Tòa Thánh tổ chức 2 cuộc hội thảo quốc tế về khoa học.
Vatican 06/09/05 - Hội Đồng Tòa Thánh về Khoa Học, tức Hàn Lâm Viện Khoa Học của Tòa Thánh, trong tháng 11 tới đây sẽ tổ chức hai cuộc hội thảo quốc tế về khoa học. Cuộc hội thảo thứ nhất có chủ đề “Nước và Môi Trường” sẽ diễn ra vào các ngày từ 12 đến 14 tháng 11. Cuộc hội thảo thứ hai có chủ đề “Giáo Dục Và Toàn Cầu Hoá”sẽ diễn ra vào ngày 16 đến 17 tháng 11.
Cuộc hội thảo thứ nhất tập trung vào các vấn đề sử dụng và điều hành nguồn nước để duy trì sự phát triển. Cuộc hội thảo cũng là dịp để các khoa học gia khắp thế giới trình bày các vấn đề như sự thay đổi khí hậu, nhu cầu nước cho toàn thế giới, vẻ đa dạng của sinh vật trong các đại dương. Các hội thảo viên là các giới chức chuyên môn hàng đầu của các đại học danh tiếng như Princeton, Duke, Oxford, và Sapienza. Ngoài ra các đại diện của hai Hội Đồng Giám Mục Ba Tây và Argentina cũng có mặt trong cuộc hội thảo này vì hai quốc gia này có khung cảnh thiên nhiên như rừng ảnh hưởng đến nguồn nước và khí hậu thế giới.
Cuộc hội thảo thứ hai về vấn đề Giáo Dục và Toàn Cầu Hoá. Nội dung cuộc hội thảo sẽ bàn đến vấn đề làm sao chuẩn bị cho học sinh, sinh viên trước những thách đố mới về truyền thông, và thương mại trong nền kinh tế toàn cầu. Cuộc hội thảo cũng chú ý đến khía cạnh giáo dục cho những người di dân và làm sao bảo tồn tính đa dạng văn hóa.
Hàn Lâm Viện Tòa Thánh Về Khoa Học được thiết lập vào thế kỷ 16 thời ĐGH Gregory XV. Lúc này Hàn Lâm Viện có vai trò nghiên cứu. Đến thời ĐGH Pio XI, Hàn lâm viện được dời về khu vườn của tòa Thánh vào bao gồm 80 hội viên là những nhà khoa học hàng đầu của thế giới. Đứng Đầu Hàn Lâm Viện Khoa học hiện nay là Giáo Sư người Ý Nicola Cabiddo.
Đến năm 1994, thời ĐGH Gioan Phaolô II, Tòa Thánh đặt thêm Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội, nghiên cứu về sự tiến triển trong các ngành kinh tế, chính trị luật học dưới ánh sáng học thuyết xã hội Công Giáo. Thành viên của Hàn Lâm Viện Khoa Học Xã Hội là 24 người thuộc các quốc tịch khác nhau và đứng đầu cơ quan này là nữ Giáo Sư Mary Ann Glendon, Giáo Sư luật của viện đại học Harvard, Hoa Kỳ.
Vatican 06/09/05 - Hội Đồng Tòa Thánh về Khoa Học, tức Hàn Lâm Viện Khoa Học của Tòa Thánh, trong tháng 11 tới đây sẽ tổ chức hai cuộc hội thảo quốc tế về khoa học. Cuộc hội thảo thứ nhất có chủ đề “Nước và Môi Trường” sẽ diễn ra vào các ngày từ 12 đến 14 tháng 11. Cuộc hội thảo thứ hai có chủ đề “Giáo Dục Và Toàn Cầu Hoá”sẽ diễn ra vào ngày 16 đến 17 tháng 11.
Cuộc hội thảo thứ nhất tập trung vào các vấn đề sử dụng và điều hành nguồn nước để duy trì sự phát triển. Cuộc hội thảo cũng là dịp để các khoa học gia khắp thế giới trình bày các vấn đề như sự thay đổi khí hậu, nhu cầu nước cho toàn thế giới, vẻ đa dạng của sinh vật trong các đại dương. Các hội thảo viên là các giới chức chuyên môn hàng đầu của các đại học danh tiếng như Princeton, Duke, Oxford, và Sapienza. Ngoài ra các đại diện của hai Hội Đồng Giám Mục Ba Tây và Argentina cũng có mặt trong cuộc hội thảo này vì hai quốc gia này có khung cảnh thiên nhiên như rừng ảnh hưởng đến nguồn nước và khí hậu thế giới.
Cuộc hội thảo thứ hai về vấn đề Giáo Dục và Toàn Cầu Hoá. Nội dung cuộc hội thảo sẽ bàn đến vấn đề làm sao chuẩn bị cho học sinh, sinh viên trước những thách đố mới về truyền thông, và thương mại trong nền kinh tế toàn cầu. Cuộc hội thảo cũng chú ý đến khía cạnh giáo dục cho những người di dân và làm sao bảo tồn tính đa dạng văn hóa.
Hàn Lâm Viện Tòa Thánh Về Khoa Học được thiết lập vào thế kỷ 16 thời ĐGH Gregory XV. Lúc này Hàn Lâm Viện có vai trò nghiên cứu. Đến thời ĐGH Pio XI, Hàn lâm viện được dời về khu vườn của tòa Thánh vào bao gồm 80 hội viên là những nhà khoa học hàng đầu của thế giới. Đứng Đầu Hàn Lâm Viện Khoa học hiện nay là Giáo Sư người Ý Nicola Cabiddo.
Đến năm 1994, thời ĐGH Gioan Phaolô II, Tòa Thánh đặt thêm Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội, nghiên cứu về sự tiến triển trong các ngành kinh tế, chính trị luật học dưới ánh sáng học thuyết xã hội Công Giáo. Thành viên của Hàn Lâm Viện Khoa Học Xã Hội là 24 người thuộc các quốc tịch khác nhau và đứng đầu cơ quan này là nữ Giáo Sư Mary Ann Glendon, Giáo Sư luật của viện đại học Harvard, Hoa Kỳ.