(Perth 29/7/2005). "Nhiều người dự định tìm Chúa lúc 11 giờ, đã chết lúc 10 giờ 30" là đề tài thảo luận của giới trẻ Công Giáo các trường đại học Tây Úc cuối tuần này.
Trưởng ban tổ chức cuộc hội thảo, cô Anne Heather, sinh viên Y Khoa Đại Học UWA cho biết mục đích của cuộc hội thảo là nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc tìm hiểu về niềm tin Công Giáo từ thời thanh niên. Cô nhận xét: "Nhiều thanh niên Công Giáo cho rằng việc đào sâu đức tin, thực hành đạo là những việc. .. khi về hưu. Tuổi trẻ là thời gian dành cho học tập, rong chơi, tìm kiếm công ăn việc làm và theo đuổi các mối tình".
Tâm lý này chính là một trong những lý do người trẻ không đến nhà thờ ngày Chúa Nhật. Anne nhận xét tiếp: "Nhiều bạn trẻ không đến nhà thờ không phải vì họ không có niềm tin nơi Thiên Chúa nhưng vì họ nghĩ rằng còn nhiều chuyện quan trọng hơn phải làm và quỹ thời gian của họ quá hạn chế cũng như đã quá mệt mỏi sau một tuần bôn ba với học tập và công ăn việc làm".
Trưởng ban tổ chức cuộc hội thảo, cô Anne Heather, sinh viên Y Khoa Đại Học UWA cho biết mục đích của cuộc hội thảo là nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc tìm hiểu về niềm tin Công Giáo từ thời thanh niên. Cô nhận xét: "Nhiều thanh niên Công Giáo cho rằng việc đào sâu đức tin, thực hành đạo là những việc. .. khi về hưu. Tuổi trẻ là thời gian dành cho học tập, rong chơi, tìm kiếm công ăn việc làm và theo đuổi các mối tình".
Tâm lý này chính là một trong những lý do người trẻ không đến nhà thờ ngày Chúa Nhật. Anne nhận xét tiếp: "Nhiều bạn trẻ không đến nhà thờ không phải vì họ không có niềm tin nơi Thiên Chúa nhưng vì họ nghĩ rằng còn nhiều chuyện quan trọng hơn phải làm và quỹ thời gian của họ quá hạn chế cũng như đã quá mệt mỏi sau một tuần bôn ba với học tập và công ăn việc làm".