Krakovia -
Lúc 10h sáng thứ Bẩy 27/8/2005, hàng trăm ngàn anh chị em giáo dân Ba Lan đã tham dự thánh lễ nhận nhiệm sở mới của Đức Tổng Giám Mục Stanislaw Dziwisz, nguyên bí thư của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II.
Đức Tổng Giám Mục Stanislaw Dziwisz, năm nay 66 tuổi, đã được Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI bổ nhiệm làm Tổng Giám Mục Krakovia, quê hương của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II.
Ngoài hơn 100,000 anh chị em giáo dân tham dự thánh lễ, còn có sự hiện diện của phái đoàn Tòa Thánh gồm 70 vị do Đức Hồng Y Giovanni Battista Re, tổng trưởng Bộ Giám Mục hướng dẫn gồm có một số các vị Hồng Y tổng trưởng thuộc các cơ quan trung ương Tòa Thánh, và đại diện của các Hội Đồng Giám Mục Âu Châu. Phái đoàn của Hội Đồng Giám Mục Italia do Đức Hồng Y Camillo Ruini, chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Italia hướng dẫn. Ông chủ tịch Hạ Viện Italia và đô trưởng Rôma cũng có mặt trong buổi lễ. Phía Ba Lan có tổng thống nước này, ông Aleksander Kwaśniewski và chủ tịch Quốc Hội
Mở đầu nghi lễ, Đức Tổng Giám Mục đã hướng dẫn một đoàn rước kéo dài 2 km từ Vương Cung Thánh Đường Wawel đến quảng trường trước khu chợ Krakovia. Thánh lễ khổng lồ đã diễn ra tại đây với 126 Giám Mục và 800 linh mục.
Giảng trong thánh lễ Đức Tổng Giám Mục cho biết ngài sẽ trung tín theo đuổi con đường của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II dành cho tổng giáo phận Karakovia.
“Hai mươi bẩy năm trước đây, tôi đã cùng đi với Đức Hồng Y Karol Wojtyla, Tổng Giám Mục Karkovia lúc bấy giờ, đến Rôma nơi ngài đã được bầu làm Giáo Hoàng. Tôi tin tưởng rằng giờ đây ngài sẽ tiếp tục dắt tay tôi từ trời cao.”
Sau thánh lễ Đức Tổng Giám Mục đã có cuộc nói chuyện với tổng thống sắp mãn nhiệm Aleksander Kwaśniewski về triển vọng Đức Thánh Cha sang thăm Ba Lan.
Lúc 10h sáng thứ Bẩy 27/8/2005, hàng trăm ngàn anh chị em giáo dân Ba Lan đã tham dự thánh lễ nhận nhiệm sở mới của Đức Tổng Giám Mục Stanislaw Dziwisz, nguyên bí thư của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. Đức Tổng Giám Mục Stanislaw Dziwisz, năm nay 66 tuổi, đã được Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI bổ nhiệm làm Tổng Giám Mục Krakovia, quê hương của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II.
Ngoài hơn 100,000 anh chị em giáo dân tham dự thánh lễ, còn có sự hiện diện của phái đoàn Tòa Thánh gồm 70 vị do Đức Hồng Y Giovanni Battista Re, tổng trưởng Bộ Giám Mục hướng dẫn gồm có một số các vị Hồng Y tổng trưởng thuộc các cơ quan trung ương Tòa Thánh, và đại diện của các Hội Đồng Giám Mục Âu Châu. Phái đoàn của Hội Đồng Giám Mục Italia do Đức Hồng Y Camillo Ruini, chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Italia hướng dẫn. Ông chủ tịch Hạ Viện Italia và đô trưởng Rôma cũng có mặt trong buổi lễ. Phía Ba Lan có tổng thống nước này, ông Aleksander Kwaśniewski và chủ tịch Quốc Hội
Mở đầu nghi lễ, Đức Tổng Giám Mục đã hướng dẫn một đoàn rước kéo dài 2 km từ Vương Cung Thánh Đường Wawel đến quảng trường trước khu chợ Krakovia. Thánh lễ khổng lồ đã diễn ra tại đây với 126 Giám Mục và 800 linh mục.Giảng trong thánh lễ Đức Tổng Giám Mục cho biết ngài sẽ trung tín theo đuổi con đường của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II dành cho tổng giáo phận Karakovia.
“Hai mươi bẩy năm trước đây, tôi đã cùng đi với Đức Hồng Y Karol Wojtyla, Tổng Giám Mục Karkovia lúc bấy giờ, đến Rôma nơi ngài đã được bầu làm Giáo Hoàng. Tôi tin tưởng rằng giờ đây ngài sẽ tiếp tục dắt tay tôi từ trời cao.”
Sau thánh lễ Đức Tổng Giám Mục đã có cuộc nói chuyện với tổng thống sắp mãn nhiệm Aleksander Kwaśniewski về triển vọng Đức Thánh Cha sang thăm Ba Lan.