Bern -
Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II và các bạn trẻ Thụy Sĩ
Hơn 2000 bạn trẻ Công Giáo Thụy Sĩ tuổi từ 16 đến 30 đã có mặt tại Đức để tham dự ngày Quốc Tế Giới Trẻ. Phát ngôn viên Hội Đồng Giám Mục Thụy Sĩ, ông Marco Schmid, cho biết có hơn 1000 bạn trẻ thuộc những vùng nói tiếng Đức, 600 bạn thuộc các vùng nói tiếng Pháp và khoảng 400 bạn trẻ từ các vùng còn lại.

Không kể ngày Quốc Tế Giới Trẻ tại Toronto, Canada vì quá xa xôi, con số các bạn trẻ chính thức đăng ký tham dự ngày Quốc Tế Giới Trẻ lần này tăng 3 lần so với con số tham dự viên ngày Quốc Tế Giới Trẻ tại Rôma năm 2000.

Ông Marco Schmid cho biết: "Đối với chúng tôi thật là hoàn toàn ngạc nhiên khi thấy có nhiều bạn trẻ hăng hái như thế".

Ông Marco Schmid tin rằng đây là thành quả của cuộc tập trung giới trẻ vào năm ngoái tại Bern khi Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II gặp gỡ 14,000 bạn trẻ.

"Tôi nghĩ rằng đó là hệ quả của biến cố tại Bern. Các bạn trẻ nghe biết nhiều hơn về ngày Quốc Tế Giới Trẻ và có lẽ giờ đây là hoa trái của biến cố này".

Trong những năm vừa qua, số bạn trẻ Thụy Sĩ tham dự các ngày Quốc Tế Giới Trẻ không nhiều. Thụy Sĩ có đến 41.8% trên tổng số 7,489,000 dân là người Công Giáo. Tuy nhiên, cũng như Đức và Áo, nhiều người Công Giáo Thụy Sĩ có "cảm thức chống Rôma" rất sâu đậm. Năm ngoái, chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã bị nhóm "Chúng tôi là Giáo Hội" chống đối rất dữ dội.

Một hoạt động “chào mừng” Đức Thánh Cha khác của một số phong trào giáo dân là lá thư ký bởi 40 vị giáo dân tự xưng là nhóm giáo dân “trí thức” (Swiss Roman Catholic intellectuals) gởi đến Đức Thánh Cha nhân dịp sinh nhật thứ 84 của ngài để yêu cầu Đức Thánh Cha đừng đến Thụy Sĩ và hãy sớm từ chức. Điều đáng tiếc là nhóm “trí thức” này cũng lôi kéo được đến 8 linh mục cùng ký tên vào lá thư ngỏ gửi Đức Thánh Cha và Hội Đồng Giám Mục Thụy Sĩ.

Nhóm "Chúng tôi là Giáo Hội" gồm đa số là người Đức, lần này cũng chống ngày Quốc Tế Giới Trẻ rất ác liệt. Họ bày tỏ lo ngại rằng ngày Quốc Tế Giới Trẻ có nguy cơ bị biến thành cuộc tập hợp với trọng tâm là Giáo Hoàng.

Nhân dịp này, ông Schmid đã bác bỏ những lời chỉ trích trên và nêu bật chiều kích tinh thần của cuộc gặp gỡ và nhấn mạnh đến yếu tố gặp gỡ Chúa Kitô và chứng nhân cho Tin Mừng của Ngài.

"Dĩ nhiên Đức Giáo Hoàng là yếu tố quan trọng của cuộc gặp gỡ này nhưng tôi chắc chắn rằng đó không phải là điểm thiết yếu với các bạn trẻ. Điều quan trọng nhất tôi nghĩ đó là các bạn trẻ gặp gỡ nhau và chia sẻ về niềm tin của mình".

"Cuộc gặp gỡ này sẽ chú trọng đến những chiều kích thiêng liêng nhiều hơn cả cuộc tụ họp tại Bern. Sẽ có nhiều buổi cầu nguyện và suy niệm hơn".

Ông Schmid nhận xét thêm rằng ngày Quốc Tế Giới Trẻ cũng là dịp để các nhà lãnh đạo Giáo Hội lắng nghe tâm tư của các bạn trẻ.

"Có hơn 700 Giám Mục hiện diện tại ngày Quốc Tế Giới Trẻ. Họ lắng nghe giới trẻ những vấn nạn và mơ ước của họ".

Tưởng cũng nên nhắc lại là trong buổi gặp gỡ các bạn trẻ chiều thứ Bẩy 5/6/2004, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã lại một lần nữa chứng tỏ khả năng ngoại thường của ngài trong việc lôi cuốn những người trẻ. Trong ngày thứ Sáu 4/6/2004, báo chí tường thuật rằng trong buổi tiếp tổng thống Hoa Kỳ George W. Bush, Đức Thánh Cha đã nói nghe không rõ và trông có vẻ mệt nhọc. Tuy nhiên, khi gặp các bạn trẻ, người ta thấy Đức Cố Giáo Hoàng linh hoạt, sống động và hào hứng với các bạn trẻ. Trong khi đọc diễn văn, ngài không ngừng diễn tả với các điệu bộ như đánh mạnh tay trong gió để nhấn mạnh những ý chính như một diễn giả rất trẻ trung. Một đôi khi, ngài lên giọng và cảm thấy khó khăn thì các bạn trẻ lại vỗ tay như khích lệ ngài. Có một lúc, Đức Thánh Cha buông bài diễn văn xuống và nói:

“Nhiệt tình của các con làm ta xúc động mãnh liệt”.

