VATICAN CITY,30 Oct.,2002 (Zenit) ― Nhân ngày lễ Các Thánh và Lễ Tưởng niệm các Ðẳng Linh hồn, Ðức Thánh Cha nhắn nhủ các tín hữu suy tư về thân phận con ngườI, về những giây phút cuối cùng của cuộc đời.

Chào hỏi các tín hữu bằng nhiều thứ ngôn ngữ, Ðức Thánh Cha kêu gọi họ hãy nhìn đến và suy tư những thực tại hiển nhiên đang chờ đợi họ ở cuối đời.

Với giới trẻ, Ngài khuyên bảo họ về mục đích cuộc sống là phải nên có một đời sống thánh thiện để sửa sọan cho một đời sống sung mãn mai sau.

Với những người đau ốm, Ngài cầu chúc họ hãy noi gương Các Thánh và nhờ lời cầu bầu của Các Thánh hòng có can đảm chịu đựng những thử thách đau xót của cuộc đời.

Với những cặp vợ chồng son trẻ, Ngài khuyên họ nên hướng về Thiên quốc, hướng dẫn gia đình theo chiều hướng trung tín với Chúa Kitô, với sự hòa hợp sung mãn trong tình yêu thắm thiết vợ chồng.

Ðức Thánh Cha nói với những người đồng hương Ba lan: “Khi chúng ta đi viếng mộ thân nhân bạn bè, chúng ta đứng trước một thực tại thật rõ ràng về thân phận con ngưới: sự chết, sự phán xét cuối cùng, Thiên đàng và Hỏa ngục… Tiên tri Isaia quả quyết: những ai bước đi trong sự công chính và trung tín trong lời nói, từ chối lòng gian tham, không để điều gian ác chiếm đoạt, thì an nhiên tự tại bước tới trước Tòa Thiên Chúa. Thực hành công việc trong công chính và theo đúng lương tâm, sẽ là nguồn hy vọng vào lúc thế giới cáo chung.”