(Konigstein 4/8/2005).
Một mục sư ăn mặc bảnh bao truyền đạo cho người Brazil
Đức Tổng Giám Mục Celso Jose Pinto da Silva của tổng giáo phận Teresina, Brazil nói trong tuần này là vấn nạn lớn nhất mà Giáo Hội tại vùng Đông Bắc Brazil phải đối phó hiện nay là "tình trạng thiếu tài nguyên để nâng đỡ các linh mục và các chủng sinh".

Trong cuộc hội thảo tại trung tâm của tổ chức Trợ Giúp Các Giáo Hội Đau Khổ tại Konigstein, ông Ulrich Kny, trưởng phân bộ Mỹ Châu La Tinh đã nhắc lại ý kiến này của Đức Cha Celso và nhấn mạnh rằng tại các vùng xa xôi của Brazil dân chúng quá nghèo và do đó không thể trợ giúp cho Giáo Hội địa phương. Chính vì thế "đại đa số các linh mục trong vùng phải có nghề khác để mưu sinh". Các linh mục trong vùng sống rất lam lũ và cơ cực.

Trong bối cảnh đó, các giáo phái tung tiền ra mua chuộc dân chúng và đặt ra "một thách đố khác nữa cho Giáo Hội trong vùng". Hiện nay, các việc đạo đức bình dân - như việc sùng kính Đức Mẹ, có cội rễ sâu xa trong lòng dân chúng vùng này - được coi là cách thế hữu hiệu duy nhất mà Giáo Hội dùng để đối phó với nạn giáo phái.

Theo những nghiên cứu gần đây của tổ chức Trợ Giúp Các Giáo Hội Đau Khổ, dù Brazil có đến 90% dân số theo Công Giáo, nạn giáo phái bành trướng rất mạnh tại đây, đặc biệt trong số những người trẻ. Hình ảnh các linh mục quá nghèo nàn, cơ cực và lam lũ dưới mắt nhiều người trẻ là tấm gương sáng nhưng dưới mắt nhiều người trẻ khác thì quá thảm hại.