12 bạn trẻ được mời dùng cơm với Đức Thánh Cha
COLOGNE, 19/08/05- Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã mời 12 bạn trẻ đến dự cơm trưa với Ngài tại tư thất đức TGM giáo phận Cologne.
Mỗi lục địa có 2 bạn trẻ đại diện. Riêng nước chủ nhà là Đức có 2 bạn. Ngài đã dùng nhiều thứ ngôn ngữ khác nhau để nói và lắng nghe các bạn trẻ.
Sau đây là danh sách khách mời của Đức Thánh Cha:
Christille Giraudet, 20 tuổi. Pháp
Jason Mackiewicz, 28 tuổi, Ái Nhĩ Lan Ireland
Nicolàs José Frias Ossandon, 19 tuổi, Chile
Martin Hounzinme Adonha, 27 tuổi Benin
Yunju RosaLee, 21 tuổi Trung Hoa
Lauriane-Salomé Moufouma-Okia, 26 tuổi Congo
Véronique Rondeau, 23 tuổi Canada
Anna Franzkiska Herbst, 18 tuổi Đức
Klaus Langenstück, 22 tuổi Đức
Aleksander Pavkovic, 28 tuổi Slovenia
Lubica Jovanovic, 19 tuổi Úc
Johnny Bassous, 20 tuổi, Palestine
Cô Yunju RosaLee quê quán Đài Loan đã nhân cơ hội này cùng với Đức Giáo Hoàng cầu nguyện cho tình hình quê hương của cô.
Cô nói: Đối với tôi, điều rất quan trọng là Đức Thánh Cha tỏ ra quan tâm đến tương lai đất nước tôi. Ngài biết và theo dõi sát tình hình ở đó. Được biết cô Rosalee là một thiện nguyện viên trong đại hội, cô đã tặng ĐGH một CD nhạc do cô và ban nhạc đã trình diễn.
COLOGNE, 19/08/05- Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã mời 12 bạn trẻ đến dự cơm trưa với Ngài tại tư thất đức TGM giáo phận Cologne.
Mỗi lục địa có 2 bạn trẻ đại diện. Riêng nước chủ nhà là Đức có 2 bạn. Ngài đã dùng nhiều thứ ngôn ngữ khác nhau để nói và lắng nghe các bạn trẻ.
Sau đây là danh sách khách mời của Đức Thánh Cha:
Christille Giraudet, 20 tuổi. Pháp
Jason Mackiewicz, 28 tuổi, Ái Nhĩ Lan Ireland
Nicolàs José Frias Ossandon, 19 tuổi, Chile
Martin Hounzinme Adonha, 27 tuổi Benin
Yunju RosaLee, 21 tuổi Trung Hoa
Lauriane-Salomé Moufouma-Okia, 26 tuổi Congo
Véronique Rondeau, 23 tuổi Canada
Anna Franzkiska Herbst, 18 tuổi Đức
Klaus Langenstück, 22 tuổi Đức
Aleksander Pavkovic, 28 tuổi Slovenia
Lubica Jovanovic, 19 tuổi Úc
Johnny Bassous, 20 tuổi, Palestine
Cô Yunju RosaLee quê quán Đài Loan đã nhân cơ hội này cùng với Đức Giáo Hoàng cầu nguyện cho tình hình quê hương của cô.
Cô nói: Đối với tôi, điều rất quan trọng là Đức Thánh Cha tỏ ra quan tâm đến tương lai đất nước tôi. Ngài biết và theo dõi sát tình hình ở đó. Được biết cô Rosalee là một thiện nguyện viên trong đại hội, cô đã tặng ĐGH một CD nhạc do cô và ban nhạc đã trình diễn.