Köln - Lần đầu tiên, tại Đại Hội Quốc Tế Giới Trẻ sẽ có một phái đoàn của Giáo Hội Công Giáo Thầm Lặng Hoa Lục với khoảng 100 bạn trẻ. Họ là những người đang du học nước ngoài hay đến thẳng từ Hoa Lục. Trong số này có các linh mục, nữ tu và các bạn trẻ giáo dân thuộc các giáo phận Bắc Kinh, Hà Bắc, Phúc Kiến, Thượng Hải và Nội Mông.

Đến dự Đại Hội Quốc Tế Giới Trẻ tại Köln không phải là một chuyện dễ dàng ai cũng có thể làm được. Ngoài việc phải có tài chính, những bạn trẻ này còn phải vượt qua những khó khăn trong việc xin hộ chiếu xuất cảnh của Trung quốc và chiếu khán nhập cảnh vào Âu Châu cũng như tránh những nghi kỵ của công an Trung quốc.

Một bạn trẻ Thượng Hải nói với thông tấn xã AsiaNews: "Giáo Hội Công Giáo Hầm Trú tại Trung Hoa đang bị bách hại. Tuy nhiên, những chi tiết cụ thể của sự bách hại này ít được thế giới bên ngoài biết đến. Chẳng hạn như ít người biết rằng chính quyền các cấp (tỉnh, thành, huyện, xã) đã đề ra những nguyên tắc rất khác biệt - cả bí mật lẫn công khai- tùy theo tình hình cụ thể."

Thành ra, có những quan sát viên ngoại quốc ngây thơ đến mức tin rằng Trung quốc có tự do tôn giáo trong khi hàng ngày các cuộc bắt bớ trù dập người Công Giáo vẫn liên tục diễn ra.

Ban tổ chức Đại Hội Quốc Tế Giới Trẻ rất hân hoan trước sự hiện diện đầy bất ngờ của phái đoàn đầu tiên của Giáo Hội Công Giáo Thầm Lặng tại Đại Hội Quốc Tế Giới Trẻ. Ban tổ chức đã sắp xếp một chương trình giáo lý đặc biệt ngay sau khi biết sự hiện diện của phái đoàn.

Tưởng cũng nên nhắc lại là vào năm 1995, tại Đại Hội Quốc Tế Giới Trẻ ở Manila, Trung quốc đã gởi một phái đoàn chính thức của Giáo Hội do nhà nước kiểm soát đến dự. Sự hiện diện của quốc kỳ Đài Loan tại đại hội đã dẫn đến những rắc rối ngoại giao. Hội Công Giáo yêu nước Trung quốc ra lệnh cho các thành viên trong phái đoàn không được dự thánh lễ bế mạc với Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II. Tuy nhiên, đa số các thành viên trong phái đoàn vẫn cứ đi dự thánh lễ bế mạc.