(Asianews 23/08/2005) Việc bầu cử Thượng phụ Chính Thống Hy Lạp của Giêrusalem được nhiều Giáo Hội ở Thánh Địa chào đón như là sự giải phóng khỏi chế độ độc tài Ireneos I. Theo Cha Joseph Saliba, tu viện trưởng Hy Lạp - Melkite thì việc bầu chọn Tổng Giám Mục chính toà Teophilus trở thành Thượng phụ Chính Thống Hy Lạp của Giêrusalem “là có thể dự liệu được” vì “ngoài việc là một con người của Thiên Chúa”, thì ngài là “một người có khả năng tái lập trật tự trong Toà Thượng phụ sau vụ truất phế Thượng phụ Ireneos I. Phát biểu với Asianews, cha nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc bỏ phiếu một cách đồng lòng, đây là lần đầu tiên xảy ra trong lịch sử của Toà Thượng Phụ.

Raouf Abou Jaber, Chủ tịch Hội đồng Chính Thống giáo ở Jordan và Palestine nói rằng việc bầu Đức Teophilus mở ra đường hướng mới và đó là một sự thay đổi thực sự như mong muốn”. Hơn thế, “cuộc bầu cử này là một dấu hiệu của lòng nhân từ của Thiên Chúa dành cho hơn 200.000 tín hữu Giáo Hội Chính Thống Hy Lạp. Giờ thì tôi hy vọng rằng một Hội đồng với tinh thần cởi mở sẽ được thành lập nhằm ngăn chặn một chế độ độc tài như dưới thời Ireneos”.

Attallah Hanna, phát ngôn viên của Toà Thượng Phụ đã đưa ra một tuyên bố cho hay Đức Tân Thượng Phụ đã lập một Thượng Hội đồng linh mục ngay sau đắc cử: Việc thu hồi tài sản Giáo Hội cho Toà Thượng Phụ và hoà bình hợp tác trong chính Thượng Hội đồng.

Đồng thời Đức Thượng Phụ Teophilus nói rằng ngài “không quan tâm” đến việc công nhận của Israel - Israel cũng không có vai trò trong việc truất phế thượng phụ Ireneos. Một số nhà phân tích tại Thánh Địa cho rằng việc công nhận của Israel không có chổ đứng hợp pháp vì nước này không có thoả thuận với Toà Thượng phụ. Việc công nhận quyết định của Thượng Hội đồng chỉ là theo thông lệ và theo một ý nghĩa nào đó, là vì "sự bình an của tâm hồn".