Tại Ấn Độ tiện dân Dalit theo Kitô Giáo không được luật pháp bảo vệ.
New Delhi, 12/08/05 - Hội đồng Giám Mục Ấn Độ (CBCI) một lần nữa lên tiếng đòi hỏi chính quyền Ấn Độ phải chấm dứt ngay sự kỳ thị đối với người Dalit theo Kitô Giáo. Người Dalit trong xã hội Ấn Độ, bi coi là giai cấp cùng đình bị coi là tiện dân không đáng đụng chạm tới
Đức Hồng Y Telesphore Topo, Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Ấn Độ tuyên bố trong một cuộc họp báo vào ngày 12/08/05 tại new Delhi rằng: "Đây là vấn đề công lý và bình quyền cho cho người Dalit theo Kitô Giáo"
Giáo Hội Công Giáo Ấn Độ lên tiếng mạnh mẽ theo sau một phán quyết của tòa án theo đó người Dalit theo Ấn Độ Giáo, Phật Giáo, hay đạo Sikh được luật pháp bảo vệ, trong khi người Dalit thuộc Kitô Giáo không được luật pháp bảo vệ.
Theo phán quyết này người Dalit theo Ấn Giáo, Phật Giáo hay đạo Sikh được quyền hưởng giáo dục miễn phí, được ưu tiên tuyển dụng vào làm công chức hay làm nghị viên. Chính quyền Ấn Độ cho rằng đạo luật này nhằm nâng đỡ người Dalit vượt qua những hậu quả của nạn kì thị trong quá khứ. Tuy nhiên, điều trớ trêu là người Dalit theo Kitô Giáo lại không được hưởng quyền này.
Tại Ấn Độ, số người Dalit có khoảng 26 triệu người, trong đó 2/3 theo Kitô Giáo.
New Delhi, 12/08/05 - Hội đồng Giám Mục Ấn Độ (CBCI) một lần nữa lên tiếng đòi hỏi chính quyền Ấn Độ phải chấm dứt ngay sự kỳ thị đối với người Dalit theo Kitô Giáo. Người Dalit trong xã hội Ấn Độ, bi coi là giai cấp cùng đình bị coi là tiện dân không đáng đụng chạm tới
Đức Hồng Y Telesphore Topo, Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Ấn Độ tuyên bố trong một cuộc họp báo vào ngày 12/08/05 tại new Delhi rằng: "Đây là vấn đề công lý và bình quyền cho cho người Dalit theo Kitô Giáo"
Giáo Hội Công Giáo Ấn Độ lên tiếng mạnh mẽ theo sau một phán quyết của tòa án theo đó người Dalit theo Ấn Độ Giáo, Phật Giáo, hay đạo Sikh được luật pháp bảo vệ, trong khi người Dalit thuộc Kitô Giáo không được luật pháp bảo vệ.
Theo phán quyết này người Dalit theo Ấn Giáo, Phật Giáo hay đạo Sikh được quyền hưởng giáo dục miễn phí, được ưu tiên tuyển dụng vào làm công chức hay làm nghị viên. Chính quyền Ấn Độ cho rằng đạo luật này nhằm nâng đỡ người Dalit vượt qua những hậu quả của nạn kì thị trong quá khứ. Tuy nhiên, điều trớ trêu là người Dalit theo Kitô Giáo lại không được hưởng quyền này.
Tại Ấn Độ, số người Dalit có khoảng 26 triệu người, trong đó 2/3 theo Kitô Giáo.