Giáo hoàng đầu tiên được công bố công dân danh dự từ khi nươc Ý trở thành một Cộng hoà
VATICAN 31/10/2002 (Zenit. org). - Đức Gioan Phaolô II trở thành Giáo hoàng đầu tiên nhận lãnh sự biêt đãi của một công dân danh dự từ khi thiết lập cộng hòa Ý.
Danh dự được ban tặng hôm nay tại Vatican do thị trưởng thành Rome, Walter Veltroni, trước kia là người Cộng sản và người lãnh đạo Đảng Dân chủ cánh Tả, cùng đi với ông có một nhóm viên chức hành chánh và đại biểu các cơ chế Roman.
"Giám mục Roma được danh dự có thể lập lại hôm nay, với cường độ đặc biệt đầy ý nghĩa, những lời nói của Tông đồ Phaolô: 'Civis romanus sum'"-- Tôi là công dân Roma--Giáo hoàng vừa cười vừa nói, khi ngài tiếp rước những khách của ngài.
Trong lễ nghi, Đức Gioan Phaolô II nhắc lại ngài bắt đầu biết và yêu Thành Đời đời trong tháng Mười Một năm 1946, khi ngài đến học thần học.
"Sư ràng buộc yêu thương bắt đầu lúc đó, đã được tăng cường trên 24 năm qua, trong thời gian này tôi cảm thấy hằng ngày sự gần gũi và nồng ấm của những công dân Rome, "
"Rome, người thừa hưởng một nền văn hóa cổ-ngàn-năm, trong đó được gieo hột giống sinh hoa trái của việc rao giảng Tin mừng , không những chứa đựng những kho tàng từ thời quá khứ phải được chăm sóc, " Đức Giáo hoàng nói. "Rome ý thức mình có một nhiệm vụ cơ bản phải hoàn hành trong tương lai để phục vụ nhân loại ngày nay và ngày mai. "
Sau khi nhắc Rome không thiếu vấn đề, Đức Giáo Hoàng nói: "Mổi người phải cam kết để lại cho các thế hệ mai sau di sản dân sự, luân lý và thiêng liêng phong phú của Rome, để những thế hệ mới này sẽ được tăng cường nhờ di sản đó khi họ tiếp xúc với sự sống cách tin cẩn.
"Giáo hội sẽ tiếp tục trong lãnh vực này, như đã làm luôn, để thực thi nhiệm vụ mình, bằng cách tôn trọng mỗi phạm vi, luôn luôn tìm kiếm những thỏa thuận thích hợp trên những chủ đề và vấn đề riêng biệt với các thẩm quyền dân sự qua việc đối thoại chân tình."
Hội đồng Thành phố đã nhất trí ngày 17/10 tặng cho Đức Gioan Phaolô II quyền công dân Roma danh dự.
Trong lễ nghi, Thị trưởng Veltroni giải thích rằng liên quan của Giáo hoàng với Rome "là thật, cụ thể. "
Veltroni nói thêm "Ngài đã luôn luôn pha lẫn lời nói với sự gần thể lý, trong một cuộc hành hương đưa ngài qua những vùng lân cận thành phố, bước qua ngưỡng cửa những nhà ở và bệnh viện người Roma, chia sẻ sự đau đớn của người bịnh, cách riêng của trẻ con, thăm viếng những phòng ăn kẻ nghèo, chứng minh cách cao nhất giá trị của sự chăm chú đến những kẻ yếu thế nhất, của bác ái Kitô giáo. "
Viên Thị trưởng nhắc lại nhiều lần thăm viếng của đức Giáo hoàng trong các nhà tù, trong một nhà tù Giáo hoàng đã công bố tha thứ cho kẻ muốn ám sát ngài, Mehmet Ai Agca.
Đức Gioan Phaolô II đã để lại dấu tích của ngài tại Rome, gồm có sự phục hồi việc kiệu thánh thể qua các đường phố trong ngày lễ Mình Chúa, một truyền thống đã mất khi có sự thống nhất nước Ý.
Thị trưởng Veltroni cũng qui chiếu tới sự thăm viếng 1986 của đưc Giáo hoàng tại hội đường Rome.
