Chương trình y tế cho Đại Hội Thế Giới Trẻ 2005

Qua bản tin đăng trên Deutsches Aerzteblatt (cơ quan ngôn luận cuả bác sĩ đoàn Đức), số 31/32, ra ngày 8.8.2005, người ta được biết một chương trình y tế khổng lồ được chuẩn bị rất tỷ mỷ cho dịp đại hội thế giới trẻ năm nay..

Phỏng đoán khoảng 1 triệu người tụ tập về Koeln dịp này. Theo bác sĩ Loeb cuả tổ chức Malteser Hilfsdienst (tổ chức thiện nguyện này đã từng gửi nhân viên sang Việt Nam phục vụ trên tầu bệnh viện Helgoland trong cuộc chiến trước 1975), tổ chức đảm trách phần y tế cho đại hội, đây là một thách thức lớn nhất từ ngày tổ chức được thành lập. Họ huy động từ 2100 tới 2400 nhân viên. Tại những điạ điểm tập trung họ đặt từ 15 tới 25 trạm cấp cứu, mỗi trạm có 20 chuyên viên và bao giờ cũng có 1 bác sĩ dầy kinh nghiệm. Từ 18 tới 22 tháng 8 trọng tâm hoạt động tập trung về Koeln, nhất là vùng ngoại ô Marienfeld, nơi Đức Giáo Hoàng cử hành lễ bế mạc đại hội. Ở đó sẽ có 40 tới 50 trạm cấp cứu cố định và 5 trạm cấp cứu lưu động với 20 chuyên viên cho mỗi trạm. Tính ra cứ 1 trạm cho 37.000 khách tham dự. Từ những trạm này nhân viên từng cặp bung ra "đi vào quần chúng". Bác sĩ Loeb dự trù chỉ cần 3 phút là một bệnh nhân ở bất cứ điạ điểm cũng có thể và phải được săn sóc. Họ chia địa bàn hoạt động ra nhiều vùng. Riêng vùng dành cho các "yếu nhân" ở gần lễ đài với khoảng 3500 hồng y, giám mục và giới chính khách tai mắt sẽ được tăng cường thêm 2 trạm y tế và 12 nhóm cấp cứu.

Xe cấp cứu do tiểu bang Nordrhein-Westfalen và những thị xã trong vùng cung cấp. Ngoài ra tiểu bang Nordrhein-Westfalen còn gửi tới nhiều nhóm cấp cứu đại nạn với đầy đủ trạm hoạt động. Trong những trạm này nhân viên y tế có thể săn sóc bệnh nhân cấp thời. Quân đội Đức nhập cuộc với một trung tâm y tế có khả năng chẩn bệnh cao.

Các bệnh viện và phòng mạch trong vùng đã chuẩn bị sẵn sàng. Tổ chức bác sĩ vùng Koeln và phụ cận mở trang thông tin trên internet. Các sở y tế công quyền đã họp duyệt xét vấn đề nhiều lần. Các tiệm thuốc được yêu cầu tăng lượng thuốc dự trữ. Những trung tâm trị liệu tâm lý trong vùng cũng tham gia hoạt động.

Tổ chức Malteser đã thu thập nhiều kinh nghiệm, nhất là qua lễ an táng cố giáo hoàng Gioan-Phaolồ II. Họ học cách chia quần chúng thành nhóm để dễ hướng dẫn và săn sóc như ở Roma. Tại địa điểm Marienfeld họ đặt một hệ thống nước uống. Từ 1600 vòi nước mỗi khách tham dự có thể lấy ít nhất là 3 lít nước mỗi ngày. Nước ở các bồn chứa có nhiệt độ thấp để tránh nhiễm trùng. Phân phát nước kiểu này tránh được nạn tràn ngập chai nhựa tại trung tâm đại hội.

Khách tham dự đại hội đến và đi qua 2 trạm xe lửa. Họ phải rảo bộ khoảng 5 cây số. Có 3 trạm y tế trên lộ trìng này. Tuỳ nhu cầu tổ chức Malteser có thể uyển chuyển thay đổi hoạt động.

Vấn đề an ninh cũng là một lo nghĩ. Nguy cơ có thể là khủng bố và nhất là nếu sập bức tường chiếu hình khổng lồ ở vùng đại lễ. Cần tránh cho quần chúng không bị hoảng hốt. Với số nhân viên dồi dào hy vọng có thể hạn chế số quần chúng bị hoảng hốt. Đối với cảnh sát thành phố Koeln đây không phải là lần thứ nhất phải đương đầu với một cuộc tổ chức vĩ đại. Koeln đã hai lần tiếp đón cố giáo hoàng Gioan-Phaolô II và từng tổ chức hội nghị thượng đỉnh thế giới và Âu châu.

Giáo hoàng Bênêđictô XVI có bác sĩ riêng đi theo săn sóc. Cố giáo hoàng Gioan-Phaolồ II mỗi lần thăm nước Đức đều có bác sĩ quân y Đức túc trực.