Các bạn trẻ lại vỗ tay hoan hô ngài vang dội.

Hugues Moret, 17 tuổi, học sinh tại Fribourg cho phóng viên AP biết cảm tưởng của em: “Dĩ nhiên là ngài không được khoẻ nhưng lòng can đảm và nghị lực mà ngài chứng minh cho chúng ta thấy ngày hôm qua là ngoại thường. Ngài rất năng nổ trong suốt cả ngày dù ở trong tuổi già sức yếu. Đây là lần duy nhất chúng tôi gặp trực tiếp con người bằng xương bằng thịt của ngài, một khuôn mặt có lẽ là được ưa chuộng nhất trên thế giới. Ngài như ngọn hải đăng soi đường đức tin, ta không nên để mất đi biểu tượng này”.

Được hỏi về yêu sách của một số người Thụy Sĩ muốn Đức Thánh Cha từ chức, David Serrago, một sinh viên Thụy Sĩ nhận xét: ”Ngài đamg chịu khổ đau giống như Chúa Giêsu trên thập giá, nhưng ngài có nghị lực để tiếp tục. Chuyện đó nên để ngài tự quyết định. Trong lòng chúng tôi luôn trân trọng và yêu mến biểu tượng đức tin này”.

Chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Thụy Sĩ đạt đến đỉnh cao là thánh lễ tại công viên Allmend bên ngoài thủ đô Bern. Theo con số của ban tổ chức, hơn 70,000 anh chị em giáo dân và các bạn trẻ đã tham dự thánh lễ tại đây. Trong khi đó, con số ước lượng của cảnh sát địa phương là khoảng 100,000 người. Con số 70,000 người tham dự đã là nhiều hơn con số được coi là đông đảo đã đến dự thánh lễ ngoài trời cùng với Đức Thánh Cha vào năm 1984.

Hội Đồng Giám Mục Thụy Sĩ cho biết đây là cuộc tụ họp lớn nhất trong suốt hơn nửa thế kỷ qua tại Thụy Sĩ, chưa kể đến cuộc tuần hành được coi là lịch sử của giới trẻ Công Giáo nước này với hơn 14,000 bạn trẻ tham dự.

Sau một lúc im lặng trước thánh lễ, Đức Cố Giáo Hoàng đã cất cao tiếng nói dõng dạc rằng các bạn trẻ đã làm cho ngài thêm nhiệt tình và cảm thấy rất mạnh khoẻ để chủ trì buổi lễ ngày hôm nay. Đức Thánh Cha trông rất tươi tỉnh và hóm hỉnh, đã bắt đầu thánh lễ trên một khán đài rộng có hình chim bồ câu hòa bình trên nóc.

Thánh lễ đã được cử hành với các lời nguyện bằng ba thứ tiếng Pháp, Đức và Ý và kéo dài trong 2 tiếng rưỡi. Trong bài giảng Đức Thánh Cha khích lệ các bạn trẻ:

“Các con nên biết rằng Giáo Hoàng này yêu mến các con, đồng hành với các con hằng ngày trong kinh nguyện, trông cậy nơi sự hợp tác của các con trong việc rao giảng Tin Mừng và khích lệ các con tiến bước lạc quan trong cuộc sống người Kitô hữu”

Đức Thánh Cha cũng phát động “một lời mời gọi khẩn thiết cho một dấn thân hiệp nhất mọi Kitô hữu” giữa lúc đang có những căng thẳng giữa người Công Giáo và hàng giáo phẩm của Tin Lành.

Trong bài giảng Đức Thánh Cha đặc biệt nhấn mạnh đến “phẩm giá không thể bị hủy diệt” của con người và cảnh cáo rằng “tất cả những xúc phạm đến con người cũng là những xúc phạm đến Đấng Tạo Hóa của người ấy”.

Trong thánh lễ Đức Thánh Cha đã tỏ ra rất khoẻ mạnh và linh hoạt đáp lại những tiếng vỗ tay của anh chị em giáo dân. Tuy nhiên, sau đó, Đức Thánh Cha cho thấy ngài đã cố gắng rất nhiều trong hai ngày qua. Những dấu hiệu mệt mỏi xuất hiện khi ngài tiếp các cựu vệ binh Thụy Sĩ. Một linh mục phụ tá đã đọc một phần diễn từ của ngài trước các cựu vệ binh để ngài lấy lại sức trước khi đọc tiếp phần cuối bài diễn văn.

Chuyến viếng thăm Thụy Sĩ của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II được giới truyền thông đánh giá là thành công vang dội với đầy những cố gắng của ngài.