạt. Họ đã đến tận hai trường, một công lập, một do các vị thừa sai truyền giáo điều hành và cũng đã đến bệnh viện công cũng như tư của các vị thừa sai để điều tra về các vụ cưỡng bách theo Kitô Giáo
Các thành viên trong ủy ban đã gạn hỏi nhiều người, nhiều học sinh ở các nơi đến điều tra. Tuy nhiên, ai cũng trả lời họ không bị cưỡng bách theo Kitô Giáo.
Ngay chính ông Shri Mahesh Agarwal, một thành viên trong tổ chức Ấn Giáo chống việc cải đạo sang Kitô Giáo đã thừa nhận rằng rất nhiều người bộ lạc ở Jhabua theo Kitô Giáo vì họ được các vị thừa sai tận tình săn sóc giúp đỡ, chứ chẳng ai bị cưỡng bách theo Kitô Giáo cả.
Còn ông Pintoo Jaiswal, Phó Chủ Tịch Hội Đồng Thành Phố Alirajpur, và là nhà lãnh đạo địa phương trong tổ chức Ấn Giáo quá khích thuộc đảng BJP (Bharatiya Janata Party) cũng đồng ý với kết luận trên đây.
Ông Jaiswal phát biểu: “Việc cáo buộc các vị thừa sai cưỡng bức thổ dân theo Kitô Giáo là hoàn toàn vô căn cứ. Trong khi các vị thừa sai truyền giáo sẵn sàng phục vụ người thiểu số thì trái lại, những người Ấn Giáo miễn cưỡng, ngay cả không muốn đụng chạm tới thân thể họ nữa”
Ông Jaiswal còn tuyên bố thêm: “Các vị thừa sai truyền giáo đã đóng vai trò then chốt trong việc cung ứng nền giáo dục cho các người bộ lạc thiểu số, ngay chính con cái tôi cũng theo học tại các trường của các vị thừa sai, và chính con tôi chưa bao giờ phải phàn nàn rằng chúng bị thầy giáo hay bè bạn dụ dỗ theo Kitô Giáo”
Chứng cớ hiển nhiên như thế, nhưng tại quận hạt Jhabua, cha Thomas P.T., thuộc giáo xứ thánh Micae vẫn bị chính quyền địa phương bắt ngày 21 tháng 7 vừa qua vì bị cáo buộc dụ dỗ người bộ lạc gửi con đến trường của Cha để chúng được cải đạo. Giáo xứ đã phải đóng tiền thế chân để chuộc cha ra khỏi tù chờ ngày xử án.