VATICAN 31/10/2002 (Zenit. org). - Đức Gioan Phaolô II trở thành Giáo hoàng đầu tiên nhận lãnh sự biêt đãi của một công dân danh dự từ khi thiết lập cộng hòa Ý.
Danh dự được ban tặng hôm nay tại Vatican do thị trưởng thành Rome, Walter Veltroni, trước kia là người Cộng sản và người lãnh đạo Đảng Dân chủ cánh Tả, cùng đi với ông có một nhóm viên chức hành chánh và đại biểu các cơ chế Roman.
"Giám mục Roma được danh dự có thể lập lại hôm nay, với cường độ đặc biệt đầy ý nghĩa, những lời nói của Tông đồ Phaolô: 'Civis romanus sum'"-- Tôi là công dân Roma--Giáo hoàng vừa cười vừa nói, khi ngài tiếp rước những khách của ngài.
Trong lễ nghi, Đức Gioan Phaolô II nhắc lại ngài bắt đầu biết và yêu Thành Đời đời trong tháng Mười Một năm 1946, khi ngài đến học thần học.
"Sư ràng buộc yêu thương bắt đầu lúc đó, đã được tăng cường trên 24 năm qua, trong thời gian này tôi cảm thấy hằng ngày sự gần gũi và nồng ấm của những công dân Rome, "
"Rome, người thừa hưởng một nền văn hóa cổ-ngàn-năm, trong đó được gieo hột giống sinh hoa trái của việc rao giảng Tin mừng , không những chứa đựng những kho tàng từ thời quá khứ phải được chăm sóc, " Đức Giáo hoàng nói. "Rome ý thức mình có một nhiệm vụ cơ bản phải hoàn hành trong tương lai để phục vụ nhân loại ngày nay và ngày mai. "
Sau khi nhắc Rome không thiếu vấn đề, Đức Giáo Hoàng nói: "Mổi người phải cam kết để lại cho các thế hệ mai sau di sản dân sự, luân lý và thiêng liêng phong phú của Rome, để những thế hệ mới này sẽ được tăng cường nhờ di sản đó khi họ tiếp xúc với sự sống cách tin cẩn.
"Giáo hội sẽ tiếp tục trong lãnh vực này, như đã làm luôn, để thực thi nhiệm vụ mình, bằng cách tôn trọng mỗi phạm vi, luôn luôn tìm kiếm những thỏa thuận thích hợp trên những chủ đề và vấn đề riêng biệt với các thẩm quyền dân sự qua việc đối thoại chân tình."
Hội đồng Thành phố đã nhất trí ngày 17/10 tặng cho Đức Gioan Phaolô II quyền công dân Roma danh dự.
Trong lễ nghi, Thị trưởng Veltroni giải thích rằng liên quan của Giáo hoàng với Rome "là thật, cụ thể. "
Veltroni nói thêm "Ngài đã luôn luôn pha lẫn lời nói với sự gần thể lý, trong một cuộc hành hương đưa ngài qua những vùng lân cận thành phố, bước qua ngưỡng cửa những nhà ở và bệnh viện người Roma, chia sẻ sự đau đớn của người bịnh, cách riêng của trẻ con, thăm viếng những phòng ăn kẻ nghèo, chứng minh cách cao nhất giá trị của sự chăm chú đến những kẻ yếu thế nhất, của bác ái Kitô giáo. "
Viên Thị trưởng nhắc lại nhiều lần thăm viếng của đức Giáo hoàng trong các nhà tù, trong một nhà tù Giáo hoàng đã công bố tha thứ cho kẻ muốn ám sát ngài, Mehmet Ai Agca.
Đức Gioan Phaolô II đã để lại dấu tích của ngài tại Rome, gồm có sự phục hồi việc kiệu thánh thể qua các đường phố trong ngày lễ Mình Chúa, một truyền thống đã mất khi có sự thống nhất nước Ý.
Thị trưởng Veltroni cũng qui chiếu tới sự thăm viếng 1986 của đưc Giáo hoàng tại hội đường Rome.