Những lời bày tỏ sự cảm thông và đề nghị giúp đỡ sau cơn bão Katrina của các Đức Giám Mục

NEW YORK (Zenit.org).- Các điện văn tỏ bày tình đoàn kết và đề nghị giúp đỡ đang rầm rộ được chuyển đến sau tấn thảm họa của cơn bão Katrina dọc theo bờ biển thuộc vùng Vịnh Hoa Kỳ.

Đức Hồng Y Keith O’Brien
Đức Hồng Y Keith O’Brien, Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Tô Cách Lan, đã gởi một điện văn bày tỏ sự cảm thông đến Đức Giám Mục Willian Skylstad, Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ, sau sự tàn phá dã man của cơn bão Katrina.

Đức Hồng Y viết: “Thay mặt cho những người Công Giáo Tô Cách Lan, tôi xin bày tỏ sự cảm thông sâu sắc nhất về mất mát lớn lạo mà đất nước của Ngài đã phải gánh chịu sau cơn bão Katrina. Sự tàn phá ở mức độ kinh khủng không thể nào tưởng tượng nổi, đã xảy đến cho các tiểu bang miền nam và quanh vùng vịnh, đặt biệt là tại tiểu bang Lousiana. Thay mặt cho các anh em Giám Mục và toàn thể cộng đoàn Công Giáo ở Tô Cách Lan, tôi xin hứa dâng lời cầu nguyện của chúng tôi đến cho các nạn nhân của cơn bão trong lúc nguy khốn này, và đó cũng là lời nhắc nhớ về tình đoàn kết liên đới khi các con chiên của Ngài bắt đầu tiến trình tái xây dựng lại những cộng đoàn đã bị rách nát, tan vỡ.”

Vào lúc này, theo như lời cảnh báo của thị trưởng thành phố New Orleans là Ông Ray Nagin ngày hôm nay “có khoảng gần 10,000 người đã thiệt mạng khi cơn bão đánh lụt cả thành phố.”

Đức Tổng Giám Mục Brendan O’Brien
Tại Gia Nã Đại, Đức Tổng Giám Mục Brendan O’Brien, Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Canada, cũng bày tỏ sự cảm thông của Ngài trong lá thư gởi cho Đức Cha Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ, và hứa luôn cầu nguyện cũng như bày tõ tình liên đới đến với các nạn nhân.

Ngài viết như sau: “Xin chuyển đến những tâm tư và đặc biệt là những lời cầu nguyện của chúng tôi đến với các anh em Giám Mục của Ngài, mà cụ thể là các giáo tỉnh thuộc New Orleans và Mobile. Chúng tôi sẻ ghi nhớ tất cả họ, đặc biệt là những nạn nhân của cơn bão và những ai đang tham gia vào các nổ lực cứu trợ.”

Trong thông điệp của Ngài, Đức Tổng Giám Mục O’Brien đặc biệt nhấn mạnh đến những liên kết của đất nước Canda đối với khu vực này của Hoa Kỳ.

Ngài viết:

Phần lớn những nơi bị ảnh hưởng nặng nề trước kia, là phần lãnh thổ của Giáo Phận Quebec kể từ năm 1674, rất nhiều người thuộc gốc Acadian của chúng tôi đã tìm chổ lánh nạn tại vùng mà trước kia họ bị trục xuất khỏi quê hương xứ sở của họ vào giữa thế kỷ thứ 18, và cũng là vùng mà những nhà thám hiểm Pháp Quốc và những nhà truyền giáo đã vượt qua Canada để đến thăm viếng và hoạt động truyền giáo nơi khu vực giờ đây thuộc về đất nước Hoa Kỳ. Đối với nhiều người Canada, đặc biệt là những người Công Giáo kể cả các anh em Giám Mục tại Canada hiện nay, phần đất bao la và phong phú đó của đất nước Ngài đã gợi lên rất nhiều kỷ niệm và cảm xúc sâu lắng.”

Đức Tổng Giám Mục O'Brien đã kêu gọi những người Công Giáo Canada hãy đóng góp vào mọi nổ lực cứu trợ tại Hội Chữ Thập Đỏ Canada hay Hội Từ Thiện Hoa Kỳ theo địa chỉ sau:

Catholic Charities USA

2005 Hurricane Relief Fund

PO Box 25168

Alexandria, VA 22313-9788

Hoặc vào trang web tại địa chỉ www.catholiccharitiesusa.org, hay gọi số điện thoại miễn phí: 1-800-919-9338.

Riêng đối với Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, như bản tin được Cha Trần Công Nghị đã loan báo, Giáo Hội tại quê nhà cũng đã nhường cơm sẻ áo để đóng góp $30,000 để hổ trợ Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ trong công việc cứu trợ những nạn nhân của cơn bão Katrina.

Thật là một nghĩa cử cao đẹp và đáng trân trọng - đúng là “tình Mẹ bao la, như biển Thái Bình dạt dào….”